xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đội tuyển Việt Nam nghỉ hết năm 2020

Anh Dũng

Chỉ ít giờ sau khi HLV Park Hang-seo công bố danh sách 36 tuyển thủ hội quân đợt 1 chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, FIFA đã lùi các trận vòng loại sang năm 2021

Theo lịch ban đầu, 3 trận đấu cuối thuộc vòng loại bảng thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào tháng 10 và tháng 11. Vì vậy mà HLV Park Hang-seo đề xuất triệu tập 36 cầu thủ đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị. Không ngờ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) lại tiếp tục hoãn vòng đấu loại này sang năm 2021.

Trang chủ FIFA thông báo: "Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến xấu ở nhiều quốc gia, FIFA và AFC đã cùng quyết định rằng các trận đấu sắp tới của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, ban đầu dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 10 và tháng 11-2020, sẽ được dời lại sang năm 2021. FIFA và AFC sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau để theo dõi chặt chẽ tình hình trong khu vực và xác định thời gian thi đấu trở lại. Thông tin chi tiết về ngày thi đấu mới của các trận đấu tiếp theo của vòng loại FIFA World Cup 2022 và Asian Cup 2023 sẽ được công bố trong thời gian tới".

Đội tuyển Việt Nam nghỉ hết năm 2020 - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo hủy tập trung đội tuyển Việt Nam, thay vào đó ông cho U23 Việt Nam hội quân Ảnh: ĐỨC ANH

Quyết định từ FIFA, trớ trêu lại diễn ra chỉ ít giờ sau khi VFF xác nhận đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội với lực lượng gồm 36 cầu thủ. Vì vậy, VFF và HLV Park Hang-seo phải đi đến thống nhất lùi việc tập trung đội tuyển Việt Nam đến giai đoạn cuối năm vì nhiệm vụ chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á không còn cấp thiết, trong khi dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, do đội U23 Việt Nam có kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 2021 nên dự kiến vẫn sẽ hội quân tại Hà Nội vào tuần tới.

Nhìn vào danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam mà lẽ ra sẽ diễn ra vào tuần sau, có thể thấy quan điểm chọn người của thầy Park vẫn rất khó đoán. Ngoài những cựu binh dày dạn kinh nghiệm như Quế Ngọc Hải, Vũ Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Anh Đức, Công Phượng…, nhà cầm quân người Hàn vẫn chỉ ưu ái những cầu thủ trưởng thành từ U22 Việt Nam mà ông từng làm việc. Chẳng hạn thủ môn Nguyễn Văn Toản, hậu vệ Hồ Tấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh, Đức Chiến, Hoàng Đức hay Nguyễn Tiến Linh. Riêng những gương mặt lần đầu lên tuyển thời HLV Park như hậu vệ Đào Văn Nam, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh hay tiền đạo Nguyễn Xuân Nam (CLB TP HCM), thực sự để lại nhiều bất ngờ.

Dù sao thì với lịch tập trung đã hủy do thầy trò HLV Park Hang-seo không còn giải đấu nào trong năm 2020 để tranh tài, cơ hội lên tuyển sẽ lại được chia đều cho những cầu thủ khác. Chỉ cần V-League 2020 trở lại, các cầu thủ sẽ còn nguyên cơ hội thể hiện để tìm kiếm một suất tập trung tuyển Việt Nam ở lần tiếp theo. Đây có thể xem là điều không vui cho những tân binh vừa được triệu tập nhưng lại là may mắn với hàng loạt cầu thủ chơi chưa tốt thời gian qua.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo