xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chọn Đức Chinh và Tiến Linh là phù hợp

Đào Tùng (ghi)

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 đã khép lại nhưng dư luận người hâm mộ vẫn băn khoăn chuyện HLV Park Hang-seo lần lượt sử dụng 2 tiền đạo trẻ Đức Chinh, Tiến Linh ở cuộc chiến quan trọng này, còn cựu binh Anh Đức ngồi dự bị.

Chọn Đức Chinh và Tiến Linh là phù hợp - Ảnh 1.

HLV Nguyễn Đức Thắng - Ảnh: Hải Anh

Trong lần đầu tiên được đá chính tại giải, Hà Đức Chinh bỏ lỡ đến 3 tình huống ghi bàn, còn người thay thế Tiến Linh cũng thúc thủ trước thủ thành Farizal theo cách thức tương tự. Có hay không một vài sự chọn lựa quá khó khăn cho HLV Park Hang-seo khiến tuyển Việt Nam đánh rơi chiến thắng quan trọng tại "chảo lửa" Bukit Jalil?

Trao đổi về vấn đề này, HLV Nguyễn Đức Thắng khẳng định nhà cầm quân người Hàn Quốc đã làm tất cả những gì cần làm và kết quả hòa 2-2 phản ánh cục diện hết sức cân bằng giữa 2 đội bóng hay nhất giải lần này. HLV trưởng của FLC Thanh Hóa phân tích: "Anh Đức từng ghi bàn vào lưới Malaysia ở vòng bảng nên chắc chắn họ đã có giải pháp đeo bám chân sút giàu kinh nghiệm nhất của tuyển Việt Nam trong lần tái đấu. Ở góc độ này, có thể thấy rõ HLV Park Hang-seo tiếp tục gây bất ngờ cho đối phương khi cất Anh Đức và thay vào đó, lần lượt sử dụng các chân sút trẻ là Đức Chinh và Tiến Linh.

Chọn Đức Chinh và Tiến Linh là phù hợp - Ảnh 2.

Đức Chinh tạo sự tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội kết liễu Malaysia ngay trong hiệp 1 nhưng tiền đạo trẻ này không đáng bị chỉ trích mạnh mẽ Ảnh: Đức Anh

Nói bộ đôi tiền đạo này không hoàn thành nhiệm vụ là đã bỏ qua khía cạnh tích cực từ việc họ xuất hiện trên sân, tuân thủ nghiêm kỷ luật chiến thuật và liên tục gây khó cho thủ thành Farizal lẫn hàng thủ Malaysia. Họ không thể ghi bàn đúng là có chút tiếc nuối bởi chẳng phải dễ dàng gì khi các tiền đạo trẻ được trao nhiều cơ hội như vậy trong một trận chung kết. Tuy nhiên, sử dụng họ là ý đồ đúng đắn của HLV Park. Thể thức thi đấu AFF Cup 2018 đòi hỏi các cầu thủ phải có nguồn thể lực dồi dào, chịu đựng được áp lực của các lượt đấu đi-về mà xen kẽ là những chuyến bay dài, chưa kể điều kiện thời tiết thay đổi rất rõ rệt tại từng quốc gia.

Tâm lý CĐV Việt Nam mong muốn một thế trận thuận lợi ở lượt đi là chính đáng nhưng nếu không thể thắng mà thay vào đó là kết quả hòa có tỉ số cũng chẳng tệ! Nhiều người cho rằng HLV Park cần giữ sự ổn định về đội hình, tránh thay đổi quá nhiều nhưng xét ra, Đức Chinh chơi bên cạnh các đồng đội trẻ trưởng thành từ lứa U23 kể từ đầu năm còn nhiều hơn so với Anh Đức.

Khi các tiền đạo trẻ làm tốt vai trò của mình ở lượt đi, chẳng có lý do gì khiến ông Park không tung ra át chủ bài Anh Đức trong trận chung kết lượt về ngày 15-12 tới đây. Việc được nghỉ ngơi trọn vẹn từ vòng bán kết sẽ giúp lão tướng 33 tuổi này có được trạng thái hưng phấn và thể lực tốt nhất, sẵn sàng bùng nổ trên sân nhà.

Cần dành một lời ngợi khen cho Malaysia, đội bóng càng đá càng hay tại giải lần này và biết tận dụng mọi nguồn lực để có được một kết quả không thể hài lòng hơn ở lượt đi. Đừng quên ngay trên sân Bukit Jalil, Thái Lan đã bị dồn ép đến tận cùng, không thể ghi bàn để rồi thất thế trên sân nhà trận lượt về bán kết".


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo