xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đốn gãy chân đối thủ, cầu thủ Manchester lãnh án 1 năm tù

Đông Linh (theo BBC, Telegraph)

(NLĐO) – Sự cố xảy ra ở một giải bóng đá nghiệp dư tại Anh và tòa án thành phố Manchester đã tuyên phạt 1 năm tù đối với cầu thủ Nathaniel Kerr vì lỗi đá ác, khiến đồng nghiệp Stuart Parsons bị gãy chân nhiều đoạn.

Theo cáo trạng, cầu thủ 30 tuổi Stuart Parsons của đội Emigration FC đã có màn tranh cãi với một đồng đội của Kerr ở CLB AFC Gold Cup ngay trước khi xảy ra sự cố. Bóng lăn vừa được hai phút ở trận đấu mở màn mùa bóng mới của giải nghiệp dư Stockport Sunday, Kerr đã phi cả hai chân vào đối thủ khiến mắt cá chân phải của Parsons bị trật và chân của anh bị gãy thành 2 đoạn.

Điều đáng nói hơn là ngay sau cú đá hiểm ác này khiến đối thủ ngã vật xuống sân và lăn lộn vì đau đớn, Kerr còn quay lại la lớn với đồng đội: “Tôi đã làm điều đó vì anh đấy!”. Chính chi tiết này khiến tội danh “tấn công đồng nghiệp” của Kerr trở nên rõ ràng hơn và phán quyết của tòa án cũng được đưa ra khá chóng vánh.

 

Nathaniel Kerr và hình ảnh chấn thương chân của Parsons
Nathaniel Kerr và hình ảnh chấn thương chân của Parsons

 

Sự việc xảy ra hồi tháng Tám vừa qua. Parsons sau đó được đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu. Các y bác sĩ đã phải dùng thuốc mê hai lần đối với anh để tiến hành phẫu thuật xương ống chân và mắt cá chân. Công việc chính của Parsons khi không đá bóng là thợ vệ sinh cửa sổ các nhà cao tầng và anh thiệt hại kinh tế khá nặng vì chấn thương kinh khủng này.

 

Chấn thương của Parsons sau hơn hai tháng
Chấn thương của Parsons sau hơn hai tháng

 

Parsons đã mất hai tuần lễ nằm bệnh viện sau ca phẫu thuật và phải dùng nạng suốt 6 tuần lễ sau đó. Anh đang tập đi đứng và theo chẩn đoán, sẽ phải mất 1 năm để chân anh trở lại trạng thái bình thường và không ai dám chắc anh có thể chạy nhảy hay tiếp tục thi đấu bóng đá được như cũ. 

Theo cảnh sát trưởng Louise Spencer thuộc Sở Cảnh sát Greater Manchester, ca chấn thương này hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe và cuộc sống của nạn nhân khi Parsons không thể làm việc để nuôi cả gia đình. Đồng đội của Parsons ở đội Emigration FC đã quyên góp theo khả năng và tổ chức các sự kiện từ thiện nhằm có thêm kinh phí để hỗ trợ cho anh.

 

Stuart Parsons và cảnh sát trưởng Louise Spencer tại phiên tòa
Stuart Parsons và cảnh sát trưởng Louise Spencer tại phiên tòa

 

Cũng theo các cơ quan chức năng, Kerr hoàn toàn không có dấu hiệu hối lỗi về hành vi tệ hại của mình, thậm chí còn gọi Parsons là “kẻ hèn nhát” khi nhìn thấy đối phương lăn lộn trên sân vì đau đớn khi xảy ra sự việc. 

Còn trên mạng xã hội Facebook, một người dùng có lẽ là người thân của Kerr còn gọi đội bóng Emigration FC bằng những lời tục tĩu và mong cho Parsons phải đón nhận đau đớn cùng một cái chết từ từ! Người dùng này đoan chắc một cú vào bóng 50-50 không đến mức khiến cầu thủ ra đòn phải đi tù…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo