xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bí quyết của nhà vô địch bóng chuyền nữ

Bài và ảnh: Đào Tùng

Toàn thắng ở tất cả giải đấu quốc nội trong vòng một năm qua, đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công Thương tiếp tục khẳng định sức mạnh của mình khi vừa lên ngôi ở Cúp Bóng chuyền Hùng Vương 2017

Đánh bại ứng viên nặng ký Bình Điền Long An với tỉ số 3-1 trong trận chung kết đêm 7-4, đội bóng ngành ngân hàng bước lên bục chiến thắng cao nhất ở Cúp Bóng chuyền Hùng Vương 2017, được người trong nghề xem là chức vô địch không chính thức của vòng 1 Giải Vô địch Bóng chuyền toàn quốc hằng năm.

Sự tiến bộ của lứa trẻ, gắn kết đội hình và đoàn kết là các yếu tố giúp đội Ngân hàng Công Thương gây ấn tượng mạnh trong năm qua
Sự tiến bộ của lứa trẻ, gắn kết đội hình và đoàn kết là các yếu tố giúp đội Ngân hàng Công Thương gây ấn tượng mạnh trong năm qua

Ngay cả khi để thua với điểm số 21-25 ở ván đầu tiên, những ai yêu mến Ngân hàng Công Thương (NHCT) vẫn tin đội bóng này sẽ lật ngược được tình thế để giành chiến thắng chung cuộc. Tại vòng 1 Giải Vô địch quốc gia vừa khép lại trước đó ít ngày, đội bóng do HLV Lê Văn Dũng dẫn dắt cũng chỉ để thua đúng một ván và đánh bại cả 5 đối thủ cùng bảng.

Ngay cả cựu vô địch quốc gia Thông tin LienVietPostBank cũng không chịu nổi dàn hỏa lực cực mạnh của NHCT, chấp nhận thua trắng 3 ván ở bán kết Cúp Hùng Vương.

Quả thật, khi các cựu binh Nguyễn Thị Xuân, Kim Huệ sát cánh cùng các chủ công trẻ như Đinh Thị Thúy, Đoàn Thị Xuân dưới sự điều phối bóng của chuyền hai lão luyện Hà Thị Hoa, chẳng hàng chắn nào có thể ngăn cản NHCT ghi điểm. Ngược dòng thành công để giành phần thắng ở cả 3 ván tiếp theo với điểm số lần lượt 25-16, 25-23 và 25-22, NHCT đã bảo vệ thành công ngôi vô địch giành được trước đó một năm, trở thành đội bóng giàu thành tích bậc nhất tại Cúp Hùng Vương với 4 lần đăng quang (2006, 2012, 2016, 2017).

Cho đến trước khi mùa giải 2016 khởi tranh, NHCT vẫn chưa để lại dấu ấn nào ở Giải Vô địch quốc gia với 3 mùa thất bại ở trận chung kết cùng với 4 lần giành HCĐ trước đó. Không chạm tay nổi đến đỉnh cao suốt một khoảng thời gian quá dài, các cầu thủ chủ chốt như Nguyễn Thị Xuân, Phạm Kim Huệ tuyên bố “thi đấu mùa cuối rồi giải nghệ”! Hà Thị Hoa dù không đề cập đến chuyện đi-ở nhưng chẳng ai tin tay chuyền hai kỳ cựu này sẽ còn tiếp tục gắn bó với bóng chuyền khi tuổi tác đã vượt ngưỡng 30 khá lâu.

Cần quay lại đôi chút về “lò” đào tạo trẻ của NHCT, đội bóng từng nổi tiếng với chuyện vung tiền mua quân, cụ thể là “rước” nguyên đội hình Dệt Nam Định về, đổi phiên hiệu để trở thành ê-kíp mới toanh NHCT vào năm 2003. Suốt một thời gian dài góp nhặt cầu thủ từ nhiều nguồn, NHCT đã bắt tay vào công tác đào tạo trẻ, nhanh chóng trở thành một mô hình lý tưởng cho bóng chuyền Việt Nam.

Tuyến trẻ của NHCT không có đối thủ ở giải trẻ quốc gia các năm 2015, 2016. Lứa đàn em đã tạo thêm động lực cho các VĐV đàn chị tuyến trên, ít nhất cũng từ việc tăng cường các mũi tấn công giàu tiềm năng Đinh Thị Thúy, Đoàn Thị Xuân...

Lên ngôi ở Cúp VTV Bình Điền 2016 trong bối cảnh 2 đối thủ chính Thông tin LienVietPostBank và Bình Điền Long An đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng, NHCT đã phát huy hết sức mạnh, đoạt Cúp Hùng Vương 2016 vào giữa năm và tiến thẳng đến chức vô địch quốc gia đầu tiên ở thời điểm cuối năm.

“Bất bại từ hội làng đến sàn đấu quốc gia”, nhiều người đã nói vui như thế về NHCT khi đội bóng này liên tiếp thành công ở các giải đấu hội làng mùa xuân và giờ đây là chiếc cúp Hùng Vương danh giá. Như tiết lộ của một thành viên ban huấn luyện, chính việc thuyết phục được các cựu binh Nguyễn Thị Xuân và Phạm Kim Huệ tiếp tục đóng góp thêm ít nhất một mùa giải nữa, NHCT đã khẳng định được tầm vóc của một thế lực mới của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Cọ xát quốc tế ở Tây Ninh

Ngay sau khi kết thúc Cúp Hùng Vương, NHCT sẽ cùng với Thông tin LienVietPostBank và Bình Điền Long An tham dự Cúp Bóng chuyền quốc tế VTV Bình Điền 2017 tại Tây Ninh, từ ngày 22 đến 30-4, cùng với 5 đội bóng khách mời đến từ Thái Lan, Trung Quốc, Kazakhstan, CHDCND Triều Tiên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo