xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bỏ tiền tỉ chơi bóng đá phong trào

Anh Dũng

Quen biết rộng, đủ tiềm lực kinh tế làm bóng đá chuyên nghiệp nhưng có một ông bầu chỉ mê bóng đá phong trào vì muốn gắn kết những cựu cầu thủ vốn thiếu sân chơi khi đã giải nghệ...

Chiều 8-4, Giải Bóng đá phong trào quận Phú Nhuận mở rộng - Cúp An Biên TOTO 2017 đã khởi tranh trên sân Phú Nhuận, thu hút 8 đội bóng phong trào mạnh nhất TP HCM. Điều rất đặc biệt, giải đấu này đã bước lên tuổi thứ 10 và trở thành sân chơi uy tín nhất mà mọi cựu cầu thủ cũng như dân đá bóng phong trào luôn muốn tham dự.

Bầu Tâm trong một lần đá giao hữu với sự tham dự của HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng Ảnh: MINH NGỌC
Bầu Tâm trong một lần đá giao hữu với sự tham dự của HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng Ảnh: MINH NGỌC

Để có được một giải phong trào xuyên suốt 10 năm và tạo được uy tín lớn hơn cả giải bóng đá A1 toàn thành, quận Phú Nhuận đã nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ ông Trần Ngọc Tâm, một doanh nhân người Hải Phòng rất yêu bóng đá và là ông bầu của đội bóng chủ giải, chuyên phân phối sản phẩm thiết bị vệ sinh TOTO của Nhật Bản tại TP HCM. Chỉ 2 năm sau khi vào TP HCM lập nghiệp, ông đã bắt đầu thành lập đội bóng phong trào và bỏ tiền tổ chức giải đấu.

“Lúc đầu, An Biên FC chỉ là đội bóng tập hợp cán bộ, công nhân viên công ty để mọi người thư giãn sau những giờ lao động mệt nhọc. Nhưng nhờ mối quan hệ rộng những người trong giới bóng đá, tôi quyết định xây dựng đội bóng theo hướng chuyên nghiệp và quy củ hơn. Có người nói tôi nên làm đội bóng để lên chơi chuyên nghiệp, tuy nhiên, tôi lại muốn đội bóng của mình đá phong trào nhưng duy trì theo hướng chuyên nghiệp nhất” - bầu Tâm kể.

Nhắc đến bầu Tâm, nhiều cầu thủ phong trào thường nói đùa nếu tập hợp đầy đủ, đội bóng An Biên TOTO sẽ trở thành đội tuyển quốc gia vì từ HLV Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thế Anh, Cao Tùng A Vỹ... đều sẵn sàng gia nhập. Những danh thủ bóng đá Việt Nam này xem bầu Tâm như người anh, người bạn thân thiết nên mỗi khi ông tổ chức những trận đấu quyên góp từ thiện, họ đều sẵn sàng góp mặt. “Ở Sài Gòn, bóng đá phong trào rất mạnh nhưng đá bóng sân 11 người thì ngày càng ít, chủ yếu cựu cầu thủ phải đá sân 5, sân 7 hoặc đá futsal. Vì vậy, tôi quyết định gắn bó với giải Phú Nhuận mở rộng 10 năm này với mong muốn đây luôn là nơi gắn kết các anh em cầu thủ và cựu cầu thủ. Có người nói tôi tổ chức giải sẽ có tiêu cực, thực tế, 3 năm gần đây, An Biên TOTO luôn về thứ hai hoặc ba. Như tôi đã nói, các đội bóng tham gia giải vì mục đích được hàn huyên, chia sẻ chuyện nghề của người cầu thủ sau khi giải nghệ” - bầu Tâm chia sẻ.

Trong ngày khai mạc giải, người hâm mộ được chứng kiến những cựu tuyển thủ thi thố tài năng như Mạnh Tú, Ngọc Thanh (Thoát nước đô thị TP HCM), Lưu Ngọc Hùng (Ngọc Dung FC), Đặng Ngọc Tùng, Nguyễn Thanh Sang (Hưng Hiển FC)… “Làm bóng đá phong trào một năm chỉ tốn khoảng 2-3 tỉ đồng (V-League gấp 10 lần). Tuy nhiên, 10 năm gắn bó với một giải đấu cũng như biến đội bóng phong trào trở thành một đội bóng cực kỳ chuyên nghiệp là điều mà bầu Tâm khiến nhiều ông bầu khác nể phục” - cựu danh thủ Cảng Sài Gòn Cao Tùng A Vỹ chia sẻ.

Ở ngày khai mạc, đội Hưng Hiển thua Hoàng Sang 0-2 trong khi An Biên TOTO hòa Thoát nước đô thị TP HCM 1-1. Đội vô địch giải sẽ nhận 50 triệu đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo