xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chuyện người 2 lần được đề cử cho thầy Park

Minh Ngọc

Đó là Đặng Anh Tuấn, tiền vệ trung tâm của CLB SHB Đà Nẵng, mới đây được HLV Park Hang-seo triệu tập lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia và Indonesia ở vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Á.

HLV Park Hang-seo nổi tiếng là người có cách chọn và dùng người rất đặc biệt nên trước mỗi đợt tập trung, hầu như ít ai đoán được nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ gọi ai. Chính vì vậy mà ở đợt tập trung lần này, không ít người bất ngờ khi thầy Park cho gọi Đặng Anh Tuấn, cầu thủ mà trước đó ông từng lãng quên bất chấp có đến 2 nhà cầm quân lên tiếng đề cử lên đội tuyển quốc gia. Đó là HLV Lê Huỳnh Đức, người thầy của Anh Tuấn ở SHB Đà Nẵng. Người thứ hai là HLV Nguyễn Văn Dũng, người đang dẫn dắt Nam Định.

"Tiền vệ Anh Tuấn là một cầu thủ có kỹ thuật, kỹ năng chơi bóng rất tốt. Nếu là HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, tôi sẽ gọi cậu ấy lên tuyển nhằm xây dựng lối chơi" - HLV Nguyễn Văn Dũng của Dược Nam Hà - Nam Định đã nhận xét như vậy khi chứng kiến Đặng Anh Tuấn tỏa sáng, cùng đồng đội ở SHB Đà Nẵng đánh bại chính đội bóng ông dẫn dắt tại vòng 17 V-League 2019. Trước đó, HLV Lê Huỳnh Đức cũng hết lời khen ngợi cậu học trò sinh năm 1994: "Tôi chấm Tuấn từ 8-10 điểm từ đầu mùa và cậu ấy hoàn toàn đáp ứng được điều kiện lên tuyển. Anh Tuấn sở hữu nhãn quan chiến thuật cũng như kỹ thuật thi đấu hay không kém Tuấn Anh, Xuân Trường".

Chuyện người 2 lần được đề cử cho thầy Park - Ảnh 1.

Đặng Anh Tuấn, tiền vệ xuất sắc của SHB Đà Nẵng Ảnh: MINH TRẦN

Ra mắt đội bóng sông Hàn từ năm 2013 nhưng phải tới mùa giải 2015, Anh Tuấn mới có vị trí vững chắc trong đội hình SHB Đà Nẵng. Con số đó tăng lên 15 và 16 lần ở 2 mùa giải tiếp theo. Ở mùa giải năm nay, khi phong độ không bị ảnh hưởng bởi vấn đề sức khỏe hay thể trạng, tiền vệ mang áo số 6 đã có 19 trận đấu cho SHB Đà Nẵng và ghi được 5 bàn thắng. Trong số 5 bàn thắng ấy có rất nhiều pha lập công quan trọng, có thể kể đến bàn thắng gỡ hòa 1-1 vào lưới CLB Hải Phòng hay bàn thắng vào lưới HAGL. Chính điều này đã thuyết phục được HLV Park Hang-seo.

Về gia đình Đặng Anh Tuấn, bố anh là kỹ sư, còn mẹ làm kinh doanh nên cuộc sống khá ổn định. Chính vì vậy mà Anh Tuấn theo đuổi nghiệp bóng đá vì đam mê chứ không phải vì mưu sinh. Cũng vì tinh thần thoải mái mà Đặng Anh Tuấn luôn ra sân với sự lạc quan lớn. Dù vậy, bản thân Đặng Anh Tuấn cũng cho biết anh rất xúc động khi biết tin lần đầu được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam.

"Tôi từng khoác áo U16 Việt Nam năm 2010, U19 Việt Nam năm 2012 nhưng chưa lần nào được triệu tập vào đội tuyển quốc gia, điều mà mọi cầu thủ đều mơ ước. Bản thân tôi nhận thấy mình đang ở giai đoạn sung sức nhất nhưng không rõ cách chơi của tôi có hợp với triết lý mà HLV Park Hang-seo đang áp dụng cho đội tuyển quốc gia hay không. Bên cạnh đó, đội tuyển cũng đang sở hữu nhiều tiền vệ chất lượng. Việc của tôi lúc này là cố gắng tập luyện để ghi điểm với thầy Park" - Anh Tuấn chia sẻ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo