xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chỉ trong 9 tháng, “mãnh hổ” Falcao nhận 15,8 triệu bảng từ M.U

Đông Linh (theo Independent)

(NLĐO) – Hồ hởi đón Falcao mùa hè năm ngoái theo hợp đồng cho mượn từ Monaco, hơn chín tháng sau, Man United đã biết thế nào là giá trị của một siêu sao dù quá “ảo” so với đóng góp của chân sút này.

Thông báo mới nhất từ sân Old Trafford khẳng định, Man United sẽ từ bỏ ý định ký kết hợp đồng chính thức với chân sút người Colombia theo thỏa thuận trước đây với đội bóng chủ quản của Falcao là Monaco. Đây là điều được dự báo thông qua những gì mà tiền đạo có biệt danh “mãnh hổ” thể hiện ở mùa giải duy nhất khoác áo Man United với rất nhiều kỳ vọng nhưng chỉ mang lại cảm giác chán chường.

 

Falcao với bàn thắng ở trận gặp Stoke City
Falcao với bàn thắng ở trận gặp Stoke City

 

Không khó để xác định công sức đóng góp của Falcao trong thời gian thi đấu cho Man United. Đội bóng nước Anh đã trả cho Monaco 6 triệu bảng để mượn Falcao về chơi bóng một mùa đồng thời trả cho anh hàng tuần 265.000 bảng, mức lương cực kỳ ưu đãi chưa có tiền lệ ở Old Trafford. Tính ra trong 37 tuần lễ, Man United đã phải móc hầu bao số tiền 15,8 triệu bảng chi trả cho sự hiện diện của Falcao. Đổi lại, chân sút hay nhất một thời ở châu Âu đã làm được gì?

 

Falcao (9) trong một pha bóng tấn công không thành bàn
Falcao (9) trong một pha bóng tấn công không thành bàn

 

Ghi được 4 bàn thắng, tính ra Falcao được trả cho mỗi lần ghi bàn của mình 3,95 triệu bảng.

Thực hiện 4 pha kiến tạo, Falcao được nhận 3,95 triệu bảng cho mỗi đường chuyền thành bàn.

Tung ra tổng cộng 37 cú sút về khung thành các đối thủ, Falcao được trả công mỗi cú sút 427.027 bảng.

Tiền đạo người Colombia ra sân tổng cộng 26 lần ở giải Ngoại hạng, tương đương Man United chi trả cho mỗi lần anh xuất hiện trên sân 607.000 bảng. Chi tiết hơn, với 1.302 phút thi đấu, Falcao được chi trả đến 12.135 bảng mỗi phút, 40.000 bảng cho mỗi đường chuyền.

 

Falcao từ niềm kỳ vọng trở thành nỗi chán chường của CĐV Man United
Falcao từ niềm kỳ vọng trở thành nỗi chán chường của CĐV Man United

 

Quá đắt đỏ với cái giá phải trả để có được sự phục vụ của Falcao, Man United quyết định không mượn tiếp cũng như chẳng ký hợp đồng chính thức với chân sút người Colombia dù thông tin hành lang cho biết, anh chấp nhận cắt giảm lương để tiếp tục được thi đấu cho “Quỷ đỏ”.

Chuyện đi-ở của Falcao vậy là đã rõ, vấn đề là nếu để anh ra đi, Man United có cảm thấy hối hận? Trong quá khứ, đội bóng này đã gặp 7 trường hợp tương tự và những người ra đi đều tỏa sáng khiến CĐV của Quỷ đỏ vẫn mãi nuối tiếc cho đến tận bây giờ.

1. Diego Forlan: Chân sút người Uruguay mất đến 8 tháng chờ đợi và 29 trận tịt ngòi mới có được bàn thắng đầu tiên cho Man United. 18 tháng chỉ ghi được 10 bàn, Forlan được bán cho Villarreal. Trên đất Tây Ban Nha, Forlan tỏa sáng rực rỡ ở Villarreal rồi Atletico Madrid trước khi giành luôn giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất” tại World Cup 2010.

 

Diego Forlan
Diego Forlan

 

2. Jaap Stam: Hậu vệ người Hà Lan có ba mùa khoác áo Man United, giành 3 chức vô địch Ngoại hạng và vô địch Champions League. Gây sốc bằng quyển tự truyện, trong đó công khai chỉ trích HLV Ferguson, Stam bị bán sang Lazio và tỏa sáng tại Serie A khiến chính HLV Ferguson sau này phải tỏ ý “hối tiếc”.

 

Jaap Stam
Jaap Stam

 

3. Paul Pogba: Buộc phải rời Man United vì “thiếu tôn trọng đội bóng”, Pogba không phải mất nhiều thời gian để khẳng định năng lực tại Juventus. Giờ đây, anh có giá đến 60 triệu bảng và Man United chắc chắn không phải là đội bóng mà Pogba muốn đầu quân.

 

Paul Pogba
Paul Pogba

 

4. Gerard Pique: Được đưa về Old Trafford từ lò đào tạo của Barcelona, Pique không tìm được chỗ đứng và Barcelona tận dụng điều khoản đã ký để giành lại Pique với giá 5 triệu bảng. Chàng trai 21 tuổi sau đó đã trở thành một trong những trung vệ hay nhất châu Âu, cùng Barca giành vô số danh hiệu cao quý đồng thời trở thành nhà vô địch châu Âu, thế giới với tuyển Tây Ban Nha.

 

Gerard Pique
Gerard Pique

 

5. Patrice Evra: 8 năm cống hiến với bao nhiêu công lao nhưng ở đoạn cuối sự nghiệp, Evra vẫn bị bán sang Juventus với giá 1,2 triệu bảng. Evra ra đi, Man United “thủng” luôn cánh trái, lận đận ở giải Ngoại hạng trong khi Evra cùng Juventus vô địch nước Ý, đứng trước cơ hội ăn ba mùa này.

 

Patrice Evra
Patrice Evra

 

6. Carlos Tevez: Giành hai chức vô địch Premier League và thành công ở Champions League nhưng Tevez không trụ lại được sân Old Trafford. Chuyển đến Man City mùa sau đó, Tevez góp công quan trọng giúp đội bóng mới giành cả chức VĐQG lẫn Cúp FA.

 

Carlos Tevez
Carlos Tevez

 

7. Paul McGrath: Xuất hiện trên một buổi phỏng vấn truyền hình trong trạng thái say sưa, McGrath bị Man United bán sang Aston Villa với giá 450.000 bảng. Chỉ hai mùa sau đó, McGrath giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” giải Ngoại hạng và đóng vai trò quan trọng giúp Aston Villa đánh bại chính Man United ở trận chung kết Cúp Liên đoàn.

 

Paul McGrath
Paul McGrath

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo