xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chờ mở màn đẹp của U22 Việt Nam

Anh Dũng

Quá trình chuẩn bị nghiêm túc cộng với lịch thi đấu thuận lợi là cơ sở để U22 Việt Nam tự tin hướng đến một chiến thắng trước U22 Timor Leste ở trận mở màn bảng B lúc 15 giờ ngày 15-8

Với những gì đã thể hiện, người hâm mộ tin rằng U22 Việt Nam sẽ không quá khó khăn để thắng U22 Timor Leste ở trận mở màn bảng B diễn ra lúc 15 giờ ngày 15-8 tại sân Selayang, Malaysia (VTV6 tường thuật trực tiếp).

Nhiều năm rồi, người hâm mộ Việt Nam lẫn giới chuyên môn mới có được niềm tin mãnh liệt rằng lứa U22 Việt Nam sẽ làm nên chuyện lớn ở một kỳ SEA Games. Theo HLV Lê Thụy Hải, dù rơi vào bảng đấu có 6 đội nhưng bù lại, lịch thi đấu của thầy trò HLV Hữu Thắng rất thuận lợi khi lần lượt gặp các đối thủ được đánh giá từ thấp đến cao. "Sẽ là bất lợi nếu chúng ta phải đối đầu Thái Lan hay Indonesia ngay trận đầu tiên, nếu không may để thua sẽ gặp bất lợi tâm lý, rất nguy hiểm. Còn với lịch thi đấu này, chúng ta đủ sức giành 9 điểm trước Timor Leste, Campuchia và Philippines để tạo đà tâm lý hưng phấn quyết đấu với Indonesia rồi Thái Lan" - HLV Lê Thụy Hải lý giải.

Thuận lợi thứ hai của U22 Việt Nam chính là hành trình chuẩn bị suôn sẻ cho giải đấu. Nhờ có vòng loại bảng giải U23 châu Á 2018 diễn ra vào tháng 7 vừa qua, các cầu thủ U22 Việt Nam đã có cơ hội cọ xát, giúp HLV Hữu Thắng rút ra được nhiều bài học. Đặc biệt là ở trận đấu với U22 Hàn Quốc, tất cả ưu nhược điểm của U22 Việt Nam đã phơi bày để HLV Hữu Thắng và các cộng sự khắc phục. Cộng thêm loạt trận giao hữu trên đất Hàn Quốc chính là tư liệu quý cho U22 Việt Nam.

Chờ mở màn đẹp của U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Các pha đá phạt của Xuân Trường cũng là một trong những vũ khí để U22 Việt Nam xuyên thủng hàng phòng ngự Timor Leste Ảnh: Đức Anh

Ngoài những yếu tố quan trọng về lịch thi đấu cũng như quá trình chuẩn bị cho giải thì điều được xem là may mắn nhất với thầy trò Hữu Thắng là tất cả những trụ cột đều không gặp chấn thương. Ở SEA Games 2015, HLV Toshiya Miura không có sự phục vụ của bộ đôi Tuấn Anh - Xuân Trường vì chấn thương. Năm ngoái tại AFF Cup, Tuấn Anh một lần nữa lỡ hẹn với sân chơi lớn, làm ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích chung của đội tuyển quốc gia.

Nếu xét xa hơn, kể từ khi thầy trò HLV Calisto lên ngôi ở AFF Cup 2008 đến nay, hầu như trước thềm giải đấu quan trọng nào, bóng đá Việt Nam cũng rơi vào cảnh thiệt quân chủ lực. Tuy nhiên, chuyện này không xảy ra với thầy trò Hữu Thắng tại SEA Games lần này, khi những cầu thủ có tiền sử chấn thương như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đều có phong độ sung mãn. Ngay cả thủ môn Phí Minh Long cũng đã hoàn thành trọn vẹn ở hai buổi tập trước giải.

Những thuận lợi trên dự báo một kết quả tích cực cho U22 Việt Nam ở trận đấu với Timor Leste, đối thủ từng thua đậm U23 Việt Nam 0-4 tại vòng loại giải U22 châu Á cách đây 1 tháng. Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng yêu cầu các học trò không được phép chủ quan vì chính Timor Leste cũng gây sốc ở giải đấu đó khi cầm hòa U23 Hàn Quốc 0-0. "Các em đang rất tự tin nhưng tôi cũng nhắc nhở họ ngoài sự tự tin thì chúng ta luôn phải tôn trọng đối thủ. Timor Leste không hề yếu với lối chơi thiên về thể lực. Họ là ẩn số ở bảng B nên tôi muốn U22 Việt Nam không được chủ quan" - nhà cầm quân 45 tuổi nhắn nhủ trước trận. 

Mời bạn đọc tham dự CUỘC THI DỰ ĐOÁN TỈ SỐ BÓNG ĐÁ NAM SEA GAMES 29 - 2017 trên NLĐO, bắt đầu bằng trận U22 Việt Nam - U22 Timor Leste, tổng giải thưởng 20 triệu đồng. Dự đoán trúng thưởng tại đây

.

Đội hình dự kiến

Trong các buổi tập gần đây và những giải đấu gần nhất của U22 Việt Nam, chúng tôi dự đoán HLV Hữu Thắng sẽ tung ra đội hình với sơ đồ 4-1-4-1 như sau: Thủ môn Tiến Dũng; hậu vệ: Văn Hậu, Tiến Dũng, Văn Khánh, Văn Thanh; tiền vệ: Duy Mạnh, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường và Công Phượng; tiền đạo: Đức Chinh.

Đại kỳ trên sân Selayang

Với sức chứa 17.000 chỗ ngồi của sân Selayang, Hội CĐV bóng đá Việt Nam dự tính sẽ "phủ đỏ" một phần khán đài với lá đại kỳ có kích thước 515 m2 ở trận đấu mở màn giữa U22 Việt Nam và Timor Leste.

Theo anh Nguyễn Ân, một CĐV nhiệt thành của bóng đá Việt Nam, hiện nay có 2 hội CĐV bóng đá dự kiến sẽ có mặt ở sân Selayang để cổ vũ cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng. Đây chính là động lực lớn để U22 Việt Nam tìm được 3 điểm trong trận mở màn.


Bầu Đức trong lần động viên U22 Việt Nam sau vòng loại U23 châu Á 2018Ảnh: Quang Liêm

Bầu Đức trong lần động viên U22 Việt Nam sau vòng loại U23 châu Á 2018Ảnh: Quang Liêm

Bầu Đức treo thưởng "đặc biệt"

Nhằm khích lệ các cầu thủ HAGL trong thành phần U22 Việt Nam nỗ lực giành HCV SEA Games 2017, ông Đoàn Nguyên Đức - Phó Chủ tịch VFF đồng thời là Chủ tịch CLB HAGL - tuyên bố sẽ đài thọ cho gia đình 7 tuyển thủ đang khoác áo HAGL sang Malaysia cổ vũ cho con.

Tuy nhiên, điều kiện được đặt ra là U22 Việt Nam phải giành quyền vào bán kết. Bầu Đức chia sẻ: "Chẳng phải quà gì đặc biệt cả. Các gia đình có con dự SEA Games thì cần được đi xem, cổ vũ cho các con để hưởng niềm vui và hạnh phúc này. Họ sinh con và nuôi nấng rất cực khổ nên chuyến đi lần này không có gì to tát. Tôi sẽ mời phụ huynh của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Đông Triều, Hồng Duy và Văn Thanh sang xem trong trường hợp U22 Việt Nam vào bán kết. Tôi coi đó như một phần thưởng để các cháu có động lực mà cố gắng".

A.Dũng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo