xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bế mạc SEA Games 2015: Ấn tượng và cảm xúc

Châu Tuấn - Ảnh: Quang Liêm

(NLĐO) – Sau hơn 2 tuần tranh tài sôi nổi, SEA Games 28 chính thức khép lại vào lúc 18 giờ ngày 16-6. Đoàn TTVN đã xuất sắc vượt chi tiêu đề ra khi giành được 73 HCV, 53 HCB và 63 HCĐ; xếp thứ 3 toàn đoàn.

Chủ nhà Singapore đã viết một lời kết cảm động và đầy ấn tượng cho SEA Games 28 trong niềm hân hoan, sự thoải mái và tình hữu nghị.

Không còn những màn tranh đua gay cấn, không còn những cuộc thi tài nghẹt thở, mọi thứ được gạt sang một bên để nhường chỗ cho những nụ cười, cái bắt tay thân mật giữa các VĐV với nhau.

Tạm biệt Singapore, lá cờ SEA Games sau đó được trao lại cho đại diện Malaysia – nước chủ nhà SEA Games 29. Tiếp nối là chương trình nghệ thuật 3 phần giới thiệu con người Malaysia, từ khai sinh, cội nguồn đến tình đoàn kết giữa các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Một số hình ảnh trong buổi lễ bế mạc:

 

img

 

img

 

Một hoạt cảnh người bay rất ấn tượng

Một hoạt cảnh "người bay" rất ấn tượng

 

img

 

Chủ nhà Singapore tuyên bố bế mạc SEA Games 28
Chủ nhà Singapore tuyên bố bế mạc SEA Games 28

 

Đại diện chủ nhà SEA Games 2017 Malaysia nhận cờ từ Singapore

Đại diện chủ nhà SEA Games 2017 Malaysia nhận cờ từ Singapore

 

Lịch sử Singapore được tái hện qua các con tem thư sống động

Lịch sử Singapore được tái hện qua các con tem thư sống động

Cờ Malaysia, nước chủ nhà SEA Games 29, đã tung bay

Cờ Malaysia, nước chủ nhà SEA Games 29, đã tung bay

 

Cùng nhìn lại những bộ môn và các VĐV gây ấn tượng nhất tại SEA Games lần này của đoàn TTVN:

Điền kinh:

Là bộ môn giành được nhiều HCV nhất tại SEA Games với 11 HCV, 15 HCB và 8 HCĐ. Trong đó, nổi bật nhất là cú đúp vàng của Đỗ Thị Thảo và Dương Văn Thái ở cùng 2 cự ly 1.550 m và 800 m. Nguyễn Thị Huyền cũng xuất sắc không kém khi giành 3 HCV. Ngoài ra, Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Văn Lai cũng gây ấn tượng mạnh khi phá những kỷ lục SEA Games tồn tại rất lâu. Nguyễn Thị Huyền phá kỷ lục từ năm 1995 ở 400 m rào nữ, trong khi Nguyễn Văn Lai cũng phá kỷ lục tồn tại 22 năm ở nội dung 5.000 m.

 

Nguyễn Văn Lai (giữa) phá kỷ lục tồn tại suốt 22 năm

Nguyễn Văn Lai (giữa) phá kỷ lục tồn tại suốt 22 năm ở cự ly 5.000 m

 

Bơi lội:

Giành tổng cộng 10 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ, trong đó một mình cô gái vàng Ánh Viên đã chiếm đến 8 HCV. Ấn tượng hơn là kình ngư này đã phá 8 kỷ lục SEA Games. Tài năng của cô gái vàng Việt Nam hứa hẹn sẽ còn tỏa sáng trong tương lai, không chỉ ở sân chơi khu vực mà còn vươn ra tầm châu lục và có thể thế giới.

 

VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên
VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên

 

TDDC: Ngoài cô gái vàng Phan Thị Hà Thanh (giành 2 HCV), TDDC chứng kiến tài năng mới Đinh Phương Thành lần đầu dự SEA Games nhưng đoạt đến 3 HCV.

 

Phần thi của Hà Thanh ở nội dung nhảy chống

Phần thi của Hà Thanh ở nội dung nhảy chống

 

Ngoài ra, đấu kiếm và Rowing cũng gây bất ngờ khi mỗi môn mang về 8 HCV.

Bên cạnh những môn có thành tích thành tích xuất sắc trên, vẫn còn một vài môn gây thất vọng dù được kỳ vọng nhiều như judo (2 HCV), pencak silat (2 HCV), bi da (1 HCV).

 

Pencak silat chỉ giành được 2 HCV dù vào chung kết đến 6 nội dung
Pencak silat chỉ giành được 2 HCV dù vào chung kết đến 6 nội dung

 

Thất vọng nhiều nhất có lẽ là 2 môn bóng đá và bóng chuyền. Thất bại của thầy trò HLV Miura ở bán kết trước U23 Myanmar khiến giấc mơ vàng SEA Games một lần nữa trở nên xa vời. Dù được an ủi bằng HCĐ nhưng thành tích đó là chưa tương xứng với sự đầu tư và kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà.

 

U23 Việt Nam trong trận thua U23 Myanmar
U23 Việt Nam trong trận thua U23 Myanmar

 

Huy Toàn đồng giành danh hiệu Vua phá lưới SEA Games với 5 bàn thắng
Huy Toàn đồng giành danh hiệu không chính thức Vua phá lưới SEA Games với 5 bàn thắng

 

Bên cạnh đó, bóng chuyền nam và nữ cũng chưa thể vượt qua cái bóng quá lớn của người Thái khi cả hai cùng thất bại trong trận chung kết. Đáng nói hơn là tuyển bóng chuyền nữ đã lập kỷ lục buồn: 8 lần thất bại liên tiếp trước Thái Lan ở chung kết SEA Games kể từ năm 2001 đến nay!

 

Nỗi buồn của đội tuyển bóng chuyền nam
Nỗi buồn của đội tuyển bóng chuyền nam

 

Nhà tài trợ luôn sát cành cùng SEA Games

Sau hơn 10 ngày tranh tài, SEA Games lần thứ 28 đã chính thức khép lại. Đoàn TTVN đã giành được tổng cộng 186 huy chương trong đó có 73 HCV, 53 HCB và 60 HCĐ xếp vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp. Công ty CP thương mại Nguyễn Kim và Công ty CP hàng không Vietjet đã trao thưởng cho mỗi HCV 1 màn hình LED Sony 40" và 1 vé máy bay khứ hồi chặng nội địa.

 

Ông Dương Hoài Nam - Giám đốc Văn phòng khu vực miền Bắc Công ty CP hàng không Vietjet, trao thưởng cho VĐV Nguyễn Thị Thật giành HCV môn xe đạp.
Ông Dương Hoài Nam - Giám đốc Văn phòng khu vực miền Bắc Công ty CP hàng không Vietjet, trao thưởng cho VĐV Nguyễn Thị Thật giành HCV môn xe đạp.

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo