xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đức kéo dài thời hạn cách ly, Bundesliga sắp "vỡ trận"

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Việc Thủ tướng Angela Merkel tuyên bố kéo dài thời hạn giãn cách xã hội tại Đức đến cuối tháng 8 khiến Ban tổ chức Bundesliga nhấp nhổm như ngồi trên lửa.


Đang háo hức triển khai kế hoạch đưa giải VĐQG "tái xuất" vào đầu tháng 5 song song với yêu cầu các đội bóng cho cầu thủ tập luyện trở lại từ 2 tuần qua, thế nhưng những nhà tổ chức Bundesliga cũng như LĐBĐ Đức (DFB) vô cùng bàng hoàng khi chính quyền nước này vừa gia hạn thời gian giãn cách xã hội cho đến tận cuối tháng 8.

Đức kéo dài thời hạn cách ly, Bundesliga sắp vỡ trận - Ảnh 1.

Dortmund vẫn hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch Bundesliga

Quy định này gần như vô hiệu hóa luôn khả năng quay lại của mùa giải Bundesliga 2019-2020 còn đang dang dở. Trả lời phỏng vấn của nhật báo New York Times hồi tuần trước, Giám đốc điều hành Christian Seifert còn háo hức cho biết về phương án tiến hành 9 vòng đấu cuối của Bundesliga, theo đó, các trận đấu chỉ diễn ra trên sân không có khán giả và mỗi trận sẽ chỉ có tối đa 250 người trong sân bao gồm cầu thủ và ban huấn luyện hai đội, nhân viên y tế, trọng tài và lực lượng sản xuất truyền hình.

Đức kéo dài thời hạn cách ly, Bundesliga sắp vỡ trận - Ảnh 2.

Các "thánh đường bóng đá" như Allianz Arena chờ ngày sáng đèn trở lại

Lệnh cấm các cuộc tụ tập từ 2 người trở lên chính là rào cản lớn nhất cho dù những nhà tổ chức giải đã chuẩn bị mọi biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, kể cả tổ chức tại mỗi sân bóng một bộ phận đặc biệt, túc trực xử lý các trường hợp bị nghi ngờ nhiễm Covid-19. Việc thời hạn giãn cách xã hội kéo dài đến cuối tháng 8 cũng đặt ra luôn dấu hỏi về khả năng tổ chức mùa giải mới.

Đức kéo dài thời hạn cách ly, Bundesliga sắp vỡ trận - Ảnh 3.

Sân không khán giả cũng vẫn vi phạm quy định giãn cách xã hội

Một trở ngại khác cũng được đặt ra cho Bundesliga, đó là hệ thống tổ chức chính phủ liên bang tại Đức. Ngay cả khi các quy định hạn chế được chính quyền liên bang dỡ bỏ, từng bang trong số 16 bang của Đức vẫn có thể tự quyết định những phần việc tiếp theo cần làm tại từng vùng để giải quyết rốt ráo dịch bệnh.

Đức kéo dài thời hạn cách ly, Bundesliga sắp vỡ trận - Ảnh 4.

Schalke 04 phải nỗ lực trong cuộc chiến tồn tại

Mùa giải không được tiếp tục trở lại và kết thúc trọn vẹn như kế hoạch đề ra sẽ "tàn phá" ở mức độ khủng khiếp đối với từng CLB ở Bundesliga và giải Hạng nhất. Đội bóng hàng đầu như Schalke 04 với hơn 60.000 CĐV trung thành mỗi mùa đối mặt với nguy cơ phá sản trong khi đội bóng sắp rớt hạng Paderborn xem ra tình hình còn nguy cấp hơn. Câu chuyện tương tự cũng sẽ ập đến với ít nhất 13/18 đội ở giải Hạng nhất. Giám đốc điều hành của Paderborn, Martin Przondziono, nói với Sport1: "Chúng tôi chỉ có thể cố gắng độ một hoặc hai tháng nữa, sau đó mọi thứ sẽ sụp đổ một khi không nhận được tiền bản quyền truyền hình".

Đức kéo dài thời hạn cách ly, Bundesliga sắp vỡ trận - Ảnh 5.

DAZN nắm thị phần bản quyền truyền hình khá lớn ở Đức

Theo tuần báo Kicker, khoản thanh toán khoảng 265 triệu bảng từ các đài truyền hình Sky, ARD và DAZN đã dừng lại từ ngày 10-4 và lời hứa hẹn giải ngân vào ngày 2-5 của họ chính là "phao cứu sinh" của rất nhiều đội bóng. Đức là một trong những nước chịu ảnh hưởng lớn nhất của dịch bệnh khi tính đến tối 17-4, nước này đã thông báo trên 138.000 ca nhiễm Covid-19 và 4.105 trường hợp tử vong.

Đức kéo dài thời hạn cách ly, Bundesliga sắp vỡ trận - Ảnh 6.

Bayern Munich chờ lên ngôi vô địch

Toàn bộ 20 đội bóng Ngoại hạng Anh đã họp trực tuyến tối 17-4 để thảo luận về kế hoạch vượt qua khủng hoảng dịch bệnh Covid-19. Mục tiêu kết thúc mùa giải trước ngày 30-6 đã không được đề cập đến và thay vào đó, các CLB đạt được thỏa thuận sẽ hoàn tất mùa giải 2019-20 vào cuối tháng 8.


30-4

Các giải đấu ở Anh sẽ trở lại vào tháng 6

Nhiều đội bóng lớn, gồm cả nhóm "Big Six" (Man City, Man United, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal), muốn thi đấu 9 vòng đấu còn lại của giải Ngoại hạng Anh để tranh suất dự cúp châu Âu đồng thời tránh thất thu các khoản thưởng cũng như tiền bản quyền truyền hình. Nhóm CLB vừa và nhỏ muốn cắt giảm chi tiêu bằng cách chia tay những cầu thủ hết hạn hợp đồng vào cuối tháng 6 để thu hẹp quỹ lương.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo