xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Đại gia" Al Sadd cảnh báo Barcelona về Xavi Hernandez

Đông Linh (theo DM, The Sun)

(NLĐO) – Không ngăn cản Xavi Hernandez trở về làm việc cho Barcelona nhưng đội bóng nhà giàu Al Sadd đã khuyến cáo "La Blaugrana" đây chưa phải thời điểm thích hợp để họ nhả người khi giải VĐQG Qatar đang bước vào giai đoạn gay cấn nhất.

Sau khi sa thải nhà cầm quân người Hà Lan Ronald Koeman hồi giữa tuần, Barcelona đã bổ nhiệm cựu danh thủ Sergi Barjuan làm HLV tạm quyền đồng thời tích cực liên hệ với Xavi Hernandez để đưa tiền vệ nổi tiếng một thời này về dẫn dắt đội chủ sân Nou Camp. 

Mọi việc diễn ra tương đối suôn sẻ cho đến khi chính CLB Al Saad lên tiếng về vai trò của Xavi Hernandez trong tình hình đội bóng này đang tăng tốc mạnh mẽ tại Qatar Stars League (giải VĐQG Qatar).

Đại gia Al Sadd cảnh báo Barcelona về Xavi Hernandez - Ảnh 1.

HLV đội Barcelona B Sergi Barjuan làm HLV tạm quyền Barcelona

Xavi gia nhập Al Sadd vào năm 2015 và thi đấu cho đội bóng hàng đầu quốc gia Trung Đông này trong 4 mùa giải, giành tổng cộng 4 danh hiệu trước khi tuyên bố giải nghệ rồi được bổ nhiệm làm HLV trưởng của chính đội bóng này từ năm 2019. Kinh nghiệm cầm quân không nhiều nhưng với sự hiểu biết sâu sắc về nội tình bóng đá Qatar, Xavi đã cùng với đội bóng của mình giành liên tiếp 7 danh hiệu trong vòng 2 năm qua.

Đại gia Al Sadd cảnh báo Barcelona về Xavi Hernandez - Ảnh 2.

Xavi Hernandez rất thành công với Al Saad trong vai trò HLV trưởng

Mức phí giải phóng hợp đồng của Xavi trong thỏa thuận với Al Saad có giá trị khoảng 990.000 euro nhưng đây không phải là vấn đề chính trong việc cựu tiền vệ tài hoa này quay lại làm việc tại quê hương Tây Ban Nha với đội bóng từng giúp anh tạo dựng tên tuổi. Theo nhật báo Mundo Deportivo, Xavi đã đề đạt nguyện vọng ra đi và dễ dàng nhận được sự đồng thuận từ ban lãnh đạo CLB Al Sadd.

Đại gia Al Sadd cảnh báo Barcelona về Xavi Hernandez - Ảnh 3.

Al Saad cảnh báo Xavi còn 2 năm hợp đồng và tập trung cho Qatar Stars League

Tuy vậy, CLB Al Sadd cũng đã thẳng thắn nói rõ quan điểm về vấn đề đang được giới hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha lẫn Qatar quan tâm. Trang chủ Twitter của Al Saad hôm 29-10 đã đăng tải tuyên bố chính thức: "Xung quanh câu chuyện đang rộ lên vài ngày gần đây, AlSadd khẳng định lại một lần nữa rằng hợp đồng của HLV trưởng Xavi Hernandez vẫn còn giá trị 2 năm và ông đang toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới của đội bóng nhằm duy trì vị trí dẫn đầu giải VĐQG cũng như có thể bảo vệ được danh hiệu vô địch mà đội đang nắm giữ".

Đại gia Al Sadd cảnh báo Barcelona về Xavi Hernandez - Ảnh 4.

HLV Ronald Koeman ra đi vì thành tích tệ hại của Barca

Đây có thể được xem là động thái tích cực nhất mà Al Saad đưa ra nhằm bảo vệ sự tập trung cần thiết cho cả HLV Xavi lẫn đội bóng. Theo lịch trình, Al Saad sẽ có 2 trận đấu cực kỳ quan trọng trong ít ngày tới, gồm cuộc đối đầu với CLB Al Ahli vào ngày 30-10 và cuộc chạm trán với Al Duhail vào ngày 3-11. 

Al Duhail đang đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng, chỉ kém đội dẫn đầu Al Sadd vỏn vẹn 3 điểm. Vì thế, Al Saad cần phải kiếm đủ 3 điểm trước Al Ahli để duy trì lợi thế nhất định trước trận "chung kết sớm" với Al Duhail.

Đại gia Al Sadd cảnh báo Barcelona về Xavi Hernandez - Ảnh 5.

Barcelona thua 2 trận vòng bảng Champions League cùng tỉ số 0-3

Trong khi đó, sau cú vấp ngã trên sân của tân binh Rayo Vallecano hồi giữa tuần, Barcelona không được phép sơ sẩy lần nữa khi quay về sân nhà tiếp đón Alaves rạng sáng 31-10, ở trận đấu do HLV tạm quyền Sergi Barjuan dẫn dắt. Sau đó 3 ngày, "La Blaugrana" đến làm khách trên sân của Dynamo Kiev ở vòng bảng Champions League. 

Barcelona rất muốn Xavi chính thức ra mắt ở trận đấu cực kỳ quan trọng với Dynamo Kiev bởi hòa hoặc thua, "gã khổng lồ xứ Catalunya" lập tức đối mặt ngay với khả năng phải dừng bước sớm tại cúp châu Âu mùa này.

Đại gia Al Sadd cảnh báo Barcelona về Xavi Hernandez - Ảnh 6.

Xavi cùng Al Saad giành 7 danh hiệu ở Qatar

Không ngăn cản Xavi trở về cố hương làm việc nhưng Al Saad cũng cần có thời gian để tìm kiếm người phù hợp thay thế Xavi. Ngoài ra, đội bóng này cũng đưa ra yêu cầu về một trận đấu giao hữu giữa họ và Barcelona tại Doha trong thời gian tới, vừa để tri ân Xavi và cũng nhằm quảng bá tên tuổi của Al Saad với người hâm mộ trên khắp thế giới. Barcelona đến nay chưa có bất cứ phát biểu gì về các yêu cầu của Al Saad.

Đại gia Al Sadd cảnh báo Barcelona về Xavi Hernandez - Ảnh 7.

Chủ tịch Joan Laporta không bi quan với tương lai của Barcelona

Về phần mình, chủ tịch Barcelona ​​Joan Laporta thừa nhận CLB đã liên hệ và đàm phán với Xavi nhưng không nói rõ về phản hồi của cựu cầu thủ người Tây Ban Nha. 

"Tôi có mối quan hệ rất tốt với Xavi và đã nói chuyện với ông ấy nhiều lần. Ông ấy yêu bóng đá và là một fan cuồng nhiệt của Barcelona. Tôi luôn tin tưởng sẽ có ngày Xavi trở thành HLV của Barca vì khả năng quản lý của ông nhưng khi nào thì tôi chưa thể nói. Xavi là ứng viên sáng giá nhất nhưng Barcelona vẫn còn những lựa chọn khác" - Joan Laporta cho biết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo