xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Điền kinh Việt Nam tỏa sáng

Đào Tùng

Với 2 HCV qua 3 chặng đấu, Bùi Thị Thu Thảo chính là gương mặt tỏa sáng nhất của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại Grand Prix châu Á 2017.

Vừa giành HCV chặng 1 nhưng lại phạm quy, không được công nhận thành tích ở chặng 2, chẳng ai nghĩ Thu Thảo lại có thể lấy lại cảm giác tốt nhất của mình để tỏa sáng tại chặng 3 ở Trung tâm TDTT Songshan, Đài Loan - Trung Quốc chiều 30-4.

Sau 2 lần đầu thực hiện không thành công, Thu Thảo vượt qua khoảng cách 6,31 m ở lần thực hiện thứ ba trong sự hồi hộp của các thành viên đội tuyển Việt Nam. Cần nhớ ở chặng 1, cô phạm quy cả 5 lần nhảy đầu tiên trước khi xuất thần “bay” qua khoảng cách 6,58 m giành HCV. Ở chặng 2, Thu Thảo phạm quy trong cả 6 lần thực hiện bước nhảy của mình dẫn đến không được xếp hạng...

Lần này, sau khi thành công với thành tích khá cao 6,31 m, Thu Thảo tiếp tục nới rộng khoảng cách lên 6,41m ở lần nhảy thứ 5, giành HCV nhảy xa nữ. Thành tích của Thu Thảo bỏ xa các đối thủ xếp kế tiếp là Xu Xiao-ling (Trung Quốc, 6,35 m) và Liou Ya-jyun (Đài Loan, 6,30 m). Tham dự 2 chặng đấu và giành 2 HCV, đây chính là món quà ý nghĩa nhất mà cô gái Hà Nội này tự thưởng cho mình nhân sinh nhật thứ 25 của cô.

Thu Thảo giành 2 HCV sau 3 chặng đấu của Grand Prix châu Á 2017 Ảnh: ĐÔNG LINH
Thu Thảo giành 2 HCV sau 3 chặng đấu của Grand Prix châu Á 2017 Ảnh: ĐÔNG LINH

Trong khi đó, trên đường chạy trung bình 400 m, hai anh em nhà họ Quách tiếp tục thể hiện phong độ tốt của mình, cùng giành HCB với thành tích 46 giây 66 của Quách Công Lịch và 52 giây 96 của Quách Thị Lan. VĐV trẻ Lê Tú Chinh giành HCĐ thứ nhì sau 2 chặng đấu ở cự ly

100 m nữ, lần này với thành tích 11 giây 74, xếp sau Viktoriya Zyabkina (Kazakhstan, 11 giây 34) và Dutee Chang (Ấn Độ, 11 giây 52).

Như vậy, sau 3 chặng đấu của Grand Prix châu Á 2017, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc mang về 4 HCV, 5 HCB và 3 HCĐ - thành tích tốt nhất từ trước đến nay. Sắp tới, các tuyển thủ điền kinh sẽ tiếp tục tập luyện, chuẩn bị tham dự Giải Vô địch châu Á (tháng 6) và Giải Vô địch thế giới (tháng 7) trước khi tung lực lượng tốt nhất chinh phục đấu trường chính SEA Games tại Malaysia vào tháng 8.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo