xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dempsey tỏa sáng, Mỹ thắng trận đầu tiên ở Copa America

Châu Tuấn - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Với 1 bàn thắng và 2 pha kiến tạo, tiền đạo Clint Dempsey đã góp công lớn giúp Mỹ đánh bại Costa Rica 4-0 ở lượt trận thứ 2 bảng A Copa America 2016 sáng 8-6.


Clint Dempsey (8) tỏa sáng giúp Mỹ thắng đậm Costa Rica

Clint Dempsey (8) tỏa sáng giúp Mỹ thắng đậm Costa Rica

Buộc phải thắng sau khi để thua Colombia ở trận mở màn, đội chủ nhà Copa America Mỹ 2016 hạ quyết tâm chiến thắng Costa Rica để nuôi hy vọng đi tiếp. Trận này, HLV Jurgen Klinsmann sử dụng sơ đồ chiến thuật giàu sức tấn công 4-3-3 trong khi tuyển Costa Rica đá với sơ đồ “lạ” 5-4-1.

Với quyết tâm đó, tuyển Mỹ dâng cao đội hình tấn công ngay từ khi tiếng còi khai cuộc. Điều đó khiến Costa Rica lúng túng và hàng phòng ngự đã phạm phải sai lầm. Phút thứ 9, hậu vệ Gamboa đã có pha đẩy sau đối với tiền đạo của Mỹ trogn vòng 16,5 m và trọng tài Zambrano quyết định cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Clint Dempsey dễ dàng hạ gục thủ môn của Costa Rica trên chấm 11 m mở tỉ số trận đấu.

img

Sau khi nhận bàn thua sớm, Costa Rica chiếm lại thế trận. Tuy nhiên, không có bàn gỡ cho Costa Rica mà thậm chí họ cò nhận thêm 2 bàn hua nữa ở các phút 37 và 42. Hai bàn hắng được ghi do công của J.Jones và B. Wood nhưng người có công đầu lại Dempsey khi tiền đạo này kiến tạo trong cả hai pha bóng trên.


J. Jones ăn mừng bàn thắng thứ hai của Mỹ

J. Jones ăn mừng bàn thắng thứ hai của Mỹ

Dẫn đến 3 bàn trong 45 phút đầu tiên, tuyển Mỹ chủ động lui về bảo vệ tỉ số cũng như giữ sức. Trong khi đó Costa Rica trong thế không còn gì để mất buộc phải dồn lên tấn công. Đội bóng của HLV Ramirez liên tục sử dụng những đường bóng bổng vào khu cấm địa của tuyển Mỹ nhưng không mấy hiệu quả khi hàng phòng ngự của đối phương chơi tập trung. Phút 68, Costa Rica mới có cơ hội nguy hiểm thực sự về phía khung thành đội chủ nhà sau pha bật cao đánh đầu đưa bóng trúng cột dọc của thủ môn Brad Guzan.

Cả trận Costa Rica giữ quyền kiểm soát bóng nhiều hơn Mỹ (56% so với 44%), tuy nhiên hiệu quả lại không cao. Tấn công nhiều trong hiệp 2 nhưng không thể ghi được bàn, Costa Rica nhận thêm bàn thua thứ 4 trước khi trận đấu khép lại. Người ghi bàn cho Mỹ là G. Zusi.

img

img

Giành chiến thắng đầu tiên ở Copa America, tuyển Mỹ thắp lại hy vọng vào tứ kết với 3 điểm sau 2 lượt trận, cùng chia vị trí nhất bảng với Colombia. Tuy nhiên, thứ hạng của Mỹ có thể thay đổi sau trận Colombia gặp Paraguay diễn ra ngay sau đó.

Đội hình ra sân:

Costa Rica (5-4-1): Pemberton (thủ môn); Matarrita, Duarte, Acosta, Calvo, Gamboa; Bryan Ruiz, Borges, Bolanos, Campbell; Urena. HLV Ramirez.

Mỹ (4-3-3): Brad Guzan (thủ môn); Yedlin, Cameron, Brooks, Johnson; Jermaine Jones, Bradley, Bedoya; Zardes, Dempsey, Shou Wood. HLV Jurgen Klinsmann.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo