xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Clip: Các "cô gái vàng" vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á rạng rỡ trở về

Tin-ảnh-clip: Ngô Nhung

(NLĐO)- Chiều tối 28-8, Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về nước sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan trong trận chung kết Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019. Nhiều người hâm mộ, phóng viên báo chí đã có mặt tại sân bay Nội Bài từ sớm để chào đón các cô gái vàng của bóng đá nữ Việt Nam trở về.

Chiều tối 28-8, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã lên đường về nước sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước đội tuyển nữ Thái Lan trong trận chung kết Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động tại sân bay Nội Bài chiều nay 28-8, rất đông người hâm mộ, phóng viên, báo chí quan tâm đến thông tin đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có mặt tại sân bay Nội Bài để đón các "cô gái vàng" của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Video đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trở về trong sự chào đón của người hâm mộ

"Cô gái vàng" Nguyễn Thị Tuyết Dung trả lời câu hỏi của phóng viên

Các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam

HLV Mai Đức Chung trả lời phỏng vấn


HLV Mai Đức Chung trao đổi với phóng viên tại sân bay

Hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận:

Clip: Các cô gái vàng vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á rạng rỡ trở về - Ảnh 6.
Clip: Các cô gái vàng vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á rạng rỡ trở về - Ảnh 7.
Clip: Các cô gái vàng vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á rạng rỡ trở về - Ảnh 8.
Clip: Các cô gái vàng vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á rạng rỡ trở về - Ảnh 9.
Clip: Các cô gái vàng vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á rạng rỡ trở về - Ảnh 10.
Clip: Các cô gái vàng vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á rạng rỡ trở về - Ảnh 11.
Clip: Các cô gái vàng vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á rạng rỡ trở về - Ảnh 12.

Video cô gái vàng của bóng đá Việt Nam Trần Thị Hồng Nhung trả lời phỏng vấn

Clip: Các cô gái vàng vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á rạng rỡ trở về - Ảnh 14.
Clip: Các cô gái vàng vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á rạng rỡ trở về - Ảnh 15.
Clip: Các cô gái vàng vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á rạng rỡ trở về - Ảnh 16.

HLV Mai Đức Chung và cổ động viên

Clip: Các cô gái vàng vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á rạng rỡ trở về - Ảnh 17.

HLV Mai Đức Chung

Clip: Các cô gái vàng vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á rạng rỡ trở về - Ảnh 18.
Clip: Các cô gái vàng vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á rạng rỡ trở về - Ảnh 19.
Clip: Các cô gái vàng vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á rạng rỡ trở về - Ảnh 20.

Hình ảnh người hâm mộ chờ đợi trước đó:

Clip: Các cô gái vàng vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á rạng rỡ trở về - Ảnh 21.

Phóng viên có mặt từ sớm

Nhiều người hâm mộ, phóng viên báo chí chờ đón đội tuyển nữ Việt Nam trở về

Clip: Các cô gái vàng vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á rạng rỡ trở về - Ảnh 23.

Nhiều phóng viên báo chí đến từ sớm

Clip: Các cô gái vàng vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á rạng rỡ trở về - Ảnh 24.
Clip: Các cô gái vàng vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á rạng rỡ trở về - Ảnh 25.

Người hâm mộ háo hức chào đón các cô gái vàng của đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam trở về

Clip cổ động viên chờ đợi đội tuyển

Dự kiến, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ chia thành 2 nhóm, nhóm 1 về TP HCM, dự kiến hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lúc 16 giờ 05 trên chuyến bay VN604; nhóm 2 về Hà Nội, dự kiến hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài lúc 17 giờ 55 trên chuyến bay VN614.

Ngay sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan trong trận chung kết Giải vô địch bóng đá nữ 2019 vào tối 27-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhắn gửi qua Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn lời chúc mừng tốt đẹp nhất dành cho các cô gái vàng Việt Nam.

Thủ tướng khen ngợi tinh thần chiến đấu quả cảm của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo để giành thắng lợi một cách thuyết phục; đồng thời cũng chúc mừng đội tuyển nữ tiếp tục có những thành công hơn nữa trong tương lai.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ sau trận đấu: "Đây là trận đấu mang tính lịch sử không chỉ đối với đội tuyển nữ Việt Nam mà còn đối với bản thân tôi trong sự nghiệp làm bóng đá nữ. Đây cũng là lần thứ 2 kể từ AFF Cup 2016 tại Myanmar chúng ta gặp Thái Lan trong một trận đấu có nhiều tranh cãi từ tình huống penalty. Lần này các cầu thủ nữ Việt Nam đã lật lại ngay trên đất Thái, trong hoàn cảnh đội tuyển nữ Thái Lan có nhiều lợi thế sân nhà còn chúng ta có bất lợi khi phải thi đấu chỉ còn 10 người trên sân. Các học trò của tôi đã tạo nên một trận cầu lịch sử khi quật ngã đội bóng mạnh vừa tham dự World Cup tại Pháp trở về. Không những thế, tước ngôi hậu của Thái Lan ngay trên đất người Thái lại càng khiến chiến tích ấy thêm nhiều ý nghĩa đối với các cô gái vàng Việt Nam. Dù có bàn thắng dẫn trước nhưng cũng là lúc Việt Nam phải thi đấu thiếu người và họ đã kiên cường, quả cảm khi bảo toàn tỉ số đến hết trận. Tôi hãnh diện vì điều ấy".

Với thành tích lần thứ 3 vô địch Giải Bóng đá nữ Vô địch Đông Nam Á, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tặng thưởng tổng số tiền lên đến 1,3 tỉ đồng, trong đó 300 triệu đồng vào bán kết, 400 triệu đồng vào chung kết và 600 triệu đồng vô địch giải đấu. Dù số tiền thưởng này không lớn so với các đồng nghiệp nam nhưng đó cũng là điều giúp khích lệ tinh thần thi đấu cùng quyết tâm hiện thực hóa giấc mơ dự World Cup bóng đá nữ của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Ngoài ra, Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện đã quyết định thưởng 500 triệu đồng của Uỷ ban Olympic Việt Nam cho ngôi vô địch của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo