xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chờ bác sĩ Choi khám cho Văn Toàn

Anh Dũng

Văn Toàn có thể phải sang Hàn Quốc để chữa trị dứt điểm chấn thương nhưng HLV Park Hang-seo vẫn muốn chờ bác sĩ Choi Ju-young qua kiểm tra lần nữa trước khi đưa ra các quyết định liên quan

Tiền đạo sinh năm 1996 đã khiến người hâm mộ xót xa khi không thể tự đi lại. Anh phải ngồi chôn chân trong khu vực kỹ thuật trước khi rời sân Hàng Đẫy trên lưng người đồng đội Công Phượng.

Nhìn hình ảnh Văn Toàn như vậy, giới chuyên môn tin rằng AFF Suzuki Cup 2018 đã chính thức khép lại với tiền đạo trẻ của HAGL. Nhận được thông tin Văn Toàn chấn thương, Giám đốc điều hành kiêm Trưởng đoàn CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết đã báo cáo tình hình với Chủ tịch Tập đoàn HAGL Đoàn Nguyên Đức tối 24-11. Ngay lập tức, bầu Đức đã điện thoại động viên Văn Toàn và mong muốn được đưa cầu thủ này sang Hàn Quốc điều trị sớm.

Ông Tấn Anh cho biết: "Chúng tôi đã gửi đề nghị cho VFF và đội tuyển, muốn đưa Văn Toàn về để đi Hàn Quốc chữa trị chấn thương. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về VFF và HLV trưởng Park Hang-seo". Hiện ông Park chưa đồng ý ngay vì ông muốn tham khảo ý kiến từ người bạn là bác sĩ Choi Ju-young.

Bác sĩ nổi tiếng người Hàn Quốc này sẽ sang Hà Nội để xem xét và đánh giá mức độ chấn thương nặng nhẹ của tiền đạo người Hải Dương. Với kinh nghiệm chữa trị chấn thương cho một loạt ngôi sao thể thao lừng danh Hàn Quốc và Việt Nam như Park Ji Sung, Nguyễn Tuấn Anh, Lê Đức Lương..., bác sĩ Choi rất được HLV Park tin tưởng.

Chờ bác sĩ Choi khám cho Văn Toàn - Ảnh 1.

Văn Toàn được Công Phượng cõng rời sân sau trận đấu với Campuchia tối 24-11 Ảnh: Đức Anh

Ngoài ra, việc HLV Park Hang-seo chưa quyết định cho Văn Toàn trở về CLB là bởi ông trông chờ vào một điều kỳ diệu. Nếu chấn thương của Văn Toàn không phức tạp như nhận định ban đầu và đủ thời gian hồi phục, ông sẽ kiên nhẫn giữ chân sút của HAGL ở lại, giống như trường hợp tiền vệ Nguyễn Huy Hùng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn Văn Toàn tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển cho đến trận đấu cuối cùng vì nếu vào chung kết, tuyển Việt Nam còn đến 20 ngày và 4 trận đấu nữa.

Tất nhiên, nếu chấn thương của Văn Toàn nghiêm trọng hơn, việc để cầu thủ này sang Hàn Quốc theo hướng của CLB HAGL là phương án tốt nhất. Sang Hàn Quốc, Văn Toàn cũng sẽ gặp bác sĩ Choi Ju-young. Hiện tại, trong thời gian bác sĩ Choi sang Việt Nam, Văn Toàn vẫn chưa được xác định rõ bị chấn thương sụn chêm ra sao để có hướng giải quyết.

Trong ngày 25-11, khi một tờ báo đăng tải thông tin về việc đội trưởng Văn Quyết là người có tình huống va chạm dẫn đến chấn thương của Văn Toàn, dư luận đã xôn xao. Một số ý kiến cho rằng thông tin này không cần thiết phải tiết lộ vì có thể làm ảnh hưởng đến sự đoàn kết ở đội tuyển - vốn luôn được đề cao dưới thời HLV Park Hang-seo. Số khác cho rằng chấn thương của Văn Toàn quá đáng tiếc nên quay sang chỉ trích Văn Quyết. Thậm chí, có người cho rằng Văn Quyết không có được phong độ thi đấu tốt nên khi tập luyện đã không kiềm chế được bản thân, dẫn đến việc gây ra chấn thương cho đồng đội.

Tuy nhiên, theo các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, bóng đá là như vậy. Đội bóng vẫn rất đoàn kết và tự tin hướng đến 2 trận bán kết dự báo rất khó khăn vào hai ngày 2 và 6-12. 

Gặp Philippines, tuyển Việt Nam di chuyển vất vả

Với việc giành ngôi nhì bảng B sau trận hòa Indonesia 0-0, đội tuyển Philippines sẽ tiếp đón tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt đi vào ngày 2-12 tại Bacolod. Điều này sẽ khiến thầy trò HLV Park Hang-seo gặp không ít khó khăn trong việc di chuyển. Nhất bảng B là Thái Lan, đội thắng Singapore 3-0. Họ sẽ gặp Malaysia.

Muốn đến Bacolod, đội tuyển Việt Nam sẽ phải mất cả ngày di chuyển và quá cảnh ở Manila, thủ đô Philippines. Chính vì vậy, ban huấn luyện tuyển Việt Nam sẽ chủ động cho toàn đội di chuyển sớm. Vấn đề là nếu đi bằng Vietnam Airlines, tuyển Việt Nam bắt buộc phải vào TP HCM, sau đó mới bay sang Manila trước khi đổi máy bay nội địa của Philippines để đến Bacolod.

Trở lại với vòng bán kết, theo đánh giá của giới chuyên môn, Philippines sẽ là đối thủ rất khó chịu với thầy trò HLV Park Hang-seo. Theo HLV Nguyễn Đức Thắng, Philippines dưới sự dẫn dắt của HLV Sven Goran Eriksson theo đuổi lối chơi châu Âu nên không dễ để đánh bại.

"Chúng ta không gặp Thái Lan ở bán kết nhưng Philippines cũng khó lường. Họ theo đuổi lối chơi giống chúng ta, tức ưu tiên sự an toàn ở hàng phòng ngự, sau đó chờ sơ sẩy của đối thủ để ra đòn trừng phạt. Hàng tiền vệ của Philippines rất nhanh và khéo léo, nếu không cảnh giác dồn lên tấn công có thể mắc bẫy phòng ngự phản công nhanh" - HLV Đức Thắng phân tích.

A.Dũng

Giá vé bán kết lượt về cao nhất 500.000 đồng

Theo thông tin từ VFF, toàn bộ vé xem trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình chỉ được bán qua đường online. VFF cho biết nhằm giảm bớt hiện tượng tiêu cực vốn bị dư luận lên án, khán giả sẽ mua vé qua các website: vebongdaonline.vn, vebongonline.com.vn, ticketonline.vff.org.vn, vebongda.vff.org.vn...

Mỗi người chỉ được mua 1 lần 4 vé cùng mệnh giá và phải có CMND hoặc căn cước công dân. Khán giả mua vé sẽ thanh toán qua thẻ ATM nội địa hoặc visa, mastercard… Việc trả vé sẽ được tiến hành như sau: Chuyển trực tiếp qua dịch vụ bưu chính cho khách hàng có địa chỉ thuộc 12 quận nội thành Hà Nội, với điều kiện phải có CMND hoặc thẻ căn cước gốc để đối chiếu.

Những vé sau thời gian chuyển phát (trước khi thi đấu 2 ngày) sẽ được tập kết trở lại 1 địa điểm và trả đến 12 giờ của ngày thi đấu. Việc trả vé diễn ra tại 1 địa điểm mà BTC sẽ thông báo địa chỉ sau.

Chờ bác sĩ Choi khám cho Văn Toàn - Ảnh 4.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH:


Chờ bác sĩ Choi khám cho Văn Toàn - Ảnh 5.
Chờ bác sĩ Choi khám cho Văn Toàn - Ảnh 6.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo