xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chung kết Champions League: Liverpool - Tottenham: Châu Á trông đợi Son Heung-min

Tường Phước

Trung phong H.Kane đã bình phục nhưng HLV M.Pochettino nhiều khả năng vẫn đặt niềm tin vào Son Heung-min khi Tottenham quyết lật đổ Liverpool trước trận chung kết Champions League lúc 2 giờ ngày 2-6 (K+PM)

Trận chung kết tại Madrid - Tây Ban Nha diễn ra muộn nên hàng triệu CĐV Hàn Quốc phải dậy ngồi trước màn hình tivi từ 4 giờ ngày 2-6 để hy vọng chứng kiến Son Heung-min trở thành cầu thủ thứ nhì của nước này giành chức vô địch Champions League sau Park Ji-sung năm 2008.

Huyền thoại sống Park Ji-sung đã từng cùng Manchester United vô địch Anh và đăng quang ở Champions League vào năm 2008. Không ai quên được đóng góp của cầu thủ mang áo số 13 đã chơi trọn vẹn 90 phút trong 4 trận đấu tứ kết và bán kết năm đó, nhưng trong trận chung kết với Chelsea ở Moscow - Nga, Park Ji-sung không được HLV A.Ferguson điền tên vào danh sách thi đấu. Ba năm sau, khi M.U vào chung kết với Barcelona, Park được thi đấu từ đầu nhưng "quỷ đỏ" lại thua. Đấy có lẽ là 2 tiếc nuối lớn nhất đối với huyền thoại sống Hàn Quốc được mệnh danh là "người không phổi".

Rạng sáng 2-6, Son Heung-min nhiều khả năng được điền tên vào đội hình chính, thậm chí là niềm hy vọng sáng nhất trên hàng công khi Tottenham quyết lật đổ mọi dự đoán để vượt qua Liverpool, lần đầu giành cúp vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Giành ngôi á quân Premier League với 97 điểm, ghi 89 bàn thắng và chỉ để thua một trận trước nhà vô địch Man City, đoàn quân của HLV J.Klopp vượt trội hơn Tottenham ở đấu trường nội địa khi toàn thắng cả 2 trận lượt đi và về cùng tỉ số 2-1.

Nhưng ở sân chơi Champions League, Tottenham đang là hiện tượng khi từ vị thế võ sĩ tầm trung đã hạ một loạt đối thủ nặng ký để lần đầu vào tranh chung kết Champions League. Tin mừng đến với Tottenham trước trận đại chiến khi tiền đạo H.Kane đã hồi phục và tuyên bố bảo đảm 100% thể lực cho cuộc chạm trán Liverpool trên sân Wanda Metropolitano sắp tới. Tuy nhiên, một HLV kỳ cựu như ông Pochettino hẳn sẽ chọn phương án an toàn, không tung một cầu thủ vừa lành chấn thương vào đội hình xuất phát trong trận đấu đặc biệt này. Người thế vai hoàn hảo nhất cho H.Kane trong thời gian qua là cái tên rất quen thuộc - Son Heung-min - sẽ đảm nhận trọng trách "phá lưới" hàng thủ chất lượng cao bên Liverpool.

Chung kết Champions League: Liverpool - Tottenham: Châu Á trông đợi Son Heung-min - Ảnh 1.

Thủ môn Alisson và hàng thủ Liverpool sẽ vất vả trước Son Heung-min rạng sáng 2-6. Ảnh: REUTERS

Phong độ hủy diệt với 20 bàn thắng sau 47 trận ở mùa này thực sự đã khiến ngôi sao 26 tuổi người Hàn Quốc trở thành một trong những họng súng nguy hiểm hàng đầu thế giới. Anh được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất Tottenham nhưng mọi danh hiệu cá nhân với Son không ý nghĩa bằng chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử đội bóng thành London.

"Tôi sẽ cống hiến toàn bộ sức lực để giúp Tottenham giành chiến thắng. Ở Premier League, Liverpool là một đội bóng mạnh nhưng ở Champions League, Tottenham đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho trận chung kết và chiến thắng là mục tiêu duy nhất" - Son Heung-min hùng hồn tuyên bố.

Bốn bàn thắng vào lưới Dortmund và Man City trong giai đoạn vòng loại trực tiếp đủ để Son Heung-min ngồi chung mâm với S.Mane và M.Salah bên phía Liverpool. Gà "Son" quá nổi bật trong đội hình Tottenham mùa này nhờ khổ luyện từ nhỏ dưới sự kèm cặp có phần khắc nghiệt của cha, môi trường đào tạo ở Leverkusen (Đức) và nỗ lực không ngừng trong 4 năm chơi bóng tại Anh. Lâu lắm rồi, bóng đá Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung mới sản sinh một tiền đạo toàn diện như Son: Mạnh, nhanh, khéo và dứt điểm 1 chạm bằng cả 2 chân rất tốt.

Sánh vai với Lucas Moura, Son Heung-min sẽ khiến 2 hậu vệ biên của Liverpool không dám dâng cao hỗ trợ tấn công khi bộ đôi của Tottenham đều có những pha bứt tốc vào trung lộ và dứt điểm tốt. Thống kê cho thấy Robertson và Arnold xếp thứ 2 và 3 trong danh sách những người tạo cơ hội nhiều nhất ở Giải Ngoại hạng Anh cho Liverpool (tổng cộng cả hai có 23 pha kiến tạo thành bàn), chỉ sau M.Salah!

Ngoài cách tin tưởng bộ đôi hàng công, HLV Pochettino nhiều khả năng dùng tiền vệ hình thoi với Sissoko có nhiệm vụ thu hồi và phát động tấn công nhanh nhờ sức càn lướt tốt và khả năng chuyền bóng đơn giản.

Đoàn quân của Klopp được đánh giá cao hơn khi công mạnh, thủ chắc và muốn xóa ký ức buồn sau trận thua Real Madrid năm ngoái. Tuy nhiên, Tottenham với Son Heung-min đầy quyết tâm và ông Pochettino giỏi xoay chuyển chiến thuật đủ sức tạo bất ngờ lớn nhất ở trận đấu cuối cùng của giải! 

Chung kết Champions League: Liverpool - Tottenham: Châu Á trông đợi Son Heung-min - Ảnh 2.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo