xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cử tạ Việt Nam mơ Olympic

Đào Tùng

Giành tổng cộng 10 tấm HCV World Cup trong những ngày đầu năm mới, cử tạ Việt Nam tràn trề hy vọng giành quyền góp mặt tại Thế vận hội Tokyo 2020

Đang tranh chấp quyết liệt các suất vé dự Olympic, cả 3 lực sĩ chủ lực của cử tạ Việt Nam đều thi đấu khá thành công ở World Cup cử tạ vừa diễn ra ở Ý, giành ưu thế nhất định khi cuộc đua tranh đang đi dần đến hồi kết.

Tận dụng việc các tên tuổi hàng đầu như Li Fabin, Qin Fulin (Trung Quốc) hay Eko Irawan Yuli (Indonesia) không tham gia giải đấu tại Ý, lực sĩ Thạch Kim Tuấn giành đủ cả 3 tấm HCV hạng 61 kg nam. Thành tích này đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của nhà cựu vô địch thế giới 2018 dù kết quả tổng cử 293 kg của Thạch Kim Tuấn vẫn kém thành tích tốt nhất của chính anh là 304 kg, chưa kể vẫn còn lùi lại một khoảng cách rất xa so với Li Fabin (318 kg) hay Eko Irawan Yuli (317 kg).

Dù vậy, ngôi vô địch World Cup Rome vẫn giúp lực sĩ số 1 Việt Nam nâng tổng điểm tích lũy của mình lên 3.765, tạm xếp thứ 5 trong tốp 8 lực sĩ hạng 61 kg chắc chắn có suất đến Thế vận hội Tokyo. Theo bảng xếp hạng hiện tại của Liên đoàn Cử tạ thế giới (IWF), Thạch Kim Tuấn bỏ xa người đứng ở vị trí thứ 9 là Serna Mendoza (Colombia) đến 719 điểm.

Cử tạ Việt Nam mơ Olympic - Ảnh 1.

Hoàng Thị Duyên là gương mặt sáng giá của cử tạ Việt NamẢnh: Ngọc Linh

Chỉ cần duy trì được phong độ cao cho đến Giải Vô địch Cử tạ châu Á sẽ diễn ra vào tháng 4 tới đây, một suất vé tham dự Olympic coi như sẽ thuộc về Thạch Kim Tuấn.

Nữ lực sĩ Hoàng Thị Duyên cũng thi đấu hết sức thành công ở hạng 59 kg, đoạt cả 3 tấm HCV tại sàn đấu thành Rome. Điều cần lưu ý là kết quả tổng cử 213 kg của VĐV người dân tộc Giáy vùng Lào Cai vẫn chưa bắt kịp thành tích tốt nhất 223 kg của chính cô. World Cup Rome 2020 vắng mặt nhiều tên tuổi hàng đầu thế giới, vì vậy Hoàng Thị Duyên không nên quá vui mừng với 3 ngôi vô địch mà lần đầu tiên trong sự nghiệp cô chạm tay tới.

Trong danh sách 8 nữ lực sĩ hàng đầu hạng 59 kg, Hoàng Thị Duyên hiện xếp thứ 7, kém xa thành tích của bộ ba dẫn đầu là Kuo Hsing-chun (Đài Loan - Trung Quốc, 246 kg), Choe Hyo Sim (Triều Tiên, 245 kg), Chen Guiming (Trung Quốc, 241 kg)… Cô cũng chỉ hơn người xếp thứ 9 là Escobar Maria Alexandra (Ecuador) 158 điểm nên giữ được vị trí và giành vé đến Olympic đã là cố gắng rất lớn.

Do hạng cân sở trường 45 kg không có trong lịch trình thi đấu tại Olympic Tokyo 2020 nên Vương Thị Huyền buộc phải đôn lên tranh tài ở hạng 49 kg và đây là thách thức không nhỏ đối với nữ lực sĩ số 1 Việt Nam. Tại World Cup Rome, Huyền chỉ giành được 2 HCĐ nên cô phải nỗ lực hơn nữa tại Giải Vô địch châu Á sắp tới sẽ diễn ra ở Kazakhstan.

Thành tích 100 kg cử đẩy, 181 kg tổng cử không chỉ giúp Vương Thị Huyền đoạt 2 HCĐ World Cup mà còn là bước chạy đà khá suôn sẻ, đưa cô vươn lên vị trí 11 thế giới ở hạng 49 kg, vẫn còn kém người xếp thứ 8 Segura Ana Iris (Colombia) đến 219 điểm.

Đang đi đúng hướng khi đầu tư cho những hạng cân nhẹ, phù hợp với thể trạng người Việt Nam nhưng chỉ khi tạo được bước đột phá trong công tác huấn luyện cũng như chế độ dinh dưỡng, cử tạ Việt Nam mới hy vọng đua tranh huy chương ở đấu trường lớn Olympic.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo