xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Clip: Lee Nguyễn trải lòng về việc khoác áo tuyển Việt Nam, sự nghiệp ở Mỹ và cách đón Tết tại TP HCM

Anh Dũng

(NLĐO) - Lee Nguyễn và Nguyễn Xuân Nam hẹn hò cà phê cùng phóng viên Báo Người Lao Động rồi tâm sự về chuyện nghề và những trăn trở về việc khoác áo tuyển Việt Nam.

Trò chuyện cùng Lee Nguyễn và Nguyễn Xuân Nam (phần 1)

Nhận lời mời của phóng viên Báo Người Lao Động, tiền vệ Lee Nguyễn và tiền đạo Nguyễn Xuân Nam của CLB TP HCM đã hẹn nhau tại một quán cà phê ở quận 1, TP HCM. Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã khiến các kế hoạch du lịch cũng như về quê thăm gia đình của Lee Nguyễn và Xuân Nam đều phải hủy bỏ.

Với Nguyễn Xuân Nam, về TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương - nơi được xác định là ổ dịch, là điều không thể. "Tôi rất muốn về thăm gia đình nhưng phải hủy vé. Nếu có về thì khi quay lại TP HCM hội quân chắc chắn phải cách ly 21 ngày nên sẽ không cùng đồng đội tập luyện. Thôi thì ở lại TP HCM đón Tết và tự tập duy trì" - tiền đạo của CLB TP HCM chia sẻ.

Clip: Lee Nguyễn trải lòng về việc khoác áo tuyển Việt Nam, sự nghiệp ở Mỹ và cách đón Tết tại TP HCM - Ảnh 2.

Phóng viên Báo Người Lao Động cùng Lee Nguyễn (giữa) và tiền đạo Nguyễn Xuân Nam của CLB TP HCM có cuộc trò chuyện thú vị trước Tết Nguyên đán

Với Lee Nguyễn - nhân vật chính mà phóng viên Báo Người Lao Động muốn trò chuyện, ngôi sao người Mỹ gốc Việt cho biết: "Ban huấn luyện và các ngoại binh của CLB TP HCM rủ tôi đi Phú Quốc du lịch. Song, vì lo lắng không biết diễn biến dịch Covid-19 có phức tạp hơn hay không nên tôi ở lại TP HCM, thỉnh thoảng đi cà phê cùng bạn bè ở khu Thảo Điền, TP Thủ Đức. Cũng như Xuân Nam, tôi chủ yếu tự tập để duy trì thể lực".

Điều khiến Lee Nguyễn lo lắng là việc tìm kiếm quán ăn trong thời gian nghỉ Tết vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát là không dễ dàng. Tuy nhiên, người đồng đội Xuân Nam đã kịp trấn an và giải thích rằng dịch vụ ăn uống vẫn được phép hoạt động, bảo đảm cho Lee Nguyễn không phải lo lắng về việc ăn uống.

Hủy kế hoạch đi Nha Trang, Phan Thiết du lịch, Lee Nguyễn chọn cách ở lại TP HCM tận hưởng không khí Tết. Bên ly cà phê, ngôi sao người Mỹ gốc Việt chăm chú lắng nghe lời kể của đồng đội Xuân Nam về trường hợp đặc biệt của thủ môn Đặng Văn Lâm - người vừa trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên chuyển đến thi đấu ở J-League 1 của Nhật Bản. 

Bên cạnh khả năng thích nghi từ một người chỉ biết bập bẹ tiếng Việt do sống từ nhỏ ở Nga, Văn Lâm nay đã nói tiếng Việt rất giỏi. Anh còn biết nắm bắt cơ hội mở ra cánh cửa lên đội tuyển Việt Nam - vốn trước đó tưởng chừng đã đóng lại sau khi không thành công ở đội tuyển U19.

Clip: Lee Nguyễn trải lòng về việc khoác áo tuyển Việt Nam, sự nghiệp ở Mỹ và cách đón Tết tại TP HCM - Ảnh 3.

Lee Nguyễn gặp diễn viên Thái Vũ của FAP TV trong một lần đến thăm bạn

Nghe kể về Văn Lâm, Lee Nguyễn đã hỏi phóng viên Báo Người Lao Động về đội tuyển Việt Nam, nhất là những thắc mắc xung quanh những điều luật của FIFA có cho phép 1 cầu thủ từng đá cho đội tuyển quốc gia này, được chuyển sang chơi cho đội tuyển quốc gia nước khác theo nguyện vọng được hay không? Đây vốn là điều bản thân Lee Nguyễn vẫn rất mù mờ, còn người hâm mộ Việt Nam thì vẫn tranh luận dữ dội, khi đại diện VFF từng im lặng, không nhắc nhiều đến trường hợp liệu cầu thủ này có đủ điều kiện chơi bóng cho tuyển Việt Nam nữa hay không, sau khi anh đã thi đấu cho tuyển Mỹ ở Copa America.

"Tôi chỉ biết, luật FIFA có những thay đổi theo từng thời kỳ, nên cũng không rõ mình có thể thay đổi đội tuyển lần nữa được hay không. Thông thường ở Mỹ, khi muốn nhập tịch 1 cầu thủ từ Mexico chẳng hạn, LĐBĐ Mỹ sẽ hỏi FIFA rằng trường hợp cầu thủ đó có thể đá được nữa hay không. Nếu FIFA nói được thì họ nhập tịch. Vì vậy, tôi vẫn nghĩ rằng muốn biết tôi được đá cho đội tuyển Việt Nam hay không, phải là LĐBĐ Việt Nam hỏi FIFA" - Lee Nguyễn băn khoăn.

Lee Nguyễn chăm chú nghe chuyện về Đặng Văn Lâm và trải lòng về việc khoác áo tuyển Việt Nam (Phần 2)

Tạm gác chuyện khoác áo tuyển Việt Nam, Lee Nguyễn tâm sự về quãng thời gian thú vị ở giải Bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS), nơi anh có dịp chạm mặt rất nhiều ngôi sao lừng lẫy thế giới. "6 năm chơi bóng ở MLS, tôi có dịp đối đầu hoặc gặp gỡ Thiery Henry, David Beckham, David Villa, Chicharito, Carlos Vela, Andrea Pirlo, Franck Lampard... Đặc biệt nhất là Zlatan Ibrahimovic, cầu thủ để lại ấn tượng rất lớn trong tôi, vì tuy lớn tuổi nhưng duy trì được phong độ đỉnh cao kể cả khi bị đứt dây chằng trước đó khi thi đấu trong màu áo Manchester United. Được đối đầu với những ngôi sao như vậy là kỷ niệm rất đáng nhớ trong sự nghiệp" - anh kể.

Trở lại Việt Nam và có kỷ niệm đón Tết đáng nhớ tại TP HCM, Lee Nguyễn tranh thủ rèn luyện giao tiếp bằng tiếng Việt, đồng thời hỏi thăm những người bạn cũ cũng như các đội bóng từng một thời làm mưa làm gió. 

"Hôm rồi, tôi cùng CLB TP HCM xuống Long An đá giao hữu. Nếu đúng đây là CLB Đồng Tâm Long An ngày trước thì thời còn thi đấu cho HAGL và B.Bình Dương, tôi rất ấn tượng với họ, đặc biệt là cầu thủ Nguyễn Việt Thắng. Hy vọng sắp tới, khi dịch Covid-19 được khống chế, tôi sẽ có dịp gặp lại những người bạn cũ" - Lee Nguyễn bày tỏ.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo