xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Các đội nhà giàu muốn mở sân chơi riêng

ĐÔNG LINH

Được sự ủng hộ của nhiều đội bóng hàng đầu, sân chơi siêu khủng Super League đang dần hình thành, bất chấp phản ứng từ 2 cơ quan bóng đá quyền lực UEFA ,và FIFA

Sự nhàm chán từ thể thức cho đến tư cách tham dự của các đội bóng đến từ mọi quốc gia thành viên UEFA từ lâu được coi là nguyên nhân khiến Champions League không còn duy trì được sức hấp dẫn, nét cuốn hút như giải đấu tiền thân Cúp C1 châu Âu - nơi hội tụ những nhà vô địch quốc gia.

Việc một nhóm đội bóng nhà giàu thay nhau sở hữu ngôi vô địch trong suốt khoảng thời gian dài vài thập niên đã làm hạn chế sự vươn lên của những đội bóng khác ở sân chơi luôn được xem là đẳng cấp nhất cựu lục địa.

Những tin tức về sân chơi siêu đẳng cấp European Super League chỉ dành cho 20 đội bóng manh nha xuất hiện từ năm 2020, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát và đẩy các "ông lớn" vốn xài tiền như nước lâm vào cảnh khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.

Các đội nhà giàu muốn mở sân chơi riêng - Ảnh 1.

16 đội bóng hàng đầu có khả năng gia nhập European Super League (Ảnh: AS)

Đề xuất của ông bầu Florentino Perez nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ các ông chủ người Mỹ của Man United, Liverpool và AC Milan, tạo nên dư luận nhiều chiều xoay quanh giải đấu được ước tính mức doanh thu lên đến 4,6 tỉ bảng này.

European Super League được tờ báo Anh The Times cho hay 15 đội bóng là thành viên sáng lập sẽ được bảo đảm tư cách tham dự thường xuyên, trong khi 5 vị trí còn lại sẽ thay đổi qua từng mùa, dĩ nhiên, theo các tiêu chí chọn lựa nghiêm ngặt nhất.

Quyền lợi của nhóm "khai quốc công thần" này được đặc biệt chú ý bởi từng đội sẽ được nhận số tiền 310 triệu bảng để gia nhập giải đấu và khi tham gia tranh tài, họ có thể giành được đến 213 triệu bảng tiền thưởng.

Sức hấp dẫn từ các khoản tiền khổng lồ này thật khó để bỏ qua, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã khiến 2 "ông lớn" Tây Ban Nha là Real Madrid và Barcelona lần đầu tiên phải công bố mức thua lỗ xấp xỉ cả tỉ bảng. Bayern Munich thi đấu cực kỳ thành công ở Champions League mùa giải 2019-2020, toàn thắng từ đầu giải đến trận chung kết nhưng cũng chỉ có thể thu được số tiền thưởng 104 triệu bảng.

Sự xuất hiện của European Super League sẽ khiến Champions League - giải bóng đá đã tồn tại hơn nửa thế kỷ qua tại châu Âu - bị ảnh hưởng nghiêm trọng. UEFA, với sự hỗ trợ tuyệt đối của FIFA, chính thức tuyên bố "cấm cửa" các đội bóng này không cho quay về tham dự những sân chơi chính thống như Champions League, Europa League hay World Cup các CLB. Cầu thủ của họ cũng nghiễm nhiên không còn tư cách tham dự Euro hay World Cup trong màu áo tuyển quốc gia.

Tòa án Tổng hợp tại Luxembourg (tòa cao cấp thứ nhì châu Âu) cùng với Tòa án Tối cao Nuremberg (Đức) đã cảnh báo UEFA và FIFA không có quyền ban hành lệnh cấm liên quan đến European Super League. Tình tiết thú vị này chắc chắn sẽ được người hâm mộ lẫn giới chuyên môn lưu tâm theo tiến trình hình thành giải đấu siêu giàu này trong tương lai.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo