xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đến SEA Games, các trợ lí thầy Park bồi hồi gặp lại "sao" Thái Lan, Indonesia

Anh Dũng

(NLĐO) - Những ai từng xem và yêu mến thế hệ Vàng bóng đá Việt Nam như Huỳnh Đức, Hồng Sơn chắc chắn không bao giờ quên những đối thủ sừng sỏ ở SEA Games như Kurniawan Yulianto hay Tawan Sripan

Đến SEA Games, các trợ lí thầy Park bồi hồi gặp lại sao Thái Lan, Indonesia - Ảnh 1.

Trợ lí Lưu Danh Minh chia sẻ bức ảnh gặp lại người bạn Kurniawan Yulianto tối 24-11

SEA Games không chỉ là nơi tranh tài quyết liệt của các cầu thủ trẻ U22 nhằm bước lên bục cao nhất nhận tấm HCV bóng đá, đó còn là nơi mà nhiều danh thủ một thời của Đông Nam Á có cơ hội gặp lại nhau. Chẳng hạn như hai trường hợp gặp gỡ bất ngờ của hai trợ lí HLV Park Hang-seo với hai danh thủ bóng đá nổi tiếng Thái Lan và Indonesia.

Trên trang Facebook cá nhân của trợ lí HLV Lưu Danh Minh, ông chia sẻ cảm giác ngỡ ngàng rồi xúc động khi gặp lại Kurniawan Yulianto, sát thủ trên hàng công của đội tuyển Indonesia trước đây. "Sau bữa ăn tối, khi đang ngồi trò chuyện cùng người bạn Nhật Đoàn (cán bộ truyền thông của VFF) thì một người đàn ông xuất hiện, đến chào và bắt tay. Nhìn mãi mới nhận ra, không biết các anh Huỳnh Đức - Hồng Sơn có nhận ra người quen hay không?", trợ lí Lưu Danh Minh chia sẻ.

Đến SEA Games, các trợ lí thầy Park bồi hồi gặp lại sao Thái Lan, Indonesia - Ảnh 2.

Kurniawan Yulianto nổi bật với chiếc cổ áo không bao giờ bẻ, cùng bản năng sát thủ trên hàng công Indonesia

Kurniawan Yulianto là cái tên mà người hâm mộ Việt Nam rất nhớ bởi ngoài khả năng săn bàn sát thủ trên hàng công đội tuyển Indonesia, một trong những đại kình địch của bóng đá Việt Nam ở Đông Nam Á, danh thủ này còn có phong cách thời trang khá ấn tượng. Ngoài chiếc áo không bao giờ bẻ cổ như kiểu Eric Cantona, Kurniawan Yulianto còn để đầu trọc nên mỗi khi ra sân thi đấu luôn tạo được sự nổi bật.

Giải nghệ năm 2005 sau 10 năm cống hiến cho bóng đá Indonesia, Kurniawan Yulianto vẫn là một trong những chân sút được người hâm mộ Việt Nam nhớ đến. Nhất là khi anh từng 3 lần sút tung lưới các thủ môn của Việt Nam từ năm 1995-1997 ở hai kì SEA Games và 1 kì AFF Cup. Theo chia sẻ của trợ lí Lưu Danh Minh, Kurniawan Yulianto hiện đang làm trợ lí HLV ở U22 Indonesia dự SEA Games 2019.

Đến SEA Games, các trợ lí thầy Park bồi hồi gặp lại sao Thái Lan, Indonesia - Ảnh 3.

Sau cuộc gặp của trợ lí Lưu Danh Minh với Yulianto, đến lượt trợ lí Văn Đàn tái ngộ người bạn Tawan Sripan, từng là nỗi ám ảnh của bóng đá Việt Nam thời Hồng Sơn, Huỳnh Đức

Sau cuộc gặp giữa Kurniawan Yulianto và trợ lí Lưu Danh Minh diễn ra được ít phút, đến lượt trợ lí Nguyễn Văn Đàn cũng khoe ảnh gặp lại người bạn từng thi đấu chung trong màu áo HAGL là Tawan Sripan, tiền vệ tấn công lừng danh Thái Lan từ những năm 1992-2008. Ở SEA Games 1995 tại Chiang Mai, Thái Lan, một mình Tawan Sripan 3 lần phá lưới tuyển Việt Nam của thế hệ Huỳnh Đức, Hồng Sơn.

Cuộc hội ngộ giữa Văn Đàn và Tawan Sripan diễn ra rất vui vẻ. Cả hai cùng nhau ôn lại nhiều kỉ niệm, nhất là quãng thời gian cùng nhau thi đấu ở HAGL cùng với lứa Kiatisuk, liên tục chinh phục những danh hiệu vô địch V-League. Rõ ràng, SEA Games không chỉ là nơi tranh tài, đó còn là nơi để các cựu cầu thủ có dịp hội ngộ nhau, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm quá khứ mà không phải khi nào cũng có cơ hội gặp nhau trong cuộc sống.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo