xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đội tuyển vắng Quả bóng vàng

ANH DŨNG

HLV Park Hang-seo tiếp tục tạo ra hiệu ứng dư luận xung quanh việc không gọi tiền đạo Nguyễn Văn Quyết lên chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Á

Chiều 8-5, trừ nhóm cầu thủ của CLB SLNA phải trải qua xét nghiệm Covid-19, toàn bộ 34 tuyển thủ đã bước vào đợt tập luyện chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2022 - khu vực châu Á. Ngoại trừ Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Trọng Hoàng tập phục hồi, các cầu thủ còn lại bắt đầu bước vào giai đoạn rèn chiến thuật.

Trong ngày đầu tập luyện, câu chuyện được bàn tán nhiều nhất vẫn là sự vắng mặt của tiền đạo Nguyễn Văn Quyết, người đoạt Quả bóng vàng Việt Nam năm 2020 và là trụ cột của Hà Nội FC. Nhiều ý kiến tranh luận về cách dùng người của HLV Park Hang-seo, bởi xét về phong độ cũng như tuổi tác thì ở thời điểm hiện tại, Văn Quyết không kém cạnh Nguyễn Anh Đức, tiền đạo đang khoác áo CLB Long An ở Giải Hạng nhất.

Đội tuyển vắng Quả bóng vàng - Ảnh 1.

Các thành viên đội tuyển Việt Nam trước buổi tập đầu tiên chiều 8-5 (Ảnh: NGÔ TRẦN)

Điều này phần nào cho thấy lối chơi của Văn Quyết dường như không thuyết phục được HLV Park Hang-seo, nhất là khi trong tay ông đang có được những chân sút đáp ứng tốt hơn yêu cầu chiến thuật. Trong sơ đồ tấn công 3-4-3 mà HLV Park Hang-seo thường xuyên vận dụng, cách chơi bóng quá thiên về kỹ thuật, thói quen giữ bóng chậm của Văn Quyết khiến anh không thuyết phục được nhà cầm quân người Hàn Quốc. Hàng tấn công tuyển Việt Nam đợt này gồm những cầu thủ có lối chơi tốc độ như Công Phượng, Phan Văn Đức, Văn Toàn, Hà Đức Chinh hoặc là những cầu thủ có khả năng tì đè và có tinh thần đồng đội cao như Tiến Linh, Anh Đức.

Những giải đấu không có Văn Quyết, tuyển Việt Nam vẫn thi đấu rất tốt. Thậm chí ở kỳ AFF Cup 2018 mà Văn Quyết tham dự và cùng nâng cúp với đội tuyển, anh cũng không được sử dụng kể từ vòng bán kết. Điều đó cho thấy HLV Park Hang-seo có những cơ sở để đặt niềm tin vào Tiến Linh, Anh Đức, Đức Chinh hay Công Phượng, dù Văn Quyết mới là người được bầu chọn Quả bóng vàng năm ngoái.

Theo thông báo từ LĐBĐ Việt Nam, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với đội tuyển Jordan khi sang UAE. Thời gian dự kiến của trận giao hữu này diễn ra vào ngày 31-5, tùy vào điều kiện phòng chống dịch Covid-19 ở UAE. Hiện tại, cộng đồng người Việt Nam ở UAE chia sẻ tình hình cho biết mỗi ngày, quốc gia này có khoảng 800-1.000 ca nhiễm mới.

Do vậy UAE đang siết chặt công tác phòng chống dịch, điều đó cũng đồng nghĩa thầy trò HLV Park Hang-seo phải đặt sự an toàn lên hàng đầu, toàn bộ các thành viên khi ở Việt Nam tập luyện đều được yêu cầu ở luôn trong khách sạn, hạn chế tuyệt đối tiếp xúc với bên ngoài.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo