xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Djokovic vượt ải đầu tiên, Ferrer và Cilic vào vòng 3 Monte Carlo

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Không có nhiều bất ngờ trong ngày thi đấu thứ nhì của giải đấu sân đất nện tại Monaco khi các tay vợt hạt giống thứ hạng cao đều giành quyền đi tiếp, trong đó có chiến thắng khá dễ dàng của ứng viên vô địch Novak Djokovic trước Albert Ramos-Vinolas.

Chỉ mất 86 phút, tay vợt số 1 thế giới người Serbia đã có được chiến thắng như mong muốn với tỉ số 6-1, 6-4 trong trận ra quân trước đối thủ người Tây Ban Nha, giành quyền lọt tiếp vào vòng ba. Dù khá thiện nghệ trên mặt sân đất nện nhưng tay vợt hạng 67 thế giới Vinolas chỉ có thể gây khó dễ chút ít cho Djokovic ở ván thứ hai khi giằng co về điểm số suốt sáu bàn đầu tiên. Djokovic giành break để vượt lên trước 5-3 và trận đấu coi như đã ngã ngũ dù Vinolas kiếm thêm được một bàn thắng khi cầm giao bóng.

 

Tranh cãi sau một pha bóng khó giữa Djokovic và Vinolas
Tranh cãi sau một pha bóng khó giữa Djokovic và Vinolas

 

Thử thách tiếp theo cho Djokovic mang tên Andreas Haider Mauer, tay vợt hạng 52 thế giới đã bất ngờ đánh bại hai “tay súng trẻ” là Ernests Gulbis và Bernard Tomic để có mặt lần đầu tiên ở vòng ba một giải Masters 1.000.

 

Djokovic giành quyền vào vòng 3
Djokovic giành quyền vào vòng 3

 

Cùng với Djokovic, hai tay vợt hạt giống Top 10 khác là David Ferrer và Marin Cilic cũng giành quyền đi tiếp vào vòng ba theo cách thức rất khác nhau. Hạt giống số 5 Ferrer chỉ mất 49 phút thi đấu trước khi đối thủ người CH Dominica Victor Estrella Burgos bỏ cuộc vì chấn thương khi đang bị dẫn trước 2-6, 0-2. Hạt giống số 8 Cilic gặp đôi chút khó khăn trước tay vợt người Đức Florian Mayer và trận đấu này chỉ kết thúc sau hơn 1 giờ 40 phút so tài với chiến thắng 6-3, 3-6, 6-3 nghiêng về cho Cilic.

 

Ferrer dễ dàng vào vòng sau do đối thủ bỏ cuộc
Ferrer dễ dàng vào vòng sau do đối thủ bỏ cuộc

 

Monte Carlo Masters mở màn khá thuận lợi dành cho các tay vợt Pháp và Tây Ban Nha, những người khá quen thuộc với mặt sân đất nện. Hạt giống số 14 Gael Monfils vất vả vượt qua Andrey Kuznetsov với tỉ số 4-6, 6-3 và 6-4 để khẳng định cái duyên khi thi đấu trên sân nhà bởi từ đầu năm, anh đã vào đến chung kết giải ATP Marseille (thua đồng hương Gilles Simon) và bán kết giải đấu ở Montpellier. Để có mặt lần thứ ba tại vòng ba Monte Carlo, Monfils sẽ phải trải qua cuộc đọ sức tiếp theo với Alexandr Dolgopolov.

 

Gael Monfils
Gael Monfils

 

Cùng với Monfils, niềm hy vọng lớn nhất của “nước chủ nhà”, hạt giống số 11 Jo-Wilfried Tsonga cũng có vé đi tiếp vào vòng trong nhờ chiến thắng 6-4, 6-4 trước Jan-Lennard Struff . Tay vợt 29 tuổi Tsonga chỉ mới thi đấu giải thứ nhì trong năm sau khi dính chấn thương và thua trận ở vòng ba Miami Masters trước chính… Monfils! Trong quá khứ, Tsonga từng vào đến tứ kết ba lần tại Monte Carlo, gồm cả lần vào đến bán kết năm 2013 và để thua Nadal.

 

Người hâm mộ mong chờ Tsonga trở lại ở Monte Carlo
Người hâm mộ mong chờ Tsonga trở lại ở Monte Carlo

 

Một tay vợt Pháp khác là Lucas Pouille, tham dự bằng suất đặc cách, đã đánh bại đối thủ đồng trang lứa người Áo Dominic Thiem với tỉ số 6-4, 6-4. Trận đấu có đến 10 bàn break và tay vợt 21 tuổi Pouille giành quyền đi tiếp, chờ gặp “tượng đài” Rafael Nadal , chủ nhân của 8 chức vô địch Monte Carlo. Đồng hương của Lucas Pouille là Jeremy Chardy đánh bại đối thủ người Argentina Diego Schwartzman với tỉ số 7-5 và 6-2 để có cuộc so tài với hạt giống số 2 Roger Federer ở vòng hai.

 

Tommy Robredo
Tommy Robredo

 

Ngoài Ferrer đi tiếp vào vòng ba, các đồng hương Tây Ban Nha của anh là Tommy Robredo và Marcel Granollers đều giành chiến thắng ở trận mở màn. Robredo vượt qua Andreas Seppi với tỉ số 6-3, 1-6 và 6-4 còn Granollers thắng tay vợt Adrian Mannarino trong hai ván với tỉ số 6-3, 6-0. Robredo và Granollers sẽ gặp nhau ở vòng hai.

 

Lịch thi đấu ngày 15-4

(trực tiếp trên Thể thao TV và SCTV 15)

15g30:             Stanislas Wawrinka – Juan Monaco

Tomas Berdych – Sergey Stakhovsky

Tommy Robredo - Marcel Granollers

17g30:             Rafael Nadal – Lucas Pouille

Fabio Fognini – Grigor Dimitrov

Gilles Simon – Benoit Paire

19g30:             Roger Federer – Jeremy Chardy

Joao Sousa – Milos Raonic

John Isner – Viktor Troicki

21g30:             Jo-Wilfried Tsonga – David Goffin

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo