xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chỉ bán 10.300 vé online, mạng VFF đã nghẽn

Bài và ảnh: HUY THANH

Hàng triệu người hâm mộ truy cập vào các website mua vé online của VFF nhưng số người may mắn mua được vé trận chung kết lượt về Việt Nam - Malaysia khá ít do chỉ khoảng 10.300 vé/40.000 ghế được bán qua đường này

Đúng 10 giờ ngày 10-12, VFF chính thức mở bán vé online trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 Việt Nam - Malaysia sẽ diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình ngày 15-12 tới.

Bất cập

VFF cho biết đã cải tiến cách thức bán vé, có 4 đợt mở bán, mỗi đợt cách nhau 6 giờ, 3 lượt bán 2.500 vé là 10 giờ, 16 giờ ngày 10-12 và 10 giờ ngày 11-12, cùng với lượt bán nhiều nhất 2.800 vé lúc 22 giờ ngày 10-12. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ chỉ có 10.300 vé online được bán ra trên tổng số hơn 40.000 chỗ ngồi ở sân vận động Mỹ Đình.

VFF cũng thông báo có 4 mệnh giá được bán ra trong trận chung kết là 200.000 - 350.000 - 500.000 - 600.000 đồng. Mỗi người chỉ được mua một lần bằng CMND hoặc thẻ căn cước công dân với số lượng 2 vé cùng mệnh giá.

Tuy nhiên, ngay sau thời điểm VFF chính thức mở bán vé online thì các website bán vé đều bị tê liệt. Nhiều người hâm mộ vào mua vé nhưng đều gặp vấn đề như tình trạng mua vé trận bán kết lượt về với Philippines là hệ thống báo bị lỗi, ngưng giao dịch hoặc đã hết vé… "Tôi không hiểu vì sao cứ mỗi lần vào mua vé online là gặp phải sự cố, lần mua vé bán kết cũng tương tự. Không chỉ riêng tôi mà còn rất nhiều bạn bè, người thân của tôi đều không mua được một vé nào dù đã vào website hàng giờ trước thời gian bắt đầu" - anh Nguyễn Hữu Chánh (quê Hà Nội) bức xúc.

Đến buổi trưa, VFF phát đi thông báo toàn bộ 2.500 vé onnline đợt 1 đã được bán hết trong 16 phút. Lượt truy cập cũng lập kỷ lục lên đến hơn 180.000 cùng thời điểm và ở những phút tiếp theo, hệ thống luôn có trên 150.000 - 160.000 lượt truy cập cùng lúc, gấp 72 lần số vé mở bán, số lượng người mua thành công của đợt 1 khoảng 1.250 người. Tính đến 11 giờ ngày10-12, 2 website bán vé đã đón 10,8 triệu lượt truy cập, gấp 5 lần so với cùng thời điểm ngày 28-11.

Trước tình hình trên, nhiều người hâm mộ đặt câu hỏi vì sao VFF chỉ bán hơn 10.000 vé qua mạng trong khi số chỗ ngồi của sân Mỹ Đình lên đến 40.000. "VFF bán ra số lượng vé quá chênh lệch so với tổng số chỗ ngồi của sân Mỹ Đình thì phải trả lời được số vé còn lại được bán như thế nào hay vé đi đâu. Như thế này thì làm người hâm mộ thêm hoài nghi độ minh bạch và công bằng trong việc bán vé của VFF" - một người hâm mộ không mua được vé online bày tỏ.

Đến cuối ngày 10-12, vẫn không có thông báo nào từ VFF về việc sử dụng gần 30.000 vé còn lại.

Chỉ bán 10.300 vé online, mạng VFF đã nghẽn - Ảnh 1.

Xô đẩy nhau mua vé dẫn đến cảnh tượng không đẹp

Chỉ bán 10.300 vé online, mạng VFF đã nghẽn - Ảnh 2.

Nhiều người xông vào trụ sở VFF trưa 10-12 đòi mua bằng được vé

Tìm giải pháp ngăn quá khích

Trước việc VFF chỉ bán ra số vé online chênh lệch cộng với việc không mua được vé, nhiều người hâm mộ lớn tuổi mặc áo cựu chiến binh ngay từ sáng 10-12 đã vây kín trụ sở VFF đưa ra yêu sách, đòi mua vé bằng được. Ông Cấn Văn Nghĩa, tân Phó Chủ tịch Tài chính và Vận động tài trợ VFF, đã phải ra mặt để trấn an người hâm mộ. "Với tư cách là phó chủ tịch VFF, tôi khẳng định chưa có bất kỳ một tấm vé nào được chuyển ra ngoài kể cả đường online lẫn các đường khác. Phải 2 đến 3 hôm nữa, VFF mới chính thức phát hành vé đến tay người hâm mộ cũng như khách mời. Người hâm mộ nên cẩn trọng với các thông tin mua bán vé trôi nổi ngoài thị trường" - phó chủ tịch VFF khẳng định.

Tuy nhiên, đến buổi chiều thì đám đông đã có những hành động quá khích khi xô đẩy lực lượng an ninh để tràn vào bên trong trụ sở VFF, nhiều người còn phóng thẳng xe ba gác vào bên trong sảnh trụ sở để yêu cầu được mua vé. Lãnh đạo VFF không còn cách nào khác là phải nhượng bộ, ghi giấy hẹn cho các cựu chiến binh đủ điều kiện nhằm giải tán đám đông.

Sau đó, VFF phát đi văn bản yêu Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội có biện pháp xử lý, ngăn chặn những hành vi kích động, gây rối, coi thường pháp luật của cá nhân quá khích nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn cũng như ở trụ sở VFF. Văn bản cũng khẳng định không tổ chức bán vé cho bất kỳ một cá nhân nào từ ngày 11-12.

12 triệu đồng/cặp vé khán đài A

Theo ghi nhận, ngay sau khi VFF mở bán vé online, trên các trang bán vé chợ đen, giá vé được rao cao ngất ngưởng với nhiều mệnh giá gốc, đa phần đều tăng hàng chục lần. Thậm chí, ngay trước khi VFF mở bán vé online, nhiều trang chợ đen cũng đã rao bán. Các trang chợ đen được nhiều người hâm mộ hoặc các cò vé vào rao bán, mua tấp nập.

Vé mệnh giá 200.000 đồng/vé được rao bán ở mức 4 triệu đồng/cặp, mệnh giá 350.000 đồng/vé rao đến 7 triệu đồng/cặp, vé mệnh giá 500.000 đồng/vé bị đẩy lên 10 triệu đồng/cặp, mệnh giá cao nhất 600.000 đồng/vé được rao với giá 10 - 12 triệu đồng/cặp.

Mệnh giá 200.000, 350.000 và 500.000 đồng/vé được rao phổ biến, còn mệnh giá 600.000 đồng thì ít có người rao hơn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo