xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bóng chuyền Việt Nam: HCB cũng là thất bại

ĐÔNG LINH

Lần đầu tiên sau 15 năm cả 2 đội tuyển bóng chuyền nam nữ cùng giành quyền tham dự trận chung kết SEA Games và cùng thất bại ở mục tiêu đổi màu huy chương

Chứng kiến thất bại bạc nhược của đội tuyển nam trước đương kim vô địch Indonesia trong trận chung kết, không ít nhà chuyên môn đã thầm ước giá như đoàn quân của HLV Li Huan-ning... không thắng Thái Lan ở bán kết để khỏi gieo hy vọng cho biết bao người hâm mộ. Ở trận tranh HCV, mọi vị trí trên sân của tuyển Việt Nam đều bị đối phương "bắt bài", đặc biệt ở khâu chuyền một vốn là mắt xích yếu nhất như thừa nhận của chính nhà cầm quân người Trung Quốc và thất bại chóng vánh của đội là điều mà chẳng ai muốn nghĩ đến.

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam dường như có phần lúng túng trong kế hoạch phát triển. Năm nào cũng vậy, trước mỗi giải đấu, các HLV thường phải kiêm nhiệm cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia (riêng đội tuyển nam từ năm 2021 mới có chuyên gia người nước ngoài dẫn dắt). Đây là yếu tố dẫn tới nhiều hệ lụy khi xuất hiện vấn đề "quân anh, quân tôi", thậm chí là việc ưu ái vùng miền.

Bóng chuyền Việt Nam: HCB cũng là thất bại - Ảnh 1.

Tuyển nữ Việt Nam (bên phải) bị áp đảo hoàn toàn ở trận chung kết với Thái Lan. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Rất nhiều ý kiến cho rằng 2 ngôi á quân SEA Games không đủ để khỏa lấp những yếu kém của bóng chuyền Việt Nam, nếu không muốn nói là thất bại não nề. Gần nửa thế kỷ tham gia đấu trường SEA Games, bóng chuyền Việt Nam vẫn chưa một lần giành được HCV. Đây là điều đáng tiếc so với kỳ vọng của người hâm mộ dành cho bộ môn mà sức cuốn hút có lẽ chỉ sau bóng đá, trong khi tầm vóc của bóng chuyền Việt Nam lẽ ra phải vươn ra tầm châu lục.

Phải làm thế nào để bóng chuyền nữ có thể vượt qua đại kình địch Thái Lan khi số ván thắng ở tất cả những lần đối đầu từ trước đến nay có thể đếm trên một bàn tay? Câu hỏi đặt ra là vì sao với chính những tuyển thủ mà ở độ tuổi U23 trước đó 3 năm đã vượt qua đội Thái dễ dàng, còn giờ đây khi lên đến cấp độ đội tuyển lại thua tan tác?

Câu hỏi tương tự cũng được dành cho đội tuyển nam, trong quá khứ thì luôn e sợ Myanmar còn trong khoảng 2 thập niên trở lại đây, việc thắng Indonesia hay Thái Lan với đội thực sự khó như hái sao trên trời! Cả 2 nền bóng chuyền Indonesia và Thái Lan hiện ở tầm châu lục và họ sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với các quốc gia hàng đầu hiện nay như Hàn Quốc hay Nhật Bản.

Suốt 3 năm đội tuyển nam không dự bất cứ giải đấu mang tính cọ xát hay thử nghiệm đội hình nào, chưa kể không phải những nhân tố tốt nhất đều được trọng dụng như trường hợp Từ Thanh Thuận chỉ có tên giờ chót. Đội tuyển nữ lại là câu chuyện khác, hiện nay bóng chuyền nữ có sự đầu tư rất tốt ở cấp độ CLB, vô số giải đấu cọ xát thi nhau ra đời, nhiều nhân tố tốt nhất đã được cung cấp cho đội tuyển.

Hoạch định một chiến lược, một kế hoạch phát triển căn cơ cho cả 2 đội tuyển nam và nữ, chọn HLV trưởng cùng ban huấn luyện đủ sức nâng tầm đội tuyển quốc gia, có thể nói là những vấn đề cần sớm có câu trả lời từ phía Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và những đơn vị chức năng có liên quan.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo