xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đại chiến Chelsea - Man City: “Ngôi vua” bị thách thức

Đông Linh

Từng đánh bại đối thủ ngay tại sân Etihad, Chelsea không trông chờ gì hơn một chiến tích tương tự khi gặp lại Man City lúc 2 giờ ngày 6-4 (K+1) để tăng tốc trong cuộc đua vô địch

Cú vấp ngã ngoài dự đoán trước Crystal Palace cách đây ít ngày khiến Chelsea lúng túng dù trên bảng xếp hạng, The Blues vẫn giữ được vị trí dẫn đầu với 7 điểm nhiều hơn so với đội bóng xếp kế tiếp. Trắng tay trước Palace trong khi Tottenham thắng, lần đầu tiên trong vòng nửa năm qua, Chelsea cảm nhận được áp lực từ đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Đoàn quân của HLV A.Conte sẽ chẳng còn được thong dong như trước và nhiều khả năng cuộc đối đầu với Man City tạo bước ngoặt đáng kể cho cuộc đua ở Giải Ngoại hạng Anh mùa này.


Diego Costa (phải) cần lấy lại cảm hứng ghi bàn mới mong giúp Chelsea vượt qua Man City như trận lượt đi Ảnh: REUTERS

Diego Costa (phải) cần lấy lại cảm hứng ghi bàn mới mong giúp Chelsea vượt qua Man City như trận lượt đi Ảnh: REUTERS

Khác xa với chính mình ở thời điểm đầu năm, Chelsea đang có dấu hiệu chững lại. Theo nhận định của giới chuyên môn, mức độ vất vả của The Blues sẽ còn tăng dần qua từng vòng đấu. Diego Costa dù vẫn là chân sút chủ lực của đội nhưng cả tháng qua, tiền đạo người Tây Ban Nha bỗng “tịt ngòi” một cách khó hiểu. Hàng thủ với bộ đôi Cahill - Luiz trở nên chậm chạp, dễ xuyên phá hơn khi “đôi cánh” của Chelsea lệch hẳn vì thiếu vắng “động cơ” V.Moses.

Man City thời điểm này cũng không thể lạc quan hơn khi liên tiếp bị cầm hòa ở 2 cuộc đụng độ nảy lửa với Liverpool và Arsenal, trước đó là cú sốc bị loại khỏi đấu trường Champions League. Cũng như Chelsea, đội bóng của Pep Guardiola đang mất dần sức mạnh tấn công do S.Aguero như “người tàng hình” trên sân bóng, phong độ cũng chập chờn theo sự hiện diện bất định của ngôi sao người Argentina.

Đó là lý do để cả Chelsea lẫn Man City đều không muốn giậm chân tại chỗ trong cuộc chiến tâm điểm của cả vòng đấu. 90 phút giao tranh tại Stamford Bridge mang lại lợi thế cho ứng viên vô địch Chelsea hay Man City sẽ tạo được sự khác biệt với phần còn lại của giải Ngoại hạng trước 8 vòng đấu cuối của giải, câu hỏi hoàn toàn không dễ có đáp án khi cả hai đều không muốn thua nhưng phương án chiến thắng phụ thuộc nhiều vào cảm hứng ghi bàn của trung phong.

Bị xem là một trong những “thủ phạm” gián tiếp khiến Chelsea lâm cảnh trắng tay trước Palace cuối tuần qua, Diego Costa kêu gọi các đồng đội không nên mãi tiếc nuối với thất bại mà thay vào đó, cần tập trung sức lực để đánh bại Man City ở “trận cầu 6 điểm” này. Thắng để loại bớt một đối thủ mạnh ở cuộc đua vô địch, đồng thời duy trì khoảng cách điểm số với đội nhì bảng Tottenham (chỉ gặp Swansea), Chelsea cần nhớ nằm lòng mục tiêu này.

Ở trận lượt đi tháng 12 năm ngoái, Man City không chỉ thua trận mà còn thiệt quân khi Aguero và Fernandinho sau đó phải nhận án phạt “nguội” cấm thi đấu lần lượt 4 và 3 trận. Liệu Pep Guardiola có rút ra cho mình bài học quý từ cuộc chạm trán với Conte để đòi lại “món nợ” trước đồng nghiệp đầy mưu mẹo, lắm chiêu trò này, đặc biệt khi đội chủ sân Stamford Bridge được dưỡng sức nhiều hơn họ 24 giờ?

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo