xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị cấm chạy 800m, cô nàng vạm vỡ chiến thắng cự ly 2.000m

Đông Linh (theo BBC)

(NLĐO) – Không được các giới chức thể thao cho phép thi đấu ở cự ly sở trường 800m, VĐV Caster Semenya đăng ký tranh tài 2.000m tại Giải điền kinh Meeting de Montreuil (Pháp) và giành luôn ngôi vô địch.


Ngôi sao đường chạy trung bình nữ người Nam Phi Caster Semenya về đích với thành tích 5 phút 38 giây 19, đoạt HCV ngay trước mũi các đối thủ cực mạnh Hawi Feysa và Adanech Anbesa (đều của Ethiopia). Về nhất cuộc thi ngay tại Paris, kinh đô ánh sáng của cả châu Âu, chính là câu trả lời đanh thép mà Caster Semenya dành cho những ai chưa thôi kỳ thị về giới tính của cô.


Bị cấm thi đấu 800m, Caster Semenya chiến thắng cự ly 2.000m - Ảnh 1.

Ngoại hình của Semenya vạm vỡ như nam giới

Từng 2 lần giành HCV Olympic và 3 lần giành chức vô địch thế giới trên đường chạy 800m, thế nhưng Semenya lại bị nghi ngờ về giới tính khi nồng độ testosterone trong máu của cô quá cao, ngang mức của các VĐV nam. Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF) đã yêu cầu Semenya thực hiện một cuộc kiểm tra xác minh giới tính nhưng kết quả không bao giờ được công bố chính thức.


Bị cấm thi đấu 800m, Caster Semenya chiến thắng cự ly 2.000m - Ảnh 2.

Cô từng bị đề xuất cấm thi đấu với các... VĐV nữ

Theo một số thông tin rò rỉ được báo chí dẫn lại, Semenya dường như có một đặc điểm liên giới tính mà theo định nghĩa của IAAF, là khi phụ nữ có nồng độ testosterone trong một lít máu (nmol/l) trên 5 nanomole. Theo IAAF, các VĐV nữ liên giới tính sẽ phải tìm cách để giảm và duy trì mức testosterone dưới mốc 5nmol/l mới được thi đấu bởi cơ thể họ rất nhạy cảm, có lợi thế đáng kể về hiệu suất so với các VĐV khác trong môi trường nhất định. Nếu không, các VĐV này sẽ không được thi đấu ở các nội dung 400m đến 1 dặm (bao gồm 400, 800m, 100m rào, chạy 1 dặm, 1.500m hoặc các môn phối hợp có cự ly thi đấu trong khoảng này).


Bị cấm thi đấu 800m, Caster Semenya chiến thắng cự ly 2.000m - Ảnh 3.

Semenya tại Giải Vô địch thế giới 2017

Cho rằng quy định của IAAF "nặng tính phân biệt đối xử, không hợp lý, không công bằng và vi phạm các qui tắc thể thao cũng như quyền con người", Semenya đã đưa vụ việc lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS) nhưng thất bại. Cô đã tiếp tục khởi kiện lên Tòa án tối cao Liên bang Thụy Sĩ để đòi công bằng cho bản thân và những phụ nữ có vấn đề tương tự.

Trong khi chờ đợi kết quả, Semenya tham gia thi đấu ở Meeting de Montreuil, tất nhiên ở cự ly khác và giành HCV nội dung 2.000m. Phát biểu sau khi về đích, Semenya khẳng định: "Tôi là một VĐV có tài, không phải e ngại bất cứ điều gì. Tôi có thể chạy bất cứ cự ly nào mà vẫn giành chiến thắng, không chỉ 800m. Tôi không phải là kẻ ngốc nên chẳng có lý do gì phải dùng chất kích thích. Người ta nên tập trung vào vấn nạn doping chứ không phải VĐV chúng tôi".


Bị cấm thi đấu 800m, Caster Semenya chiến thắng cự ly 2.000m - Ảnh 4.

Semenya về nhất một giải đấu ở Mỹ tháng 5-2018

Trong khi Tòa án tối cao Thụy Sĩ tạm cho phép Semenya thi đấu mà không phải tìm cách kéo giảm mức testosterone thì IAAF cho biết sẽ tìm kiếm một phán quyết chống lại tòa án Thụy Sĩ. Thể thao Nam Phi và cá nhân Semenya sẽ phải làm tất cả để tìm kiếm cơ hội tham dự Giải Vô địch điền kinh thế giới 2019, diễn ra vào cuối tháng 9 tới đây. Semenya dự kiến vẫn sẽ tranh tài nội dung 800m ở Doha nhưng trước mắt, cô sẽ lại tham gia giải đấu Prefontaine Classic tại California (Mỹ) cuối tháng 6 này ở cự ly 3.000m.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo