xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Công bằng cho bóng đá châu Phi!

Lê Nhi

Bốn năm trước tại vòng chung kết World Cup 2018, không đội châu Phi nào lọt qua vòng bảng. Gió hôm nay đã xoay chiều khi 3/5 đại diện lục địa đen đều đã nếm mùi chiến thắng và trong số này, Morocco và Ghana tràn trề hy vọng góp mặt vào vòng đấu loại trực tiếp.

"Báo đen" Samuel Eto’o - nhà vô địch Champions League cùng Barcelona, Inter Milan và hiện là Chủ tịch LĐBĐ Cameroon - từng tuyên bố trước vòng chung kết: "Tại World Cup 2022, một đội châu Phi sẽ lên ngôi!". Độ tin cậy của lời khẳng định này đến đâu vẫn còn phải chờ nhưng rõ ràng, giới chuyên môn không thể làm ngơ với các đội bóng châu Phi trên sân cỏ Qatar.

Bên cạnh phẩm chất truyền thống như sức mạnh, tốc độ, lối chơi phóng khoáng, tấn công rực lửa mà Senegal, Ghana hay Cameroon trình diễn, lần này họ thêm vào phong cách kỹ thuật mềm mại, tinh tế qua chiến thắng đầy ấn tượng 2-0 của Morocco trước tuyển Bỉ. Cách tiếp cận về chiến thuật của Morocco ở trận này khiến người ta liên tưởng đến ván đấu… cờ vua - nơi một kỳ thủ chuẩn bị đầy đủ để đánh gục đối thủ ngay từ khai cuộc.

Công bằng cho bóng đá châu Phi! - Ảnh 1.

Morocco là hiện tượng của bóng đá châu Phi tại World Cup 2022 (Ảnh: REUTERS)

Đó là chuyện thường ngày của bóng đá châu Âu luôn xem trọng khoa học nghiên cứu và phân tích đối phương nhưng nay đã bị Morocco đối lại kiểu "gậy ông đập lưng ông"! Tất nhiên, dù mạnh mẽ, táo bạo và chơi ấn tượng đến đâu, bóng đá châu Phi vẫn cần nhớ họ chưa bao giờ vào đến bán kết World Cup, như cách một đại diện châu Á là Hàn Quốc đã làm được từ 20 năm trước! Sự ổn định cũng như tính hiệu quả trước nhiều phong cách đối kháng khác nhau là những gì bóng đá châu Phi vẫn còn thiếu ở sân chơi World Cup, nhất là từ giai đoạn đấu loại trực tiếp.

HLV Aliou Cisse (Senegal) từng lên án FIFA cấp cho châu Phi quá ít suất đến World Cup, cụ thể chỉ 5 vé đến Qatar trên tổng số 54 quốc gia trong khi 55 quốc gia châu Âu lại chiếm hữu đến 13 suất. Không ít đội bóng mạnh mà các đồng nghiệp châu Âu phải e ngại như Ai Cập, Bờ Biển Ngà, Nigieria, Algeria, Zambia… đều ở nhà xem World Cup qua truyền hình. Quá ít đội tham dự vòng chung kết, rõ ràng xác suất đi sâu đến bán kết, chung kết cũng như khả năng hoàn thiện lối chơi, bản lĩnh của họ cũng giảm đáng kể.

Qua 2 vòng đầu World Cup 2022, 5 đại diện châu Phi đã giành được trung bình 1,2 điểm/trận, hơn châu Á (6 đại diện) chỉ 1,08 điểm và CONCACAF (4 đội) với 0,75 điểm. Bóng đá châu Phi tại Qatar không chỉ chiến đấu cho riêng mình mà còn phải giành sự công bằng, cụ thể từ 9 - 10 suất dự World Cup 2026 - giải đấu sẽ mở rộng từ 32 lên 48 đội.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo