xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cập nhật ASIAD 17: Vũ Thị Hương vào chung kết 100 m nữ

C. Tuấn - Đ.Tùng

(NLĐO) – Trong ngày 27-9, đoàn TTVN giành thêm 2 HCĐ ở môn bắn súng và cầu mây, nâng tổng số huy chương lên 27.

Điền kinh: 16 giờ 34 phút, người hâm mộ điền kinh bắt đầu hồi hộp theo dõi diễn biến cuộc đua tài giữa những chân chạy cự phách của châu lục, trong đó có Vũ Thị Hương. Niềm hy vọng số 1 của điền kinh Việt Nam tham dự đợt chạy thứ ba. Bước xuất phát không tốt như thường lệ nhưng sau đó, Vũ Thị Hương tăng tốc dũng mãnh, bám sát người dẫn đầu là Viktoriya Ziabkyna (Kazakhstan). Cô về đích ở vị trí thứ nhì sau 11"69, kém 0.12 giây so với Zyabkina.

 

Vũ Thị Hương (trái)

Vũ Thị Hương (trái)

 

Tính chung ba đợt chạy, Vũ Thị  Hương chỉ xếp thứ 6, sau những đối thủ tên tuổi quen thuộc như Chiato Fukushima (Nhật), Olga Safronova (Uzbekitan), Wei Yong-li (Trung Quốc)... Đợt chạy chung kết 100 m nữ sẽ diễn ra vào chiều 28-9. 

Người hâm mộ môn điền kinh tiếp tục chờ Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Huyền (vòng loại 400 m nữ) và Nguyễn Văn Lai, nhà vô địch  SEA Games 2013, ở chung kết cự ly 5.000 m nam ra trận.

Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn TTVN giành tổng cộng 27 huy chương (1 vàng, 6 bạc và 20 đồng), tạm thời xếp thứ 13 trên bảng tổng sắp ở ASIAD 17.

Bắn súng: Việt Nam đoạt 1 HCĐ môn bắn súng ở nội dung 10 m mục tiêu di động hỗn hợp nam với số điểm là 1123, sau Triều Tiên (1137) và Trung Quốc (1139). Các VĐV đã giúp Việt Nam đoạt HCĐ gồm Trần Hoàng Vũ, Ngô Hữu Vượng và Đỗ Đức Hùng.

 

Tuyển thủ cầu mây Lê Thị Tâm

Tuyển thủ cầu mây Lê Thị Tâm - Ảnh: ĐĂNG PHÚC

 

Môn cầu mây: Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam để thua Thái Lan 0-2 ở bán kết nội dung regu, chấp nhận đoạt HCĐ. Đây là chiếc huy chương thứ 27 của đoàn thể thao Việt Nam tính đến thời điểm này.

Vật tự do, các đô vật Nguyễn Thị Lụa thi đấu ở vòng 1/8 hạng cân 48 kg (gặp đối thủ Mông Cổ) và Lý Thị Hiền thi đấu vòng 1/8 hạng cân 63 kg (gặp đối thủ người Myanmar).

Môn cầu lông: Vào lúc 11 giờ, Tiến Minh sẽ có trận tứ kết đầy khó khăn với tay vợt số 1 thế giới Lee Chong Wei. Tay vợt số 1 Việt Nam mới chỉ 1 lần đánh bại Lee Chong Wei tại giải Singapore mở rộng năm 2009.

Tiến Minh thắng ván đầu 23-21 nhưng thua lại 16-21, 17-21, dừng bước tại tứ kết đầy tiếc nuối.

 

Tay vợt Nguyễn Tiến Minh    Ảnh: REUTERS
Tay vợt Nguyễn Tiến Minh Ảnh: REUTERS

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo