xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đua xe đạp ngày càng hấp dẫn

Bài và ảnh: Quang Liêm

Bằng chặng đua thứ 18 từ TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng về TP HCM vào trưa 7-6, giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP HCM 2020 đã kết thúc sau 18 chặng đua với tổng lộ trình dài 2.183 km.

Với đội hình mạnh, ê-kíp TP HCM đã đoạt vị trí nhất đồng đội, đồng thời thâu tóm gần hết các danh hiệu cá nhân: Áo vàng và Áo đỏ chung cuộc thuộc về Javier Sarda Perez, Áo trắng thuộc về tay đua trẻ Nguyễn Văn Bình. Chiếc Áo xanh thuộc về tay đua Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp), giúp đội đua này đoạt luôn giải phong cách.

Vừa phải thoát khỏi vòng vây người hâm mộ để tập trung theo lệnh ban tổ chức, tay đua của MM TP HCM Lê Nguyệt Minh vừa cho biết: "Chạy hơn 160 km về mệt nhưng không nỡ từ chối khi mọi người cứ muốn chụp hình với mình. Ai cũng đáng yêu!".

Đua xe đạp ngày càng hấp dẫn - Ảnh 1.

Người hâm mộ xin chữ ký tay đua người Tây Ban Nha Javier Sarda Perez, người đoạt Áo vàng và Áo đỏ chung cuộc

Không làm tốn nhiều giấy mực của báo chí, không có nhiều biểu ngữ phô trương hay thường xuyên xuất hiện để ủng hộ thần tượng này, đả phá thần tượng kia nhưng lượng người hâm mộ môn đua xe đạp ngày càng đông, dù đôi khi họ phải dãi nắng dầm mưa chỉ để kịp thấy VĐV yêu thích của mình "vù" qua trong tích tắc.

Vài năm trước, việc những hội, nhóm xe đạp kéo nhau đón các VĐV ở những chặng đua gần đích không phải là chuyện lạ, khi thì Đà Nẵng, lúc ở Huế hay Nha Trang - nơi thường là điểm nghỉ ngơi của các chặng đua dài. Theo đó là những buổi gặp gỡ, trao đổi chuyên môn với món quà kỷ niệm có khi là chiếc áo thắng chặng, vài bộ phận xe đạp giá trị, hay chỉ cần những chiếc nón kỹ niệm đoàn đua là đủ vui - theo như lời kể của tay đua kỳ cựu Mai Công Hiếu.

Giờ đây, người hâm mộ với VĐV xe đạp không dừng ở đó. Bất cứ nơi nào thần tượng mình "check in", nơi đó sẽ có người đứng đợi, để đôi khi chỉ là một tấm ảnh chụp chung với thần tượng rồi đăng lên trang cá nhân. Các VĐV cũng tìm cách làm thỏa lòng người hâm mộ. Nhiều tay đua như Lê Nguyệt Minh, Trịnh Đức Tâm, Nguyễn Tấn Hoài… đã đầu tư máy quay hành trình, phát liên tục các clip "độc" trên đường đua thông qua trang mạng xã hội để giúp người xem hiểu hơn về chiến thuật, sinh động hơn về kỹ thuật. Từ đó, lượng người đến với phong trào tập luyện xe đạp cũng lớn dần lên.

Trao đổi với báo chí, tay đua người Tây Ban Nha Javier Sarda Perez cho biết: "Tôi sẽ đấu giá chiếc Áo vàng và Áo đỏ chung cuộc lấy tiền dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Thật lòng, tôi cũng không biết sẽ đấu giá 2 chiếc áo này được bao nhiêu tiền nhưng hy vọng càng nhiều càng tốt để lấy tiền cho các em". Javier cũng cho biết đang sắp xếp một buổi bán đấu giá 2 danh hiệu mà anh đoạt được ở Cúp Truyền hình TP HCM 2020.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo