xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chiến dịch đẫm máu bài trừ chó hoang ở World Cup 2018

Đông Linh (theo Elconfidental, DM))

(NLĐO) – 2 triệu chú chó vô chủ đã và đang trở thành vấn đề nan giải đối với những nhà tổ chức World Cup 2018 khi mà các tổ chức bảo vệ động vật không hài lòng với giải pháp của chính quyền Nga.

Chính quyền liên bang muốn xây dựng những khu chuồng tạm giữ nhưng theo phản ánh của các tổ chức bảo vệ động vật, nhà chức trách nhiều địa phương ở Nga lại muốn tiêu diệt các chú chó hoang thay vì tìm bắt và nuôi giữ tạm thời. Các nhà hoạt động tố cáo một chiến dịch tàn sát rộng khắp 2 triệu chú chó hoang tại những thành phố đăng cai World Cup.


Chiến dịch đẫm máu bài trừ chó hoang ở World Cup 2018 - Ảnh 1.

2 triệu chú chó hoang là vấn đề nan giải của World Cup 2018


"Hầu như ngày nào tôi cũng phải nhận các cuộc điện thoại tố cáo việc giết hại các chú chó đi hoang. Nguồn ngân sách rất lớn được duyệt chi cho việc tìm bắt và tạm giữ chó vô chủ nhưng đơn vị nhận trách nhiệm vụ này lại tàn sát các chú chó hơn là đem về và tạm nuôi giữ theo quy định", Giám đốc Quỹ Bảo vệ động vật thành phố Volgograd Angela Makárova cho biết.

Volgograd, tên cũ là thành phố Stalingrad, nằm bên bờ sông Volga là nơi đăng cai 4 trận đấu vòng bảng vào tháng 6 tới đây và chính quyền địa phương đã đề xuất việc tiễu trừ các chú chó vô chủ trên đường phố nhằm đảm bảo an toàn cho du khách và lực lượng cổ động viên. "Người ta dùng những khẩu súng hơn ngắn, đạn có chứa một lượng thuốc độc nhỏ để bắn chó, khiến chúng bất tỉnh rồi chết trong vòng nửa giờ bởi các cơn co giật và nghẹt thở", bà Makarova dẫn giải. Quỹ Bảo vệ động vật thành phố Volgograd quản lý một khu lưu giữ có thể trông coi đến 200 chú chó vô chủ.


Chiến dịch đẫm máu bài trừ chó hoang ở World Cup 2018 - Ảnh 2.

Chó hoang có mặt tại 11 thành phố tổ chức World Cup của Nga


Tình nguyện viện Nadezhda Sergueyeva và những bạn đồng hành của cô đã tìm đến những khu nhà xưởng, các khu đất công nghiệp bị bỏ hoang tại thành phố Volgograd, nơi chó hoang thường tụ tập thành bầy sau khi đi lang thang trên phố. Họ cho ăn, xịt thuốc khử trùng và tiêm văcxin ngừa dại cho các chú chó, hoàn toàn từ tiền túi của mình. Các chú chó sau đó được gắn dây đeo cổ, có phù hiệu để nhận biết chúng không còn nguy hại với con người.

Tuy nhiên, tháng 12 năm ngoái, cơ quan thú y cộng đồng – chịu trách nhiệm bắt và nuôi giữ chó hoang – đã truy giết một lượng chó rất lớn chỉ trong vòng một ngày, bất chấp quy định phải chờ 1 tuần để chủ của chúng đến xác nhận hoặc đội ngũ tình nguyện viên đến chăm sóc cho chúng. Nadezhda cho biết, cô đã gọi điện ngay ngày hôm sau cho cơ quan thú y thì được trả lời "chó không còn ở đấy nữa".


Chiến dịch đẫm máu bài trừ chó hoang ở World Cup 2018 - Ảnh 3.

Xe bắt chó trên đường phố


Những lời tố cáo các hành vi tắc trách, thiếu nhân văn này đã lên đến Hạ viện Liên bang Nga (vẫn thường được biết với tên gọi Duma quốc gia) và chính người đứng đầu Ủy ban môi trường của Hạ viện Vladimir Burmatov đã xác nhận: "Chúng tôi đã nhận được nhiều lời phàn nàn về việc lũ chó hoang bị tiêu diệt thay vì được nuôi giữ tạm thời. Duma quốc gia sẽ làm việc với chính quyền liên bang và 11 thành phố về vấn đề này để tránh những phản ứng tiêu cực từ cộng đồng dân cư".

Chủ tịch tổ chức Liên minh những người bảo vệ động vật Yuri Koretskij cho biết thêm, ngoại trừ Moscow, 10 thành phố khác ở Nga rất thiếu những nơi tạm nuôi giữ chó hoang và vì vậy, họ chọn giải pháp dễ nhất và ít tốn kém nhất là…. tiêu diệt luôn lượng chó vô chủ đông đảo.


Chiến dịch đẫm máu bài trừ chó hoang ở World Cup 2018 - Ảnh 4.

Ánh mắt vô vọng chờ đợi gia đình chủ tìm về


Theo bà Angela Makárova, dù chiến dịch bài trừ đẫm máu chó hoang đang được đẩy mạnh nhưng thiên nhiên kỳ diệu vẫn có cách chống lại con người. "Lũ chó cái sinh đẻ rất nhanh, một chó mẹ có thể đẻ một lần từ 12-13 con, đa phần lại là chó cái! Quy trình trưởng thành của loài chó rất nhanh, chỉ gói gọn trong 18 tháng và quá trình đi hoang giúp chúng sớm có các hành vi tính dục để bắt đầu sinh sản. Cách làm giảm số lượng chó hoang có lẽ chỉ là tìm bắt, thiến bộ phận sinh dục và phóng thích chúng trở lại môi trường sống bình thường mà thôi".


* Báo chí thế giới từng đăng tải thông tin việc bài trừ chó hoang cực kỳ tàn nhẫn tại Mauritius, đảo quốc được mệnh danh là"thiên đường của du lịch thế giới". Năm 2016, chính quyền đảo quốc này ra lệnh tàn sát lượng chó vô chủ đông khủng khiếp để tránh gây nguy hại cho du khách.


mauritius

Cảnh tàn sát chó hoang tại Mauritius trên báo chí phương Tây năm 2016


Tại Hy Lạp, có đến cả triệu chú chó hoang và khách du lịch rất ngán loài động vật này bởi có người từng bị tấn công đến chết ở Thrace, vùng bắc Hy Lạp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo