xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bóp "của quý" đối phương, cầu thủ Preston bị treo giò 3 trận

Đông Linh (theo SportMail)

(NLĐO) – Bị ống kính máy quay phim "bắt cận cảnh" đến hai lần trong trận về hành vi kỳ quặc này, hậu vệ Darnell Fisher của Preston có nguy cơ bị treo giò ít nhất ba trận ở giải Hạng nhất Anh.

"Nạn nhân" Callum Paterson, tiền vệ của Sheffield Wednesday, không muốn nhắc lại tình huống ở phút 62 của trận đấu diễn ra hôm 21-11 và khẳng định Ban tổ chức giải sẽ làm đúng quy định và cả điều lệ của giải đấu. Hành vi của Darnell Fisher không bị trọng tài David Webb hoặc các trợ lý trọng tài phát hiện nhưng lại rõ mồn một trên đoạn clip mà máy quay phim trận đấu ghi lại.

Bóp của quý đối phương, cầu thủ Preston bị treo giò 3 trận - Ảnh 1.

Darnell Fisher tấn công chỗ hiểm của đối phương...

Hiệp hội bóng đá Anh (FA) đã chính thức buộc tội Darnell Fisher về hành vi "khiếm nhã có tính chất lạm dụng đối thủ" được ghi rõ ở mục E3, điều lệ Giải Hạng nhất nước Anh do chính FA ban hành. Giả sử Darnell Fisher đã nhận thẻ đỏ trong trận vì hành vi "bóp của quý đối phương", hậu vệ này có thể sẽ chỉ phải nghỉ thi đấu đúng 3 trận theo quy định. Tuy vậy, nếu xét thấy mức kỷ luật này chưa đủ tính răn đe, FA có quyền tăng nặng hình phạt, đồng nghĩa với việc Darnell Fisher có thể bị đình chỉ thi đấu nhiều trận hơn.

Bóp của quý đối phương, cầu thủ Preston bị treo giò 3 trận - Ảnh 2.

... không chỉ một mà đến hai lần

Cũng theo quy định, Darnell Fisher có 24 giờ để phản hồi về cáo buộc nhưng có lẽ tình hình sẽ rất khó khăn cho cầu thủ này bởi nếu việc điều trần không diễn ra trước trận đấu tiếp theo của Preston (gặp Blackburn Rover rạng sáng 25-11), án phạt sẽ nghiễm nhiên được thực thi.

Bóp của quý đối phương, cầu thủ Preston bị treo giò 3 trận - Ảnh 3.

Trọng tài cảnh báo Darnell Fisher sau trận

Vụ việc ồn ào này gợi lại trọn vẹn những gì đã xảy ra và được lưu lại trong tấm ảnh khét tiếng về việc Vinnie Jones bóp "chỗ kín" của Paul Gascoigne trong trận đấu giữa Newcastle và Wimbledon hồi năm 1988.

Bóp của quý đối phương, cầu thủ Preston bị treo giò 3 trận - Ảnh 4.

Vinnie Jones "khiêu chiến" Paul Gascoigne

Sân cỏ Hạng nhất nước Anh dậy sóng, trùng hợp với câu chuyện diễn ra cũng trong tuần trước xoay quanh chuyện cầu thủ môn bóng bầu dục Anh Joel Tomkins bị cấm thi đấu 8 trận vì có hành vi "tiếp xúc không thích hợp" nơi mông của Richie Myler trong trận đấu tranh giải Super League giữa Catalans Dragons và Leeds Rhinos. Cũng ống kính truyền hình "bắt quả tang" Tomkins đặt ngón tay của mình vào mông của Myler.

Bóp của quý đối phương, cầu thủ Preston bị treo giò 3 trận - Ảnh 5.

Joel Tomkins bóp mông Richie Myler

Đầu năm 2020, cầu thủ đội tuyển bóng bầu dục Anh Joe Marler đã bị treo giò 10 tuần vì cố tình va chạm vào "chỗ kín" của đội trưởng tuyển Xứ Wales, Alun Wyn Jones ở giải đấu lừng danh Six Nations. Mặc dù Liên đoàn bóng bầu dục phải ngưng mọi hoạt động vì đại dịch Covid-19 nhưng Joe Marler vẫn phải chấp hành án phạt.

Bóp của quý đối phương, cầu thủ Preston bị treo giò 3 trận - Ảnh 6.

Joe Marler "hành sự" và bị cấm thi đấu 10 tuần

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo