xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Bom tấn" chờ thị trường chuyển nhượng

Đông Linh

Cuộc đua cuối mùa còn đang gay cấn, quyết liệt ở một số giải hàng đầu nhưng nhiều thương vụ chuyển nhượng đình đám đã sẵn sàng.

Nếu như Chelsea hào hứng chờ ngày ra mắt 2 bản hợp đồng chất lượng Timo Werner và Hakim Ziyech thì tại Bundesliga, Bayern Munich dang rộng vòng tay chào đón ngày "quy cố hương" của Leroy Sane, một thời là hiểm họa hành lang phải của mọi đội bóng Anh. Những gương mặt trẻ trung, tài năng này đóng vai trò tiên phong cho một kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy biến động, sau đại dịch Covid-19 là cuộc khủng hoảng tài chính đang lan rộng.

Man United vừa tuyên bố sẽ mời Paul Pogba ký gia hạn hợp đồng thêm ít nhất 5 năm. Tiền vệ người Pháp được đồn đoán sẽ rời sân Old Trafford hồi mùa hè năm ngoái trước sự săn đón của CLB cũ Juventus cũng như từ "ông lớn" Real Madrid. Thi đấu nhạt nhòa, cộng thêm việc phải nghỉ dài hạn vì chấn thương ở mùa giải năm nay, Pogba gần như chẳng còn tương lai ở Man United nếu không có… Covid-19!

Bom tấn chờ thị trường chuyển nhượng - Ảnh 1.

Châu Âu chờ thương vụ đình đám đưa Neymar (trái) trở lại Barcelona - Ảnh: Reuters

Sau khi bình phục, với nền tảng thể lực sung mãn và tìm lại được niềm cảm hứng chơi bóng bên cạnh tân binh Bruno Fernandes, Pogba đã tạo được ấn tượng rất mạnh ở hàng tiền vệ. Đó cũng chính là lý do để HLV Solskjaer quay lại với ý tưởng xây dựng Paul Pogba trở thành trung tâm của đội hình "Quỷ đỏ" trong khoảng thời gian 5 năm phía trước.

Cũng bị "ngâm" khá lâu không kém trường hợp của Pogba là câu chuyện Neymar muốn trở về "mái nhà xưa" Barcelona. Truyền thông Tây Ban Nha khẳng định, PSG không còn mặn mà việc giữ chân siêu sao người Brazil mà chấp nhận để Neymar quay về khoác áo đội bóng cũ, miễn là Barcelona chịu đổi Ousmane Dembele đồng thời trả thêm số tiền 72 triệu bảng.

Sau nhiều phen thương thảo bất thành giữa đôi bên, PSG chấp nhận "xuống nước", để Neymar ra đi với giá rẻ hơn yêu cầu ban đầu rất nhiều. PSG gián tiếp chi 198 triệu bảng để đưa Neymar về sân Parc des Princes hồi năm 2017 và đang gồng mình chi trả tổng số tiền 398 triệu bảng nếu Neymar hoàn tất 5 năm hợp đồng.

Trong khi đó, Barcelona bỏ ra đến 135 triệu bảng để đưa Dembele về từ Dortmund 3 năm trước, đổi lại là sự phục vụ vỏn vẹn trong 74 trận đấu cùng với 19 bàn thắng khi tài năng trẻ người Pháp thường xuyên dính chấn thương. Đội bóng Catalan muốn cắt lỗ với Dembele, sẵn sàng để anh ra đi nếu có yêu cầu. Bên cạnh đó, dù rất muốn Neymar trở lại, Barca cũng không ngần ngại yêu cầu siêu sao này phải giảm hơn 50% lương (từ 45 triệu còn 17 triệu bảng). Mỗi bên đều có sự nhún nhường và ngày Neymar quay lại sân Nou Camp xem ra đã rất gần.

Real Madrid đang muốn bán tháo "bom xịt" James Rodriguez, Gareth Bale; Man United đau đầu với "hàng hớ" Alexis Sanchez; Barcelona lo rao bán Philippe Coutinho; Tottenham suy nghĩ về tương lai của Tanguy Ndombele còn Juventus cũng lo thuyết phục… Ronaldo ra đi sớm nhất có thể, chính là những nét khái quát về thị trường chuyển nhượng mùa hè này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo