xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đua xe đạp BTV 2010: Lại tranh cãi việc “tây” khoác áo “ta”

Tin, ảnh: QUANG LIÊM

(NLĐO)- Dù đến phút cuối, đội đua mạnh Hàn Quốc xin rút lui, chỉ có 3 đội nước ngoài tham dự, (Hà Lan, Mông Cổ và Philippines) nhưng cuộc đua xe đạp tranh cúp truyền hình Bình Dương BTV 2010 năm nay đã gây nhiều tranh cãi quanh việc “ngoại, nội” bởi sự xuất hiện tay đua ngoại khoác áo một đội trong nước.

Trước đó, trong cuộc họp báo giới thiệu giải, BTC cho biết sẽ không chấp nhận đề nghị của đội ADC TH Vĩnh Long về việc cho phép tay đua Spijkerboer Wim (quốc tịch Hà Lan) được phép tham dự giải trong màu áo của đội đua này.

Tuy nhiên, ngay trong cuộc họp kỹ thuật vào sáng ngày 8-3, tay đua này đã được chấp nhận tham dự theo như quy chế tạm thời của LĐ mô tô xe đạp VN về việc này (dựa theo luật của LĐ xe đạp Thế giới-UCI). Thông tin này đã gây ra những phản ứng khác nhau trong làng xe đạp VN.

Một số HLV ủng hộ bởi theo họ sự góp mặt các tay đua ngoại sẽ khiến xe đạp VN không những tăng cường cọ xát mà còn tiến dần lên chuyên nghiệp. Nhưng một số HLV khác như vậy sẽ làm phong trào xe đạp đi xuống bởi nhiều CLB sẽ không quan tâm đến đào tạo người trẻ.

img
Tay đua Spijkerboer Wim trong màu áo của đội tuyển Vĩnh Long

TTK LĐ Xe đạp VN Đoàn Kim Phách cho biết: “Quan điểm của LĐ là ủng hộ để nâng chất giải. Nhưng rào cản lớn nhất là hiện xe đạp VN chưa có quy chế chuyển nhượng VĐV và cả quy định về việc VĐV nước ngoài thi đấu cho CLB trong nước. Do vậy, chúng tôi đã ban hành quy chế tạm thời dựa theo khung luật của UCI. Theo quy định mới này, các CLB xe đạp được quyền mượn không quá 2 VĐV trong nước và nước ngoài để tham dự các giải đấu quốc tế mở rộng trong hệ thống thi đấu quốc gia”.

Đây là lần thứ 2 xe đạp VN có tay đua ngoại binh, sau trường hợp tay đua người Anh David từng thi đấu cho đội khách sạn Thanh Bình vào năm 1993-1994.

Theo Trưởng BTC giải năm nay, tổng lộ trình của cuộc đua dài trên 1.100 km, đi qua 12 tỉnh, thành  với mục đích chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ba đội đua nước ngoài sẽ tranh tài cùng 12 đội đua của VN.

Ngày 9-3, cuộc đua sẽ bước vào chặng thi đấu đầu tiên từ thị xã Đông Hà (Quảng Trị) đi Thừa Thiên-Huế với chiều dài 70 km. Ngày 8-3 đoàn đua đã viếng nghĩa  trang liệt sĩ Trường Sơn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo