xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chống phân biệt chủng tộc trong bóng đá: Không phải làm cho có

Sâm Thương (Theo Metro)

(NLĐO) - Đội trưởng của 20 đội tham gia giải Ngoại hạng Anh 2022-2023 vừa đạt thành một thỏa thuận chung trong vấn đề chống nạn phân biệt chủng tộc ở mùa bóng mới.

Không xuất hiện hình ảnh các thành viên trên sân quỳ gối trước mỗi trận đấu, để bày tỏ sự ủng hộ chống phân biệt chủng tộc. Đó là quan điểm được thỏa thuận bởi đội trưởng của 20 đội tham gia Giải Ngoại hạng Anh năm nay.

Chống phân biệt chủng tộc trong bóng đá: Không phải làm cho có - Ảnh 1.

Hành động quỳ gối thể hiện tinh thần chống phân biệt chủng tộc tại Anh

Đã làm thì phải làm cho hiệu quả. Sau cuộc thảo luận mới đây, đội trưởng các CLB góp mặt ở giải đấu xứ sương mù đã quyết định thay đổi cách thức thể hiện tinh thần chống nạn phân biệt chủng tộc.

Tuyên bố chung từ 20 đội: "Chúng tôi kiên quyết bài trừ nạn phân biệt chủng tộc, mang lại cơ hội hòa nhập và chơi bóng tốt nhất cho mỗi cầu thủ. Hành động quỳ gối trước mỗi trận sẽ không còn nữa. Thay vào đó, chúng tôi sẽ triển khai cách làm trên trong một vài dịp cụ thể".

Chống phân biệt chủng tộc trong bóng đá: Không phải làm cho có - Ảnh 2.

Hành động này sẽ chỉ diễn ra trong vài dịp đặc biệt ở mùa bóng mới

Thời điểm cụ thể được nhắc đến trong tuyên bố này sẽ bao gồm trận đấu đầu tiên và cuối cùng của mùa giải. Ngoài ra, hành động quỳ gối của các đội sẽ diễn ra vào dịp Lễ tặng quà, các trận Chung kết FA Cup và Cúp Liên đoàn…

Việc giới hạn hành động trên được cho sẽ tăng độ hiệu quả và chú ý của nhiều người về cách làm này. Ưu tiên chất lượng hơn chạy theo số lượng là quan điểm chung mà đội trưởng của 20 đội đã đi đến thống nhất.

Hành động quỳ gối trước trận được các CLB thực hiện từ khi Ngoại hạng Anh trở lại sau đại dịch Covid-19. Phương thức này nhằm ủng hộ phong trào "Black Lives Matter", chống tình trạng phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử ngày càng tràn lan ở giải đấu xứ sương mù nói riêng và bóng đá thế giới nói chung.

Chống phân biệt chủng tộc trong bóng đá: Không phải làm cho có - Ảnh 3.

Wilfried Zaha không thực hiện vì cho rằng hành động quỳ gối không hiệu quả

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng hành động trên không mang lại hiệu quả thực tế. Cụ thể, tiền đạo Wilfried Zaha nhấn mạnh: "Không quan trọng là đứng hay quỳ, miễn sao phải hiệu quả. Tôi nghĩ cách làm hiện tại chưa cho thấy tác dụng rõ ràng, bởi vẫn còn nhiều cầu thủ da màu bị phân biệt đối xử".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo