xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cristiano Ronaldo lần thứ ba nhận Quả bóng vàng FIFA

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, Cristiano Ronaldo đã bước lên bục chiến thắng cao nhất rạng sáng 13-1 trong lễ trao giải Quả bóng vàng FIFA 2014, danh hiệu cao quý lần thứ ba được trao cho tiền đạo của CLB Real Madrid và tuyển Bồ Đào Nha.

Tại Gala bóng đá trao thưởng Quả bóng vàng FIFA 2014 được tổ chức trang trọng ở Zurich, Thụy Sĩ vào rạng sáng 13-1, Cristiano Ronaldo đã nhận được 37,66% phiếu bầu, lần thứ ba trong sự nghiệp trở thành chủ nhân của danh hiệu cao quý thường niên này sau các năm 2008 và 2013. Tiền đạo của CLB Barcelona và tuyển Argentina Lionel Messi lần thứ hai liên tiếp về nhì với 15,76% phiếu bầu, chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với người về thứ ba là Manuel Neuer, thủ môn CLB Bayern Munich và tuyển Đức, với 15,72 % phiếu bầu.

 

Ronaldo hai năm liên tiếp nhận Quả bóng vàng FIFA
Ronaldo hai năm liên tiếp nhận Quả bóng vàng FIFA

 

Đây là sự tưởng thưởng xứng đáng dành cho những đóng góp của Ronaldo trong màu áo Real Madrid, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã giành 4 danh hiệu lớn trong năm, gồm cả ngôi vô địch Cúp C1/Champions League lần thứ 10 trong lịch sử. Ronaldo đã ghi đến 51 bàn thắng ở 47 lần ra sân trong năm 2014, bao gồm kỷ lục ghi bàn mới ở mặt trận Champions League với 17 pha lập công, ghi 26 bàn trong 17 trận đấu ở La Liga.

 

Ronaldo và Quả bóng vàng thứ ba trong sự nghiệp
Ronaldo và Quả bóng vàng thứ ba trong sự nghiệp

 

Những con số và danh hiệu ấn tượng kể trên đã xóa nhòa hình ảnh mờ nhạt của Ronaldo ở đấu trường World Cup trong màu áo Bồ Đào Nha khi đội bóng này bị loại ngay từ vòng bảng và cá nhân Ronaldo chỉ có đúng một pha lập công. Chút an ủi cho Ronaldo là với bàn thắng này, anh tiếp tục dẫn đầu danh sách các chân sút hay nhất mọi thời đại của tuyển Bồ Đào Nha với 52 bàn qua 117 trận đấu.

Lionel Messi dù đưa tuyển Argentina vào đến trận chung kết World Cup nhưng có lẽ thành tích kém cỏi của CLB Barcelona đã tác động không nhỏ đến những lá phiếu bình chọn của các chuyên gia cùng HLV, thủ quân các đội tuyển quốc gia trên toàn thế giới. Theo thống kê, trong 182 lá phiếu của các thủ quân tuyển quốc gia, 82 người (45%) không bầu cho Messi!

Tất nhiên, cả Ronaldo, Messi và Neuer đều xứng đáng có tên trong đội hình tiêu biểu FIFA 2014, bên cạnh các ngôi sao khác mà hầu hết đều được chọn là ứng viên của danh hiệu Quả bóng vàng FIFA:

Thủ môn: Manuel Neuer

Hậu vệ: Phillip Lahm, David Luiz, Sergio Ramos, Thiago Silva

Tiền vệ: Angel Di Maria, Toni Kroos, Andres Iniesta

Tiền đạo: Arjen Robben, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo

 

Các ngôi sao trong đội hình tiêu biểu FIFA 2014
Các ngôi sao trong đội hình tiêu biểu FIFA 2014

 

FIFA với ý chí của mình đã biến 2014 thành năm bội thu của bóng đá Đức khi HLV Ralf Kellermann (CLB Wolfsburg, vô địch Champions League nữ châu Âu) giành danh hiệu HLV bóng đá nữ xuất sắc trong năm; HLV Joachim Loew vượt qua các ứng viên nặng ký là Carlo Ancelotti và Diego Simeone để trở thành HLV bóng đá nam xuất sắc của năm với thành tích dẫn dắt đội tuyển Đức đến ngôi vô địch World Cup 2014; cầu thủ Nadine Kessler (Wolfsburg, Đức) vượt qua hai tên tuổi lớn là Marta (Brazil) và Abby Wambach (Mỹ) để nhận giải thưởng dành cho “Cầu thủ nữ xuất sắc trong năm” ngôi hậu bóng đá của năm 2014.

 

Hai HLV Đức trên đỉnh vinh quang: Joachim Loew (trái) và

Hai HLV Đức trên đỉnh vinh quang: Joachim Loew (trái) và Ralf Kellermann (phải)

 

Giải thưởng dành cho “Bàn thắng đẹp nhất trong năm” đã thuộc về tiền đạo James Rodriguez của Real Madrid và đội tuyển Colombia với siêu phẩm cú xoay người bắt volley thành bàn vào lưới tuyển Uruguay tại World Cup 2014.

 

Hai Quả bóng vàng Cristiano Ronaldo và Nadine Kessler

Hai Quả bóng vàng Cristiano Ronaldo và Nadine Kessler

 

 

James Rodriguez nhận giải thưởng dàn cho bàn thắng đẹp
James Rodriguez nhận giải thưởng dàn cho bàn thắng đẹp

 

Phát biểu tại lễ trao giải, Cristiano Ronaldo xúc động cho biết: “Tôi có thể thấy mẹ tôi và cả gia đình, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã bầu chọn cho tôi, HLV, đồng đội, ngài chủ tịch. Thật là một năm khó quên! Giành danh hiệu này là một điều rất đặc biệt, tôi sẽ tiếp tục cố gắng giành thêm những danh hiệu cá nhân và tập thể để dành tặng những người mà tôi yêu quý”

 

* Họ đã bầu cho ai?

Trong lá phiếu của mình, với tư cách thủ quân tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo đã chọn theo thứ tự, gồm Sergio Ramos , Gareth Bale , Karim Benzema .

Lionel Messi chọn: Angel di Maria, Andres Iniesta, Javier Mascherano

HLV Roy Hodgson (Anh): Mascherano, Philipp Lahm, Manuel Neuer

Wayne Rooney: Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, Gareth Bale

Bastian Schweinsteiger: Manuel Neuer, Philipp Lahm, Thomas Mueller

Robin van Persie : Arjen Robben, Zlatan Ibrahimovic , Manuel Neuer

Zlatan Ibrahimovic: Lionel Messi, Manuel Neuer, Cristiano Ronaldo

HLV Dunga (Brazil ): Neymar, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic

HLV Joachim Loew (Đức): Manuel Neuer, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger

* Theo quy tắc, cầu thủ không được bầu cho chính mình.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo