xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Công hay đấu thủ giỏi

Đông Linh

Mùa giải châu Âu sẽ chính thức hạ màn sau trận chung kết Champions League lúc 1 giờ 45 phút ngày 4-6 mà cả Real Madrid lẫn Juventus đều muốn ghi tên mình vào lịch sử

Từng 2 lần giành ngôi á quân Champions League khi còn là cầu thủ của Juventus, thế nhưng Z.Zidane giờ đây sẽ phải cố gắng ngăn chặn đội bóng cũ đổi màu huy chương khi Real Madrid của ông đối đầu cùng chính Juventus ở trận đấu trên sân Thiên niên kỷ Cardiff (Xứ Wales). Gần 20 năm kể từ khi rời xa thành Turin, nhà cầm quân người Pháp chắc hẳn không còn đủ tự tin để "hiểu" Juventus vốn đã thay đổi rất nhiều kể từ khi Max Allegri lên nắm quyền cách đây vài năm.

Được bổ nhiệm ngồi vào "ghế nóng" mà A.Conte để lại ở mùa 2014-2015, HLV Allegri không nhận được sự ủng hộ của các CĐV thành Turin do quá khứ từng dẫn dắt kình địch AC Milan. Tuy nhiên, ông nhanh chóng giải tỏa mọi hoài nghi khi đưa Juventus giành "cú đúp" vô địch Serie A lẫn Cúp Quốc gia Ý trong 3 mùa giải liên tiếp. Không những thế, nhà cầm quân đến từ xứ Toscan còn giúp "Bà đầm già" hai lần trong vòng 3 năm vào đến trận chung kết Champions League và không giấu khát vọng sánh vai cùng các đồng nghiệp lừng danh A.Ferguson, J.Heynckes, P.Guardiola, J.Mourinho và Luis Enrique với thành tích giành "cú ăn ba" trong một mùa bóng.

Công hay đấu thủ giỏi - Ảnh 1.

Ronaldo đấu Buffon là 2 trong số các cuộc đối đầu cá nhân đáng chú ý của trận chung kết Ảnh: REUTERS

Dưới tay Allegri, Juventus đang trên đường trở lại với thời kỳ đỉnh cao thập niên 90 của thế kỷ trước. Hai năm trước, Allegri đã có màn thể hiện xuất sắc trước đồng hương C.Ancelotti khi Juventus đánh bại Real Madrid với tổng tỉ số 3-2 ở bán kết. Hẳn nhiên, ông sẽ chẳng bỏ qua cơ hội để khẳng định tài năng của mình trước đồng nghiệp Zidane bên kia chiến tuyến vào rạng sáng 4-6.

Real Madrid có thể nằm trong số ít các đội bóng ghi trên 100 bàn thắng một mùa giải, kể cả ghi bàn ở mọi trận đấu kể từ đầu năm 2017 nhưng các "tay súng" của đội bóng Tây Ban Nha không dễ làm nên chuyện trước hàng phòng ngự "thép" của Juventus. Ronaldo đang là chân sút hay nhất mùa này ở Champions League khi ghi đến 8 bàn kể từ vòng tứ kết. Anh và đồng đội S.Ramos đang đứng trước cơ hội trở thành những cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 3 trận chung kết Champions League nhưng để thực hiện được kỳ tích này, họ phải khuất phục được "bốn ngự lâm quân" gồm thủ thành Buffon cùng dàn hậu vệ G.Chiellini, A.Barzagli, L.Bonucci tuổi đời tổng cộng lên đến 137 phía Juventus. Bộ tứ này chỉ để lọt lưới trung bình chưa đến 1 bàn mỗi trận ở Serie A còn ở Champions League, ngay cả các tiền đạo hàng đầu cũng chỉ có thể phá lưới Juventus đúng 3 lần sau 12 trận đấu mùa này!

Làm thế nào để Real Madrid phá vỡ được thế trận phòng ngự của Juventus, bài toán giờ đây không chỉ dành riêng cho HLV Zidane bởi chắc chắn hàng triệu triệu người hâm mộ trên toàn thế giới cũng sẽ canh cánh với câu hỏi này cho đến tận khi tiếng còi dứt trận vang lên.

Trong khi Zidane đang hướng đến kỳ tích là người duy nhất tham dự đến 6 trận chung kết đồng thời là nhà cầm quân đầu tiên bảo vệ được ngôi vô địch trong kỷ nguyên Champions League thì HLV Allegri chỉ đơn giản mơ một lần bước đến đỉnh cao châu Âu, hoàn tất mùa giải trọn vẹn cho Juventus. "Bà đầm già" mới có trong tay 2 ngôi vô địch nhưng đã 6 lần phải dừng bước ở chung kết, tất cả đang trông chờ Max Allegri đổi vận. 

Điềm lành cho Juve

Được coi "điềm lành" đối với Juventus khi UEFA phân công tổ trọng tài người Đức, đứng đầu là ông Felix Brych, điều khiển trận chung kết. Trọng tài được xem là "vua thẻ" này đến từ vùng Bavaria và từng bắt trận đấu vòng 1/8 giữa Juventus và Porto. Trong vòng 2 phút, ông rút liền 2 thẻ vàng để đuổi một cầu thủ Porto ngay từ phút 27 và Juventus thắng chung cuộc 2-0.

Mùa trước, ông cầm còi trận Juventus - Man City và đội bóng Ý giành chiến thắng 1-0. Ở vòng loại World Cup 2018, trọng tài Brych điều khiển trận đấu giữa 2 đội tuyển Ý và Tây Ban Nha với kết quả hòa 1-1 hồi tháng 10 năm ngoái. Mỗi trận đấu, ông Brych rút ra trung bình 4-5 thẻ vàng nhưng ít khi thổi phạt đền.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo