xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cầu thủ người Hải Dương băn khoăn chuyện về Tết

Anh Dũng

Nhiều đội bóng ở V-League đã cho cầu thủ nghỉ Tết nhưng không phải ai cũng trở về với gia đình, nhất là nhóm cầu thủ người Hải Dương

Dù HLV trưởng Vũ Tiến Thành cùng 2 cầu thủ Nhật Bản Daisuke Matsui và Ryutaro Karybe vắng mặt chiều 5-2, CLB Bóng đá Sài Gòn vẫn tập luyện rất nghiêm túc trên sân Quân khu 7. Đây cũng là đội bóng duy nhất của V-League vẫn hội quân, trong khi phần còn lại đã nghỉ đón Tết từ khá sớm do lo ngại diễn biến dịch Covid-19.

Việc các CLB cho nghỉ Tết sớm cũng dễ hiểu, bởi việc cho quân ở lại tập luyện trong những ngày này cũng chẳng mấy tác dụng, nhất là trong dịp cận Tết, nên thà cho họ về nghỉ ngơi rồi quay lại tập luyện sớm để chuẩn bị cho mùa giải mới sẽ ổn hơn. Tuy nhiên, vẫn có những đội có kế hoạch tập luyện đến hết ngày 6-2 (tức 25 Tết) mới cho quân nghỉ ngơi mà điển hình là Sài Gòn FC. Thậm chí đội Nam Định còn lên kế hoạch tập đến ngày 8-2 (tức 27 Tết) mới nghỉ. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh phức tạp buộc nhiều đội cho quân xả trại nghỉ Tết sớm hơn dự định.

Cầu thủ người Hải Dương băn khoăn chuyện về Tết - Ảnh 1.

Văn Toàn (bên trái) cùng Phạm Đức Huy (thứ hai bên phải) vẫn nán lại Hà Nội vì ngại diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở quê nhà Ảnh: Nguyễn Tống

HAGL và Topenland Bình Định là 2 đội quyết định xả trại ngay sau khi nhận được thông báo hoãn trận đấu của 2 đội trên sân Pleiku vào ngày 31-1. Sau khi nhận được thông báo xả trại, toàn bộ cầu thủ HAGL đã rời Pleiku nhưng không phải ai cũng về với gia đình. Riêng nhóm cầu thủ có quê ở tỉnh Hải Dương cảm thấy khó xử bởi tỉnh này đang có ổ dịch Covid-19. Tiền vệ Nguyễn Văn Toàn cho đến thời điểm hiện tại vẫn đang cư ngụ ở nhà riêng tại Hà Nội, thay vì về với gia đình ở phường Thạch Khôi, TP Hải Dương.

"Lúc này, Văn Toàn nhớ gia đình lắm nhưng không biết cách nào để gặp mọi người. Hải Dương là điểm nóng của dịch nên nếu bây giờ về thăm nhà, cho dù chỉ ở trong nhà thôi thì khi quay lại hội quân chắc chắn cũng bị cách ly từ 14-21 ngày theo đúng quy định. Vì vậy mà mấy hôm nay, tôi vẫn chỉ loanh quanh Hà Nội cùng một số đồng nghiệp khác cũng quê Hải Dương như Phạm Đức Huy (Hà Nội FC)... Ai cũng phân vân có nên về hay không, đành chờ diễn tiến tiếp theo xem như thế nào rồi mới tính tiếp" - Văn Toàn chia sẻ với báo chí.

Tình cảnh của Văn Toàn cũng là nỗi lòng của những cầu thủ HAGL, CLB TP HCM, B.Bình Dương... có quê ở Hải Dương như Vũ Văn Thanh, Triệu Việt Hưng, Lê Văn Sơn, Nguyễn Xuân Nam, Nguyễn Văn Anh... "Tôi về nhà mấy ngày trước và cũng chỉ ở trong nhà chứ chẳng biết đi đâu lúc này. Quê tôi ở huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) gần với Hà Nội, được chính quyền nhắc nhở các biện pháp phòng chống dịch nên không khí những ngày gần Tết không còn như trước. Mọi người ở quê tôi cũng ý thức được sự an toàn cho bản thân, cho gia đình và cả cộng đồng" - tiền vệ Triệu Việt Hưng cho biết.

Một người con Hải Dương khác là Vũ Văn Thanh cũng đã trở về để đón Tết cùng gia đình. "Dù thế nào thì tôi cũng phải về quê. Đi quanh năm biền biệt rồi giờ nghỉ ngơi bên gia đình thì còn gì tuyệt vời hơn. Cũng mong mọi người sẽ có cái Tết an toàn trong mùa dịch" - hậu vệ của HAGL nói. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo