xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bóng ném bãi biển nữ khó đến World Games

ĐÔNG LINH

Sau lùm xùm về nhân sự chưa kịp lắng xuống, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam tiếp tục "gặp hạn" khi đến ngày tranh tài World Games 2022 mà vẫn chưa xin được visa nhập cảnh Mỹ

Thể thao Việt Nam góp mặt tại World Games 2022 diễn ra từ ngày 7 đến 17-7 tại Birmingham (Alabama - Mỹ) với 15 VĐV của 4 bộ môn thể thao bóng ném bãi biển, wushu, muay và billiards. Đây là sự kiện thể thao đáng chú ý vì quy tụ phần lớn những bộ môn thể thao chưa có tên trong chương trình thi đấu chính thức của Olympic, tạo sân chơi ở cấp độ thế giới trong khi vẫn tiếp tục vận động để các bộ môn này sớm gia nhập đại gia đình Thế vận hội.

Không có cơ hội tranh tài tại SEA Games 31 do không đủ số lượng đội tham dự, nhưng đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam đã xuất sắc lên ngôi vô địch châu Á 2022 và giành quyền tham dự Giải Vô địch thế giới được tổ chức hồi tháng 6 vừa qua ở Hy Lạp. Việc được xếp trong tốp 13 đội bóng nữ mạnh nhất thế giới được xem là động lực mạnh mẽ để HLV Huỳnh Minh Ngôn cùng các học trò tự tin lên đường tham dự World Games 2022 tại Mỹ.

Những khúc mắc xung quanh quy định của Ban Tổ chức World Games về việc chỉ đài thọ chi phí cho 10 VĐV và một quan chức, được hiểu là HLV trưởng của đội, làm nảy sinh hàng loạt vấn đề. Đầu tiên là HLV phó Nguyễn Thái Hòa thắc mắc về việc ông không có tên trong danh sách đội ở chuyến du đấu tại Mỹ và sau đó, một VĐV vốn là trò ruột của ông Hòa ở Bình Định, có lẽ bức xúc vì chuyện của thầy mà nộp đơn xin không đi thi đấu với lý do "cảm thấy hụt hẫng và tâm lý không được ổn định".

Bóng ném bãi biển nữ khó đến World Games - Ảnh 1.

Đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam dù đã sẵn sàng nhưng gần như mất cơ hội đua tài tại World Games 2022. (Ảnh: THƯ NGUYÊN)

Sự việc chỉ được làm rõ sau đó xoay quanh việc 2 cán bộ đoàn được Tổng cục TDTT chỉ định đi cùng đoàn để quản lý nhân sự mà trước đó dư luận đàm tiếu rằng "cán bộ chiếm suất của HLV". Mọi việc đến đây vẫn chưa thực sự lắng xuống bởi theo lịch trình thi đấu của World Games 2022, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam phải ra sân trận đầu tiên lúc 9 giờ 30 phút ngày 11-7 (giờ Alabama, khoảng 20 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam) gặp tuyển Na Uy, rồi tiếp tuyển Đức lúc 15 giờ cùng ngày (khoảng 2 giờ sáng ngày 12-7, giờ Việt Nam).

Thế nhưng sáng 11-7, HLV Huỳnh Minh Ngôn cho biết ông và toàn đội vẫn đang… chờ phỏng vấn tại lãnh sự quán Mỹ ở TP HCM, nếu suôn sẻ mới được cấp visa nhập cảnh Mỹ. Chưa hết, đến trưa 11-7, ông Ngôn buồn bã gọi điện báo tin, lãnh sự quán Mỹ xếp lịch phỏng vấn đội vào sáng 12-7, tức nếu được cấp visa rồi lên đường ngay, đội cũng sẽ mất khoảng 20 giờ bay để có mặt tại bang Alabama.

Điều này đồng nghĩa với việc đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam sẽ không thể tham dự cả 3 trận đấu vòng bảng (gặp Na Uy, Đức, Mexico) theo lịch trình và chắc chắn sẽ bị xử thua cả 3 trận. Không những thế, dù chưa thi đấu trận nào nhưng nhiều khả năng đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam sẽ phải đứng chót giải đấu có 8 đội tham dự này.

Dự kiến lên đường từ ngày 8-7 nhưng đối mặt với những khó khăn khách quan trong việc xin visa nhập cảnh Mỹ, tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam gần như đã bỏ lỡ cơ hội cọ xát với nhiều đối thủ mạnh, chưa kể phải rời xa giấc mơ lần đầu chạm tay đến tấm huy chương ở một sự kiện tầm cỡ thế giới.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo