xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chính thức lên tuyển Mỹ, Lee Nguyễn sẽ đối đầu vua phá lưới World Cup

C. Tuấn

(NLĐO) - Sáng 11-11, HLV Jurgen Klinsmann đã chính thức công bố 25 cầu thủ Mỹ được triệu tập chuẩn bị cho 2 trận giao hữu với Colombia và CH Ireland. Đúng như dự đoán, với phong độ xuất sắc trong màu áo New England Revolution, tiền đạo gốc Việt Lee Nguyễn đã trở lại tuyển Mỹ sau 7 năm.

Trước đó, đích thân ông chủ CLB New England Revolution - Jonathan Kraft - đã tiết lộ trên đài phát thanh Boston về việc Lee Nguyễn trở lại khoác áo tuyển Mỹ sau 7 năm. Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai và Bình Dương đã ghi 18 bàn ở Giải Bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) 2014 và 2 bàn vòng play-off MLS Cup 2014, nhiều hơn bất cứ cầu thủ Mỹ nào mùa này.

 

Lee Nguyễn ghi bàn vào lưới Columbus Crew hôm 10-11
Lee Nguyễn ghi bàn vào lưới Columbus Crew hôm 10-11

 

Đây là lần thứ hai Lee Nguyễn được gọi vào tuyển Mỹ. Năm 2007, anh có màn ra mắt đội tuyển xứ sở cờ hoa trong trận giao hữu với Trung Quốc và 2 trận ở Copa America. Trong quá khứ, Lee Nguyễn cũng từng thi đấu ở các đội U18, U20 và U23 Mỹ. Với lần trở lại này, Lee Nguyễn sẽ có cơ hội so tài với nhiều ngôi sao sáng giá của đội tuyển Colombia (hiện hạng 3 thế giới) như James Rodriguez, Juan Guillermo Cuadrado, Fredy Guarin... Trận đấu này sẽ diễn ra tại London, Anh vào ngày 14-11 tới. Sau đó 4 ngày, tuyển Mỹ sẽ đá trận giao hữu thứ hai với CH Ireland.

 

Lee Nguyễn ngày càng tỏa sáng ở MLS
Lee Nguyễn ngày càng tỏa sáng ở MLS

 

Trong đợt tập trung này, HLV Jurgen Klinsmann đã quyết định trẻ hóa đội hình khi trong danh sách có đến gần 1/2 số cầu thủ dưới 24 tuổi. Đáng chú ý nhất là tiền đạo kỳ cựu từng khoác áo tuyển Mỹ 110 lần, ghi 39 bàn Clint Dempsey đã không được gọi. Ngoài Lee Nguyễn, CLB New England Revolution - đội đang đứng trước cơ hội vô địch MLS Cup 2014 (bảng miền Đông), còn góp thêm một cầu thủ khác là Jermaine Jones.

HLV Jurgen Klinsmann cho biết trong buổi công bố danh sách: “Tuyển Mỹ muốn kết thúc năm 2014 bằng một sự chú ý đặc biệt nên đã chọn 2 đối thủ rất mạnh để thử sức. Trong 2 trận giao hữu này, chúng tôi muốn những cựu binh sẽ là cố vấn cho đội tuyển ở cả trong và ngoài sân cỏ. Vì vậy, đây sẽ là cơ hội tốt cho các tuyển thủ trẻ thể hiện mình”.

 

Danh sách 25 cầu thủ tuyển Mỹ

Thủ môn: Brad Guzan (Aston Villa), Bill Hamid (D.C. United), Sean Johnson (Chicago Fire), Nick Rimando (Real Salt Lake)

Hậu vệ: DaMarcus Beasley (Houston Dynamo), Matt Besler (Sporting Kansas City), John Brooks (Hertha Berlin), Geoff Cameron (Stoke City), Timmy Chandler (Eintracht Frankfurt), Greg Garza (Club Tijuana), Fabian Johnson (Borussia Monchengladbach), Jermaine Jones (New England Revolution), DeAndre Yedlin (Seattle Sounders FC).

Tiền vệ: Kyle Beckerman (Real Salt Lake), Alejandro Bedoya (Nantes), Mix Diskerud (Rosenborg), Julian Green (Hamburg), Alfredo Morales (Ingolstadt), Lee Nguyen (New England Revolution).

Tiền đạo: Jozy Altidore (Sunderland), Miguel Ibarra (Minnesota United FC), Jordan Morris (Stanford), Rubio Rubin (Utrecht), Bobby Wood (1860 Munich), Chris Wondolowski (San Jose Earthquakes).

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo