xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Đại gia" Nam Mỹ chinh phục World Cup 2022

Đông Linh

Cuộc trường chinh kéo dài 18 tháng của các đội bóng Nam Mỹ vừa có bước khởi đầu thực sự hấp dẫn khi các ứng viên nặng ký sớm lâm cảnh lao đao bên cạnh sự xuất hiện của những "chú ngựa ô" đúng với truyền thống bóng đá Mỹ Latin.

Cú sốc lớn nhất sau hai lượt trận mở màn của vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ được tính cho Ecuador, đội bóng đã bất ngờ quật ngã "đại gia" Uruguay với tỉ số thuyết phục 4-2 trên sân nhà Rodrigo Delgado ở Quito rạng sáng 14-10. Kết quả này đã làm bàng hoàng giới chuyên môn Nam Mỹ khi mà những người lạc quan nhất cũng không thể hình dung nổi cảnh Uruguay để thủng lưới đến 4 bàn sau 75 phút và chỉ có thể gỡ gạc danh dự bằng hai cú sút phạt đền thành bàn trong khoảng thời gian cuối trận của Luis Suarez.

Đội bóng dưới quyền HLV Gustavo Alfaro chỉ còn tên tuổi lớn duy nhất là tiền đạo đội trưởng Enner Valencia đã qua thời đỉnh cao và hiện phải trôi dạt sang chơi bóng tận Thổ Nhĩ Kỳ. Ecuador cũng đã nếm mùi thất bại ở 6/10 trận đấu gần nhất, kể cả trận ra quân vòng loại World Cup 2022 thua 0-1 trước Argentina, vì thế, rõ ràng không phải là đối thủ xứng tầm của "La Celeste"…

Đại gia Nam Mỹ chinh phục World Cup 2022 - Ảnh 1.

Brazil đang trở lại mạnh mẽẢnh: Reuters

Đứt mạch 14 trận bất bại kéo dài gần 20 tháng qua, Uruguay ngay lập tức rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng và lộ rõ những khiếm khuyết khủng khiếp nơi hàng phòng ngự do cặp trung vệ thép Diego Godin và Martin Caceres trấn giữ. Đội bóng sở hữu lứa cầu thủ tài năng được đánh giá chỉ kém đôi chút so với Brazil và Argentina cũng ngay lập tức cho thấy họ còn rất nhiều việc phải làm nếu không muốn trở thành khán giả của kỳ World Cup diễn ra sau 2 năm nữa.

Cùng với Uruguay, Chile cũng gây rất nhiều thất vọng khi chỉ kiếm được vỏn vẹn 1 điểm sau hai chuyến xuất quân và rơi xuống gần vị trí chót bảng. Đội bóng hai lần vô địch Nam Mỹ trong 5 năm trở lại đây đang ngày một già cỗi với dàn cầu thủ chủ chốt đã vượt ngưỡng tuổi 30 từ lâu, nhiều người không còn giữ được phong độ đỉnh cao như khi lên ngôi đầu khu vực liên tiếp hai năm 2015 và 2016. Vắng mặt ở World Cup 2018 rồi trắng tay ở Copa America 2019 là lời cảnh tỉnh nghiêm túc dành cho Alexis Sanchez, Arturo Vidal và đồng đội.

Màn trình diễn nhạt nhòa của Uruguay và Chile như càng làm đậm nét hơn sự khẳng định sức mạnh của bộ ba ứng viên Brazil, Argentina và Colombia, cũng là ba đại diện nổi bật nhất của khu vực Nam Mỹ trong Top 10 đội bóng hàng đầu thế giới của FIFA. "Selecao" với dàn cầu thủ chủ chốt thi đấu ngày một thăng hoa kể từ sau chức vô địch Copa America 2019 tiếp tục khẳng định thực lực đội bóng số 1 khu vực. Toàn thắng hai trận mở màn và ghi tổng cộng 9 bàn thắng không phải là điều bất cứ đội bóng nào cũng có quyền mơ đến và dưới sự dẫn dắt của siêu sao Neymar, Brazil hoàn toàn có thể giữ vững ngôi đầu của mình một cách thuyết phục trong toàn bộ chiến dịch vòng loại lần này, hệt như khi họ giành suất vé đầu tiên tham dự kỳ World Cup 2018.

Argentina cũng sẽ là một thế lực "khủng" tương tự nếu thủ quân Lionel Messi thi đấu với phong độ tốt nhất và biết cách buông bỏ mọi phiền muộn ở ba kỳ Copa America gần nhất cũng như nỗi thất vọng World Cup 2018. Colombia từng leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA, giờ đang trở lại mạnh mẽ với sự hồi sinh của James Rodriguez, Juan Cuadrado, Luis Muriel…, chính là ẩn số thú vị của cả vòng loại Nam Mỹ kỳ này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo