xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bóng đá Bỉ rúng động vì nghi án rửa tiền, mua bán độ

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Hàng chục vụ khám xét liên quan đến các CLB hàng đầu của Bỉ và điều tra được mở rộng đến 6 quốc gia lân cận về các hành vi rửa tiền, dàn xếp tỉ số trong bóng đá trên phạm vi châu Âu.

Văn phòng công tố Vương quốc Bỉ tại Brussels vừa xác nhận đã phê duyệt 44 lệnh khám xét liên quan đến nhiều CLB bóng đá nước này, trong đó có cả những gương mặt hàng đầu như Club Brugge, Anderlecht hay Standard Liege. 13 cuộc khám xét tương tự cũng được mở rộng sang các quốc gia lân cận như Pháp, Luxembourg, Đảo Cyprus, Montenegro, Serbia và Macedonia như một phần của chiến dịch điều tra về nạn tham nhũng, rửa tiền bất hợp pháp và dàn xếp tỉ số các trận đấu trên phạm vi châu Âu.

Bóng đá Bỉ rúng động vì nghi án rửa tiền, mua bán độ - Ảnh 1.

Chiến dịch này được bắt đầu từ năm 2017 khi nhà chức trách Bỉ thu thập được nhiều chứng cứ về các hoạt động tài chính mờ ám tại Giải bóng đá vô địch quốc gia Jupiler Pro League. Người đứng đầu CLB đương kim vô địch Club Brugge, chủ tịch Bart Verhaeghe phát biểu trên kênh truyền hình VTM Nieuws: "Club Brugge sẽ phối hợp toàn diện và tích cực với chính quyền về cuộc điều tra, kiên quyết không bao che bất cứ vi phạm nào".


Bóng đá Bỉ rúng động vì nghi án rửa tiền, mua bán độ - Ảnh 2.

HLV Ivan Leko và cầu thủ Club Brugge vẫn tập luyện bình thường


Anderlecht cũng cho biết họ đã nhận được quyết định điều tra và tuyên bố hợp tác chặt chẽ với cảnh sát để sớm làm sáng tỏ mọi vấn đề. Không đưa ra bất cứ bình luận gì xung quanh cuộc điều tra, thông cáo báo chí của CLB Anderlecht nêu rõ, đây là các hoạt động tư pháp nhắm vào lực lượng đại diện, quản lý cầu thủ.


Bóng đá Bỉ rúng động vì nghi án rửa tiền, mua bán độ - Ảnh 3.

Báo chí túc trực bên ngoài khuôn viên trụ sở CLB Anderlecht

Về phần mình, CLB Standard Liege thông tin đã cung cấp đầy đủ mọi hồ sơ theo yêu cầu trong suốt 2 giờ làm việc của cảnh sát tại trụ sở của đội bóng này sáng 10-10. Các quan chức lãnh đạo CLB Lokeren có mặt đầy đủ trong buổi điều tra kéo dài gần 4 giờ của cảnh sát với thái độ chủ động hợp tác nhưng không có bất cứ ai bị thẩm vấn.


Bóng đá Bỉ rúng động vì nghi án rửa tiền, mua bán độ - Ảnh 4.

Standard Liege là đội bóng giàu truyền thống tại Bỉ


Tương tự, các CLB như KV Oostende, Genk, Gent, Kortrijk và đội bóng hạng Nhì Mechelen cũng là mục tiêu trong cuộc điều tra này của cảnh sát Bỉ. Làng cầu Bỉ luôn sản sinh ra nhiều tài năng qua các thời kỳ, tuy nhiên, những cầu thủ giỏi nhất đều tìm đường ra nước ngoài thi đấu. Các CLB trong nước, vì thế, luôn lâm vào tình cảnh khó khăn về nhân sự, khó đối đầu sòng phẳng khi bước ra sân chơi châu lục. Liệu đấy có là lý do để tiêu cực hoành hành tại Jupile Pro League và các giải cấp độ thấp hơn?

Chỉ có đội tuyển Bỉ mới đủ sức quy tụ người hâm mộ nước này nhờ dàn sao tài năng mà đẳng cấp thuộc tốp đầu châu lục và thế giới như anh em nhà Hazard, Romelu Lukaku, các thủ thành Thibaut Courtois, Simon Mignlolet, dàn tiền vệ Kevin De Bruyne, Driers Mertens, Kevin Manolas, Thomas Meunier....

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo