xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bóng đá Việt qua góc nhìn Troussier

Bài và ảnh: Hoàng Tú

Sau 90 phút ngồi trên khán đài xem trận chung kết U19 quốc gia giữa 2 đội Hà Nội và chủ nhà HAGL tối 17-3, chuyên gia Philippe Troussier đã chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động những nhận định của ông về trận đấu, từ đó nhìn rộng hơn về bóng đá Việt Nam…

Philippe Troussier cho biết ông thích lối chơi của các cầu thủ HAGL hơn nhưng trong bóng đá thường mọi người chỉ nhớ đến đội chiến thắng, người ta chỉ nhớ đội Hà Nội vô địch khi thắng HAGL 1-0. Các cầu thủ HAGL tuổi chỉ từ 15-17 mà đã vào đến chung kết giải U19 là đã thành công. Thế nhưng, trong bóng đá, anh không thể thắng trong mọi trận đấu.

"Bản thân tôi học từ thất bại hơn là thành công. Với các cầu thủ trẻ lại càng cần phải trả giá cho những sai lầm của mình nếu muốn vươn lên. Đội HAGL có 2 cầu thủ ở hàng phòng ngự chưa đến 16 tuổi có thể hình tốt, chơi bóng giỏi và có tương lai đó là Bùi Quốc Bảo (44) và Nguyễn Nhật Minh (27). Tôi muốn nói với các cầu thủ trẻ HAGL rằng: "Trong mỗi trận đấu, phải tận dụng tối đa từng cơ hội. Tôi thích tinh thần chiến đấu của các cầu thủ HAGL, họ không bỏ cuộc. Hôm nay, chúng ta có thể thua nhưng nếu chúng ta biết được những sai lầm để khắc phục thì những điều tốt đẹp sẽ luôn đến vào ngày mai. Các cầu thủ HAGL nói riêng và cầu thủ Việt Nam nói chung cần phải biết rằng ngay như Messi, mỗi trận đấu trung bình Messi chỉ có 1 phút 20 giây chạm bóng, thế nhưng, Messi có trên 100 lần chuyền bóng, đi bóng, tranh chấp bóng, sút bóng, còn những cầu thủ khác trung bình là 45 giây. Có nghĩa là khi có bóng là phải luôn đưa bóng lên phía trước càng nhanh càng tốt. Tấn công nhanh, thông minh, bất ngờ mới khiến cho đối thủ phạm sai lầm".

Bóng đá Việt qua góc nhìn Troussier - Ảnh 1.

Chuyên gia Troussier và Bùi Quốc Bảo - một trong 2 hậu vệ trẻ HAGL được ông đánh giá cao sau giải U19 2019

Về chiến thắng của đội Hà Nội, ông Troussier nhận định HLV đội Hà Nội đã làm rất tốt khi chọn đấu pháp đúng và các cầu thủ đã thực hiện đúng với chiến thuật của HLV yêu cầu. Chuyên gia Troussier nhận định bóng đá Việt Nam đang có một thế hệ cầu thủ rất tài năng từ U23 cho đến đội tuyển quốc gia. Chính lực lượng này đã giúp cho ông Park Hang-seo, một HLV giỏi, có thể linh động chọn đội hình, đấu pháp cho đội Việt Nam trong từng thời điểm trước từng đối thủ.

Theo ông Troussier, nếu tháng 6 tới, FIFA quyết định tăng số lượng đội tham dự VCK World Cup từ 32 lên 48 đội thì Việt Nam có nhiều cơ hội góp mặt ở ngày hội bóng đá thế giới. Giấc mơ tham dự World Cup của bóng đá Việt Nam là không quá xa vời, vấn đề theo ông Troussier là ngay từ bây giờ chúng ta cần phải có dự án cụ thể, chi tiết để thực hiện cho khát vọng đội tuyển Việt Nam xuất hiện ở VCK World Cup. Bởi nếu chuẩn bị sớm và làm tốt thì bóng đá Việt Nam sẽ có mặt ở World Cup 2022 hoặc 2026 và trễ lắm là vào năm 2030.

Philippe Troussier hiện là Giám đốc kỹ thuật Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Sự nghiệp cầm quân của ông có trên dưới 200 trận khi ông là HLV trưởng cho 6 đội tuyển quốc gia, trong đó có 2 lần đưa đội tuyển Nam Phi và Nhật Bản vào tranh tài tại VCK World Cup 1998 và 2002.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo