xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ tịch FIFA gây sốc khi “chỉ đạo” bầu cử UEFA

Đông Linh (theo Soccer)

(NLĐO) – Trong khi dư luận đang chờ thông tin chính thức về cuộc thẩm vấn của Ủy ban Đạo đức FIFA dành cho vị đương kim chủ tịch của tổ chức này, lại xuất hiện thêm những thông tin bất lợi đối với Gianni Infantino.

Người đàn ông “quyền lực nhất hành tinh” – theo định nghĩa của các nhà nghiên cứu về FIFA và bóng đá thế giới – lại sa lầy vào một vụ rắc rối mới mà theo cáo buộc của báo chí châu Âu, đã sử dụng ảnh hưởng của mình để tác động vào cuộc bầu cử chức danh lãnh đạo UEFA hiện còn bỏ trống sau khi Michel Platini từ chức hồi tháng 5 vừa qua.


Chủ tịch FIFA Infantino liên tiếp đối mặt với rắc rối ngay năm đầu cầm quyền

Chủ tịch FIFA Infantino liên tiếp đối mặt với rắc rối ngay năm đầu cầm quyền

Theo tường thuật của nhật báo De Volkskrant (Hà Lan), tại phiên họp của LĐBĐ các quốc gia khu vực Bắc Âu diễn ra ở Milan, Ý hồi tháng 5, ông Gianni Infantino đã “tư vấn” các đại biểu dự họp nên bỏ phiếu bầu cho ứng viên Aleksander Ceferin. Điều này được cho là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc “trung lập”, xét theo quy tắc ứng xử đạo đức của FIFA đối với các LĐBĐ quốc gia và châu lục thành viên.


Ứng viên Aleksander Ceferin

Ứng viên Aleksander Ceferin

Chi tiết hơn, theo báo De Volkskrant, ông Infantino đã gửi tin nhắn thông qua chuyên gia người Na Uy Kjetil Siem, người trước đó không lâu được chính Infantino bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc chiến lược của FIFA. Một số lãnh đạo các LĐBĐ quốc gia Bắc Âu dự họp tỏ ra rất bất ngờ với tin nhắn kể trên. Dù vậy, chỉ ít ngày sau đó, 4 LĐBĐ quốc gia chủ lực của khối này là Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy và Phần Lan đều cho biết họ sẵn sàng ủng hộ ứng viên Ceferin ở cuộc bầu cử chức danh chủ tịch UEFA, dự kiến diễn ra vào tháng 9-2016.

Trong một thông báo mới đây, FIFA khẳng định chủ tịch Infantino không làm điều gì sai nguyên tắc và một mực phủ nhận vai trò quan chức của Kjetil Siem tại cuộc họp kể trên. “Kjetil Siem đến Milan không phải với tư cách đại diện cho chủ tịch FIFA mà là thành viên quan trọng của LĐBĐ Na Uy trong vai trò tổng thư ký. FIFA luôn tôn trọng mọi hoạt động cơ bản của các tổ chức thành viên, đặc biệt là cuộc bầu cử chức danh chủ tịch UEFA sắp tới. Chọn lựa ai là quyền của các thành viên UEFA và chủ tịch FIFA không can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào, cũng như không ủng hộ bất kỳ cá nhân ứng viên nào ở cuộc bầu cử” - thông báo nêu rõ.

Michael van Praag có thể trở thành chủ tịch mới của UEFA
Michael van Praag có thể trở thành chủ tịch mới của UEFA

Tiết lộ của báo chí Hà Lan ở thời điểm nhạy cảm này có vẻ là bước đi quan trọng trong nỗ lực đưa đồng hương, chủ tịch LĐBĐ Hà Lan Michael van Praag lên vai trò lãnh đạo UEFA bởi ai cũng rõ, ông này mới là đồng minh tin cậy và gần gũi của Infantino trong khoảng thời gian hai người còn làm việc chung ở UEFA. Cần nhớ, người đứng đầu LĐBĐ Slovenia Aleksander Ceferin chưa từng được giới chuyên môn ở châu Âu đánh giá cao như các ứng viên nặng ký gồm Michael van Praag, quyền chủ tịch UEFA đồng thời là phó chủ tịch FIFA Angel Maria Villar cùng Tổng thư ký UEFA Theodore Theodoridis. Ngay cả danh sách ứng viên dự bị cũng không có tên Ceferin mà chỉ có phó chủ tịch UEFA Giancarlo Abete được nhắc tới. Tuy nhiên, ông này hiện đã có 13 LĐBĐ quốc gia hứa ủng hộ tranh cử.


Bóng đá châu Âu sẽ thay đổi sau chức vô địch của Bồ Đào Nha và có chủ tịch mới

Bóng đá châu Âu sẽ thay đổi sau chức vô địch của Bồ Đào Nha và có chủ tịch mới

Theo quy định, các ứng viên phải đăng ký tham gia ứng cử trước thời hạn chót 20-7 và từ danh sách này, 55 LĐBĐ quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên UEFA sẽ tham gia bỏ phiếu chọn lựa người xứng đáng vào chức danh chủ tịch tại phiên họp Đại hội đồng vào ngày 14-9 tại Athens, Hy Lạp.


Nụ cười có còn nở trên môi Infantino sau hàng loạt rắc rối?

Nụ cười có còn nở trên môi Infantino sau hàng loạt rắc rối?

Cách đây ít ngày, ông Infantino phải tham dự buổi thẩm vấn do ông Robert Torres, thành viên bộ phận điều tra của Ủy ban Đạo đức FIFA, chủ trì xoay quanh các cáo buộc chủ tịch FIFA lạm quyền, chi tiêu cá nhân vô tội vạ và sử dụng phương tiện công cho các vấn đề riêng tư. Nếu xét thấy các giải trình từ ông Infantino không hợp lý cũng như có dấu hiệu sai phạm, Ủy ban Đạo đức FIFA sẽ mở một cuộc điều tra toàn diện đồng thời đình chỉ hoạt động của ông Infantino trong 90 ngày.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo