xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gặp tuyển Việt Nam, chắc chắn Malaysia sẽ đá rát

Minh Ngọc

So với các đội bóng lọt vào bán kết AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam có tầm vóc kém hẳn Thái Lan, Philippines hay Malaysia.

Trong 4 cầu thủ hàng công, Anh Đức có chiều cao lý tưởng nhất 1,82 m, Công Phượng và Quang Hải chỉ 1,68 m còn Phan Văn Đức dù nhỉnh hơn cũng chỉ cao 1,73 m.

Trái với tuyển Việt Nam, Malaysia sở hữu dàn cầu thủ cao lớn, nhanh và khỏe. Nhìn cách Malaysia "quần thảo" Thái Lan tơi tả ngay tại Rajamangala hay trước đó ở Bukit Jalil cũng đủ hiểu đội bóng áo vàng khỏe thế nào. Đó là chưa kể chân sút nhập tịch Sumareh gốc Gambia luôn khiến cho các hậu vệ Thái Lan phải rất vất vả để đeo bám và tranh chấp.

Gặp tuyển Việt Nam, chắc chắn Malaysia sẽ đá rát - Ảnh 1.

Malaysia sẵn sàng đá rát trên sân Bukit Jalil Ảnh: HẢI ANH

Có lợi thế về thể lực, các cầu thủ Malaysia chơi thứ bóng đá rắn, rát và không ngại va chạm. Trong trận đấu với Thái Lan ở Rajamangala, Malaysia có đến 19 pha phạm lỗi và hậu vệ S.Safari thậm chí còn phải nhận thẻ đỏ. Cả vòng bảng, Malaysia chỉ 1 lần phạm lỗi ít hơn đối phương khi tiếp đón tuyển Lào trên sân nhà. Trận ra quân trên sân Campuchia, Malaysia cũng là đội bóng phạm lỗi nhiều hơn.

Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia ở vòng bảng, các cầu thủ khách Malaysia phải nhận 2 thẻ vàng, trong khi tuyển Việt Nam không một lần bị nhắc nhở. Vì thế, điều mà giới chuyên môn lo ngại nhất là Việt Nam sẽ phải đối mặt với những tình huống bóng khó ở Bukit Jalil vào ngày 11-12. Đây chính là cách thức mà thầy trò Tan Cheng Hoe đã phá vỡ lối chơi của Thái Lan, biến đội bóng này thành cựu vương.

Còn nhớ 2 trận bán kết vừa qua, Philippines cũng cố gắng ngăn chặn tuyển Việt Nam bằng lối chơi thiên về thể lực. Đặc biệt trận đấu ở Mỹ Đình, Quang Hải và các đồng đội thường xuyên bị phạm lỗi thô bạo. Hình ảnh một mình Quang Hải bị kẹp cứng bởi 4 cầu thủ to cao của Philippines có lẽ chính là nét đặc trưng cho lối chơi của hai đội. Dù hiện tại, tình hình lực lượng của tuyển Việt Nam rất khả quan khi sáng 9-12, Trọng Hoàng đã trở lại tập luyện nhưng ban huấn luyện chắc chắn phải có giải pháp để giúp các tuyển thủ hạn chế tối đa nguy cơ chấn thương khi đối đầu với Malaysia.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo