xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chờ Federer giải cơn hạn Grand Slam

Đông Linh

Hai lần vào chung kết Wimbledon 2014 rồi 2015 nhưng đều gác vợt trước N. Djokovic, R. Federer đang khát khao chiến thắng để chấm dứt cơn hạn vô địch Grand Slam kéo dài từ năm 2012 đến nay

Chỉ mất 92 phút để đánh bại đồng hương S. Wawrinka trong 3 ván (6-4, 6-3, 6-1) ở trận bán kết Giải Quần vợt Mỹ mở rộng 2015 sáng 12-9, R. Federer không chỉ tái khẳng định một cách mạnh mẽ vị trí độc tôn trong làng quần vợt Thụy Sĩ. Ở tuổi 34, khi không nhiều tay vợt còn đủ khát vọng vươn lên, Federer vẫn là “chuyến tàu tốc hành” vượt qua mọi trở ngại ở các giải đấu mà anh tham dự. Có vẻ Federer luôn trong trạng thái sẵn sàng để chinh phục đấu trường Grand Slam (và cả vị trí số 1 thế giới) dù nếu không thực hiện được mục tiêu đó, bản thân anh cũng đã là một huyền thoại sống của làng banh nỉ đương đại.

 

Djokovic (trái) thua Federer trong trận chung kết Giải Cincinnati Masters vào tháng 8-2015 Ảnh: REUTERS
Djokovic (trái) thua Federer trong trận chung kết Giải Cincinnati Masters vào tháng 8-2015 Ảnh: REUTERS

 

Người hâm mộ vẫn thấy một Federer tràn đầy khát vọng như cách đây 6 năm. Mặt sân cực nhanh ở đây đang thực sự ủng hộ Federer, người duy nhất chưa để mất ván nào từ đầu giải và tỏ ra rất nguy hiểm với những cú rờ-ve trái một tay cũng như vô cùng hiệu quả từ cuối sân và mỗi khi lên lưới.

Sáu năm trước, Federer đánh bại Djokovic trong 3 ván ở bán kết, lần thứ 6 liên tiếp vào đến chung kết Giải Mỹ mở rộng nhưng không bảo vệ được ngôi vô địch giành được năm 2008. Hai năm sau đó, Djokovic trả được “món nợ cũ” với Federer cũng ở bán kết và tiến thẳng đến chức vô địch đầu tay trên đất Mỹ mùa giải 2011.

Sau 6 năm, Federer lại có mặt trong trận chung kết, sẵn sàng cho việc chinh phục danh hiệu thứ 6 ở cụm sân Flushing Meadow để vượt qua 2 tiền bối J. Connors và P. Sampras trên bảng xếp hạng tay vợt thành công nhất Mỹ mở rộng. Kể từ Wimbledon 2012, Federer không thể giành thêm chức vô địch nào thuộc hệ thống 4 giải Grand Slam. Bất chấp việc HLV Becker của Djokovic chỉ trích lối chơi gần đây của anh, Federer vẫn không chút xao lãng mà tập trung tối đa cho đại chiến sắp tới. Tính riêng mặt trận Grand Slam, Federer giành đến 17 trận thắng và thua 9 trước đối thủ người Serbia, gồm cả hai trận chung kết Wimbledon gần nhất.

Gặp lại Djokovic ở trận chung kết thứ 6 từ đầu mùa (2 giờ 30 phút ngày 14-9), Federer hy vọng sẽ san bằng cách biệt với chính tay vợt này khi thua ở Indian Wells Masters, Rome Masters và Wimbledon nhưng thắng lại ở Dubai Open và Cincinnati Masters. Chính chiến thắng trong vòng 2 ván trắng ở Cincinnati cách đây tròn tháng là động lực tinh thần lớn nhất cho Federer trước thềm trận chung kết Mỹ mở rộng, nơi có thể đưa anh đến với danh hiệu Grand Slam thứ 19 trong sự nghiệp.

Trước Wawrinka trẻ hơn đến 4 tuổi, Federer có đến 10 quả giao bóng ăn điểm trực tiếp, đạt hiệu suất đến 80% ở cú giao bóng một, giành 29 điểm winner so với chỉ 17 lỗi đánh bóng hỏng. Đấy là những thông số mà tay vợt 28 tuổi Djokovic cần lưu tâm, nhất là khi anh đã thua 16/30 trận trên mặt sân cứng trước Federer. Một thông số khác: Djokovic từng dự 5 trận chung kết Mỹ mở rộng nhưng đã để thua đến 4 lần còn Federer chỉ thua đúng một lần khi góp mặt ở 7 trận đấu cuối cùng tại New York.

 

Thủ tướng Ý xem chung kết nữ

Thủ tướng Ý Matteo Renzi đã hủy lịch làm việc đầy bận rộn của ông vào cuối tuần này để sang New York xem trận chung kết đơn nữ toàn Ý đầu tiên trong lịch sử Giải Mỹ mở rộng.

Hai người bạn thân Flavia Pennetta (33 tuổi) và Roberta Vinci (32 tuổi) giành quyền tranh ngôi vô địch sau khi loại 2 hạt giống hàng đầu. Pennetta thắng ấn tượng S. Halep 2 ván trắng, còn Vinci gây kinh ngạc hơn khi lội ngược dòng thắng số 1 thế giới Serena Williams 2-6, 6-4, 6-4. Thất bại của Serena được xem là một trong những cú sốc lớn nhất US Open.

Báo chí Ý hết lời ca ngợi chiến công của 2 tay vợt này. Tờ Gazzetta dello Sport giật tít trang bìa bằng tiếng Anh: “Chúng tôi (nước Ý) yêu các bạn”; báo Corriere della Sera bình luận: “Hai cô gái Ý bình thường đã làm nên lịch sử”. Còn trên mạng xã hội Twitter, chính Thủ tướng Renzi viết: “Tuyệt vời Flavia và Roberta”.

Chức vô địch đơn nữ Mỹ mở rộng ắt sẽ giúp thể thao Ý lấy lại chút uy danh sau những sa sút gần đây. Điền kinh Ý không có nổi 1 HCĐ tại Giải Vô địch thế giới vừa kết thúc tại Trung Quốc, còn đội tuyển bóng đá Ý 2 lần liền bị loại ngay vòng bảng VCK World Cup.

T.Đoàn

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo