xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bóng chuyền Ninh Bình "dậy sóng" ngày trở lại

Đ.Linh

Đánh bại đương kim vô địch Sanest Khánh Hòa sau 4 ván đấu căng thẳng ở bán kết, chủ nhà Tràng An Ninh Bình nhàn nhã hạ gục Thể Công ở trận đấu cuối cùng và bước lên bục chiến thắng cao nhất ở Giải Vô địch bóng chuyền quốc gia 2021.

Có lẽ cho đến khi giương cao chiếc cúp vô địch sau trận chung kết, đoàn quân của HLV Bùi Trung Thảo hẳn cũng không tưởng tượng họ lại có thể gặt hái thành công một cách mỹ mãn đến vậy. Lợi thế quá lớn từ vai trò chủ nhà và việc hầu hết các đối thủ chính đều đánh mất mình, Tràng An Ninh Bình đã không bỏ qua cơ hội có một không hai để trở lại vị trí số 1 quốc gia sau gần một thập niên chờ đợi.

Trong suốt hành trình trở lại vị trí số 1, Tràng An Ninh Bình bất ngờ thất bại ở cả 2 lượt đi - về trước tuyển TP HCM, đội á quân mùa trước đã rớt phong độ thảm hại, thậm chí chỉ xếp hạng 7 chung cuộc năm nay. Trừ hai cú vấp đầy toan tính ấy, đội bóng cố đô Hoa Lư đã luôn thể hiện được bản lĩnh của chính mình khi giành chiến thắng thuyết phục trước mọi đối thủ còn lại.

Bóng chuyền Ninh Bình dậy sóng ngày trở lại - Ảnh 1.

Tràng An Ninh Bình rạng rỡ trong lần trở lại vị trí số 1 làng bóng chuyền Việt Nam Ảnh: CƯỜNG PHẠM

Thời điểm khó khăn nhất đối với Tràng An Ninh Bình chính là khi họ để cho nhà vô địch mùa trước Sanest Khánh Hòa rút ngắn cách biệt còn 1-2 sau 3 ván đầu tiên của trận bán kết. Đội bóng phố biển Nha Trang với dàn cầu thủ từng là bộ khung của tuyển Việt Nam tại kỳ SEA Games 30, được dẫn dắt bởi chủ công số 1 Từ Thanh Thuận và "vua đấu cúp" Phạm Thái Hưng, tưởng chừng đã có thể san bằng tỉ số trước Tràng An Ninh Bình nhưng rồi đành chấp nhận buông xuôi với điểm số nghẹt thở 22-25 ở ván thứ tư.

Đánh bại đối thủ đáng gờm nhất, chủ nhà Tràng An Ninh Bình tự tin bước vào trận chung kết với Thể Công để rồi vượt qua luôn đoàn quân áo lính được đánh giá tiến bộ nhất tại giải năm nay bằng chiến thắng cách biệt 3-0. Sự trở lại của Tràng An Ninh Bình sau 9 năm được xem là tín hiệu tích cực khi bóng chuyền nam Việt Nam đang đặt mục tiêu tìm kiếm thành công mới tại kỳ SEA Games 31 sẽ diễn ra vào tháng 5-2022 trên sân nhà.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo