xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Djokovic một mình chống tất cả

Đào Tùng

Không góp mặt ở Giải Madrid mở rộng vì dưỡng sức, tay vợt số 1 thế giới N.Djokovic dự định góp mặt trở lại tại Giải Masters 1.000 thứ năm với vòng đấu chính khởi tranh từ 16 giờ ngày 11-5 ở Rome - Ý. Hai kênh Thể thao TV và BTV5 tường thuật trực tiếp mỗi ngày.

Sau khi đăng quang ở liên tiếp 3 giải Masters 1.000 đầu tiên trong năm (Indian Wells, Miami, Monte Carlo), điều mà ít tay vợt nào thực hiện được trong vài thập niên vừa qua, Djokovic đã bất ngờ rút tên, không tham dự Madrid mở rộng 2015 (giải nam còn tên gọi Madrid Masters) vào phút chót. Quyết định “hy sinh” giải đấu ở thủ đô Tây Ban Nha năm thứ hai liên tiếp từ tay vợt số 1 thế giới không khó để tìm ra lời giải đáp.

 

Sự trở lại của Djokovic giúp Rome Masters 2015 đáng xem hơn bao giờ hết  Ảnh: REUTERS
Sự trở lại của Djokovic giúp Rome Masters 2015 đáng xem hơn bao giờ hết Ảnh: REUTERS

 

Sau khi chuyển từ mặt sân cứng sang mặt sân đất nện năm 2009, Madrid Masters chưa bao giờ là “mảnh đất hứa” với Djokovic, nhất là từ lúc anh đánh bại niềm hy vọng số 1 của nước chủ nhà R.Nadal để lên ngôi vô địch năm 2011. Hệ lụy tiếp theo là Djokovic bị khán giả “la chộ’ dữ dội, dẫn đến việc thất thủ trước G.Dimitrov ngay từ vòng 2 giải đấu năm 2013. Djokovic không dự Madrid Masters với lý do chấn thương nhưng ai cũng hiểu vì đâu anh “tẩy chay” giải đấu này 2 năm liên tiếp trong phạm vi cho phép do đã có trên 600 trận thắng trong sự nghiệp.

Hai tuần lễ nghỉ ngơi vừa qua là cơ hội không thể tốt hơn để Djokovic tái tạo sức lực và cả sự tự tin cần thiết cho cả Rome Masters khởi tranh đầu tuần này lẫn Pháp mở rộng (Roland Garros) sẽ diễn ra sau nửa tháng nữa. Tay vợt người Serbia 3 lần vô địch Rome vào các năm 2008, 2011 và 2014. Năm ngoái, anh đánh bại R.Nadal ở trận chung kết nhưng sau đó để thua chính đối thủ người Tây Ban Nha này trong trận đấu cuối cùng tại cụm sân Roland Garros ở Paris - Pháp.

Đã 8 lần đăng quang các giải Grand Slam nhưng Djokovic vẫn chưa bao giờ thành công ở Pháp mở rộng. Vì thế, có thể hiểu đây luôn là mục tiêu cần hướng tới của tay vợt số 1 thế giới, nhất là trong bối cảnh anh đang có được phong độ cực tốt. Ngoài ra, sau khi trải qua 145 tuần lễ liên tiếp ở vị trí số 1 thế giới, đây có lẽ là thời điểm để Djokovic “tái xuất”, hoàn tất giấc mơ chinh phục danh hiệu duy nhất còn thiếu trên đất Pháp, đồng thời nối dài chuỗi ngày tháng vinh quang thống trị ngôi đầu làng banh nỉ nam.

Ngoài M.Raonic vắng mặt, sự hiện diện của “bộ tứ” Djokovic - Federer - Murray - Nadal cũng đã quá đủ cho những cuộc tranh tài đỉnh cao, bảo đảm sự quan tâm cao nhất của người hâm mộ Rome Masters 2015. Kết quả bốc thăm đưa Djokovic vào chung nhánh với hạt giống số 5 K.Nishikori và cuộc so tài giữa bộ đôi này dự kiến diễn ra từ tứ kết. Nếu mọi việc thuận lợi, Djokovic có khả năng chạm trán Murray ở bán kết.

Dù gây thất vọng lớn tại Madrid Masters, hạt giống số 2 Federer vẫn được đánh giá cao khi cùng nhánh đấu với anh có cả T.Berdych lẫn Nadal. Với phong độ rất cao hiện tại (vào đến chung kết Madrid Masters cùng Murray lúc rạng sáng 11-5), Nadal được xem là ứng cử viên nặng ký của cả giải đấu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo