xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bóng đá châu Âu run rẩy với thế lực mới phương Đông

Đông Linh (theo Guardian, Telegraph)

(NLĐO) – Sở hữu nguồn lực tài chính cực mạnh, các đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh cùng hai “đại gia” là Real Madrid và Barcelona ở Tây Ban Nha vẫn phải lo sốt vó chuyện “chảy máu lực lượng”.

Bản hợp đồng kỷ lục trị giá đến 38 triệu bảng mà CLB Giang Tô Suning vừa ký kết với tiền vệ người Brazil Alex Teixeira có lẽ sẽ nhanh chóng bị vượt qua khi mới đây, một đội bóng Trung Quốc khác (còn giấu tên) đã đưa ra lời đề nghị ban đầu cũng có giá 38 triệu bảng dành cho Dimitri Payet, cầu thủ người Pháp của CLB West Ham. Mức giá có thể còn được nâng lên tùy theo thái độ của Payet, người đang tỏa sáng với 6 bàn thắng và 14 pha kiến tạo thành bàn chỉ sau 18 lần ra sân trong màu áo đội bóng thành London.

 

Dimitri Payet (trái) lọt vào tầm ngắm các CLB Trung Quốc

Dimitri Payet (trái) lọt vào tầm ngắm các CLB Trung Quốc

 

Người đại diện của Payet được biết đã đề nghị với West Ham mức lương mới 125.000 bảng/ tuần cho thân chủ của mình. Cuộc thương thảo vẫn chưa ngã ngũ thì xuất hiện đề nghị của đội bóng Trung Quốc kể trên, theo đó, Payet sẽ được nhận mức lương hàng tuần 130.000 bảng đã trừ thuế, điều khoản quan trọng trong bản hợp đồng trị giá 38 triệu bảng.

 

West Ham đang xếp hạng 6 Premier League và tranh chấp suất dự cúp châu Âu
West Ham đang xếp hạng 6 Premier League và tranh chấp suất dự cúp châu Âu

 

Có chứng kiến Payet thi đấu xông xáo, sáng tạo ở trận đấu lại vòng 4 Cúp FA rạng sáng 10-2 với Liverpool, mới thấy đội ngũ scout (săn tìm cầu thủ) của bóng đá Trung Quốc tinh tường thế nào. Anh góp tiếng nói trong hầu hết các pha bóng tấn công của West Ham, riêng mình là một pha sút phạt bóng dội cột và một cú sút phạt khác dẫn đến bàn thắng quyết định của Manuel Ogbonna.

Luôn tự hào là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh và có đến 6 đại diện trong danh sách 10 đội bóng giàu nhất thế giới, chưa kể sắp được “rót” khoản tiền khổng lồ 8 tỉ bảng từ bản quyền truyền hình, thế nhưng việc liên tiếp mất – và sắp mất – những cầu thủ ngôi sao đang khiến cho giải Ngoại hạng Anh âu lo, run sợ.

 

Jackson Martinez đầu quân cho Guangzhou Evergrande
Jackson Martinez đầu quân cho Guangzhou Evergrande

 

Trong khi 20 đội bóng hàng đầu nước Anh không ký nổi bản hợp đồng đình đám nào ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua thì các đại diện C-Super League liên tiếp gây sốc thương trường. Quảng Châu Evergrande đưa về chân sút Jackson Martínez từ Atlético Madrid với giá 31 triệu bảng; Giang Tô Suning “qua mặt” Liverpool để cuỗm mất ngôi sao người Brazil Alex Teixeira với giá 38 triệu bảng. Trước đó, cũng là Giang Tô Suning đã mạnh tay chi 25 triệu bảng để “rước” Ramires từ Chelsea…

 

Ramirez chia tay Chelsea để đến Giang Tô Suning

Ramirez chia tay Chelsea để đến Giang Tô Suning

 

10 ngày, ba bản hợp đồng thuộc dạng “khủng” được thương thảo thành công ngay tại nền bóng đá đang cố vươn tầm ra sân chơi châu lục. Báo chí Anh quốc bi quan tiên đoán, cuộc “chảy máu lực lượng” của làng cầu xứ sở sương mù cũng như của nhiều giải vô địch hàng đầu châu Âu khác chưa dừng ở đó. Người ta chợt nhớ lại trong chuyến thăm chính thức nước Anh vài tháng trước, lãnh tụ Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến tận tổng hành dinh của Man City, chụp hình chung với thủ tướng Anh David Cameron và ngôi sao Sergio Aguero. Đó là sự kiện mở đầu cho việc Man City đồng ý bán 265 triệu bảng cổ phiếu cho các nhà đầu tư Trung Quốc. Chắc chắn những màn đổ bộ, những cuộc giao dịch đầu tư tương tự sẽ còn xảy ra dài dài ở châu Âu.

 

Lãnh tụ Tập Cận Bình chụp ảnh với Thủ tướng Anh và cầu thủ Sergio Aguero
Lãnh tụ Tập Cận Bình chụp ảnh với Thủ tướng Anh và cầu thủ Sergio Aguero

 

Chẳng phải ngẫu nhiên mà mới đây, người ta thấy “siêu cò” Jorge Mendes cùng với vị thân chủ nổi tiếng José Mourinho đến Trung Quốc ký kết hợp tác với Foyo Culture, một công ty được điều hành bởi Guo Guang-chang, cũng là chủ tịch của Tập đoàn đầu tư đa ngành nghề Fosun. Guo cam kết sẽ xây dựng hình ảnh của Cristiano Ronaldo trở nên đại chúng hơn trên toàn lãnh thổ Trung Quốc, theo đó, Mendes sẽ có nhiều cơ hội làm ăn hơn nữa tại vùng Viễn đông hứa hẹn sẽ là mảnh đất màu mỡ cho việc phát triển bóng đá trong một tương lai không xa.

 

Siêu cò Jorge Mendes chuẩn bị lấn sân sang bóng đá Trung Quốc
"Siêu cò" Jorge Mendes chuẩn bị lấn sân sang bóng đá Trung Quốc

 

Không chỉ Mendes, các tay cò lừng danh khác như Pini Zahavi và Mino Raiola cũng bắt đầu chuyển hướng làm ăn sang Hoa lục. Lý do đơn giản: Các đội bóng hàng đầu Trung Quốc như Quảng Châu Evergrande (cựu vô địch Champions League châu Á 2015) hay Bắc Kinh Guoan đều có được lượng khán giả trung thành hơn 40.000 người mỗi trận. Thượng Hải SIPG là một ví dụ điển hình khác cho cuộc cách mạng bóng đá ở Trung Quốc. Được thành lập cách đây 10 năm và mới chỉ gia nhập giải bóng đá hàng đầu nước này chỉ ba mùa giải, Thượng Hải SIPG nhanh chóng vươn lên nhờ nguồn bảo trợ đặc biệt từ chính quyền thành phố. Trên sân nhà, đội bóng do cựu HLV tuyển Anh Sven-Goran Eriksson dẫn dắt đã đánh bại thế lực mới của bóng đá Thái Lan là Muang Thong United với tỉ số 3-0 ở vòng ba AFC Champions League đêm 9-2.

 

Các đội bóng Trung Quốc giờ là nỗi lo của làng cầu châu Âu
Các đội bóng Trung Quốc giờ là nỗi lo của làng cầu châu Âu

 

Asamoah Gyan trong màu áo Thượng Hải SIPG
Asamoah Gyan trong màu áo Thượng Hải SIPG

 

Trong tay HLV lão luyện người Thụy Điển có chân sút Ghana từng ghi bàn ở ba kỳ World Cup là Asamoah Gyan. Ông cũng có sự phục vụ của tiền vệ người Argentina Dario Conca, vốn không được biết đến nhiều ở châu Âu nhưng 5 năm chinh chiến ở Trung Quốc khiến anh còn nổi tiếng tại đây hơn cả đồng hương Lionel Messi! Tổng mức lương hàng năm của riêng ba thầy trò ông Eriksson đã chạm mốc 27,6 triệu bảng…

 

Alex Teixeira
Alex Teixeira

 

Wu Lei, cầu thủ trẻ nhất chơi ở C-Super League khi mới 14 tuổi 287 ngày, chính là tác giả 2/3 bàn thắng vào lưới Muang Thong United. Tobias Hysen, chân sút số một của Thượng Hải SIPG mùa giải 2014, từng nhận mức lương cao gấp 10 lần thu nhập của anh ở Thụy Điển. Thiên Tân Quanjian, do cựu HLV tuyển Brazil Vanderlei Luxemburgo dẫn dắt, từng chi trên 8 triệu bảng để có được chữ ký của thủ môn bản xứ Zhang Lu, người chưa một lần được triệu tập vào đội tuyển Trung Quốc!

 

Gervinho trực chỉ phương Đông
Gervinho trực chỉ phương Đông

 

* Những ngôi sao gia nhập làng cầu Trung Quốc:

Alex Teixeira (Shakhtar Donetsk đến Giang Tô Suning): Giá chuyển nhượng 38 triệu bảng

Jackson Martínez (Atlético Madrid, Quảng Châu Evergrande): 31 triệu bảng

Ramires (Chelsea, Giang Tô Suning): 25 triệu bảng

Gervinho (Arsenal, Hồ Bắc Fortune): 13,5 triệu bảng

Demba Ba (Chelsea, Thượng Hải Shenhua): 11 triệu bảng

Paulinho (Tottenham, Quảng Châu Evergrande): 10,5 triệu bảng

Fredy Guarin (Inter Milan, Thượng Hải Shenhua): 8,5 triệu bảng

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo