xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Daley Blind: Ông chủ mới của hàng tiền vệ M.U

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Nếu như ở trận đấu cuối tuần qua gặp QPR, các fan Man United hồi hộp chờ đón sự ra mắt của hai ngôi sao Di Maria và Falcao bao nhiêu, họ lại càng hài lòng với màn trình diễn ấn tượng từ tiền vệ người Hà Lan Daley Blind.

Từng được chứng kiến tài nghệ của con trai cựu danh thủ Danny Blind trong màu áo tuyển Hà Lan tại World Cup mùa hè vừa qua, thế nhưng cổ động viên trên sân Old Trafford vẫn bị thuyết phục lần nữa với tân binh Daley Blind, “ông chủ” thực sự nơi khu trung tuyến của đội chủ nhà Man United.

 

Daley Blind - ông chủ mới của hàng tiền vệ M.U
Daley Blind - ông chủ mới của hàng tiền vệ M.U

 

Không chỉ tạo thêm một “lớp” phòng ngự an toàn ngay phía trước các hậu vệ, Blind còn tạo ấn tượng mạnh với khả năng kiểm soát bóng bậc thầy, di chuyển thông minh cùng những pha chuyền bóng ngắn đạt độ chính xác cao. Với một tuyến tiền vệ năng động như vậy, hàng tấn công Man United với Di Maria, Juan Mata và Wayne Rooney mặc sức tung hoành, nhấn chìm QPR bằng chiến thắng đậm đà 4-0.

Hết sức hài lòng với cậu học trò mà ông có thời gian làm việc chung ở đội tuyển Hà Lan, HLV Van Gaal dành những lời khen tặng cho Blind: “Đó là mẫu cầu thủ mà mọi người luôn hào hứng chờ đợi được xem anh thi đấu. Anh tạo ra những đường chuyền rất thoáng cho đồng đội và khi không có bóng, anh không ngần ngại tranh cướp, tạo ra một xu thế tích cực trong đội bóng. Vai trò sở trường là tiền vệ phòng ngự nhưng Blind vẫn có thể chơi tốt vai trung vệ hay hậu vệ trái, thi đấu tốt trọn 90 phút với nguồn thể lực dồi dào, những phẩm chất mà một cầu thủ giỏi cần có”.

 

Không ngại tranh chấp, đủ thể lực chơi trọn 90 phút ở trận ra mắt tại Premier League
Không ngại tranh chấp, đủ thể lực chơi trọn 90 phút ở trận ra mắt tại Premier League

 

Không quá ảo tưởng với chiến thắng 4-0 trước đối thủ không mạnh như QPR nhưng với màn ra mắt thành công của ba tân binh Marcos Rojo, Radamel Falcao và Daley Blind trong khi các vị trí còn lại đều thi đấu rất tốt, HLV Van Gaal chẳng còn gì hạnh phúc hơn. Phát biểu trên MUTV, ông nhấn mạnh: “Mùa giải chỉ mới bắt đầu với Man United từ vòng đấu thứ tư này và chúng tôi còn có thể thi đấu tốt hơn thế. Man United đã chơi tấn công rất tập trung, đạt kết quả như đã đề ra nhưng quan trọng hơn cả là chúng tôi đã xác định được hướng đi của mình với lực lượng cầu thủ trong tay”.

 

Chiến binh thầm lặng Daley Blind
Chiến binh thầm lặng Daley Blind

 

Van Gaal đã chọn Blind vào đội tuyển Hà Lan từ tháng 2-2013 và chàng trai này nhanh chóng tạo được niềm tin nơi nhà cầm quân 63 tuổi bằng năng lực của chính mình hơn là vì danh tiếng của người cha khi xưa (Danny Blind là trợ lý của HLV Van Gaal ở đội tuyển Hà Lan tham dự World Cup 2014).

Hai vòng đấu tiếp theo, Man United chỉ phải đối đầu với các đội bóng trung bình khá như Leicester (sân khách) và West Ham (sân nhà) nên cơ hội để họ cải thiện thứ hạng là rất khả quan. Trong khi các đối thủ như Man City, Liverpool, Chelsea hay Arsenal phải gồng mình chia lửa cho cả mặt trận Champions League, “Quỷ đỏ” sẽ còn thong dong hơn nữa, dưỡng sức cho các trận đấu quan trọng trong nửa cuối tháng 9 và cả tháng 10.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo