xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dựng chuyện bị cướp ở Rio, kình ngư Mỹ đối mặt án tù

Đông Linh (theo Daily Mail)

(NLĐO) – Ba trong số 4 thành viên đội bơi tiếp sức 4x200 m tự do Mỹ - trừ siêu kình ngư Ryan Lochte – đã bị câu lưu tại Brazil chờ phục vụ điều tra, thậm chí bị phạt tù nếu kết luận cho thấy họ đã dựng chuyện bị cướp tại Rio.

Ryan Lochte may mắn lên máy bay về nước sớm sau khi hoàn tất chương trình thi đấu tại Olympic Rio nhưng ba đồng đội của anh gồm Gunnar Bentz, Jack Conger và James Feigen đã bị ngăn chặn xuất cảnh khỏi Brazil. Một thẩm phán tòa án tại Rio đã ra lệnh thu giữ hộ chiếu của cả ba và cảnh sát đã tiến hành lấy lời khai của họ xung quanh câu chuyện bị cướp tại Rio cách đây ít ngày khiến cả thế giới phải quan tâm.

Jack Conger và Gunnar Bentz tại đồn cảnh sát ở Rio
Jack Conger và Gunnar Bentz tại đồn cảnh sát ở Rio

Sự việc xảy ra từ ngày 14-8 và báo chí lập tức chộp lấy câu chuyện hấp dẫn này sau khi được bà Ileana Lochte, mẹ của Ryan Lochte tiết lộ từ… Mỹ thay vì được nghe qua thông cáo của cảnh sát Rio hay từ Ủy ban Olympic Mỹ. Lochte đã gọi điện về nhà cho mẹ, kể về câu chuyện anh ta và ba đồng đội bị cướp chĩa súng vào đầu khi đang trên xe taxi và lấy đi tiền bạc cùng tư trang có giá trị. Họ vừa tham dự một buổi tiệc chiêu đãi của đoàn thể thao Pháp trở về và taxi của họ bị cướp chặn lại.


Trạm xăng nơi xảy ra sự việc

Trạm xăng nơi xảy ra sự việc

Cảnh sát Rio lập tức vào cuộc và nhận thấy ngay có nhiều điều uẩn khúc, mâu thuẫn trong lời kể của những người bị hại. Qua trích xuất băng ghi hình từ camera an ninh tại cổng làng Olympic Rio, cảnh sát thấy Ryan Lochte và đồng đội không có vẻ gì mới bị cướp, họ cười nói vui đùa với nhau, thậm chí còn chìa cả điện thoại và ví tiền lên ống kính camera khi đi qua cổng dù cho biết trước đó đã bị cướp lấy đi những tài sản giá trị.

Theo lời khai của Lochte và đồng đội, họ trở về làng Olympic Rio lúc 4 giờ sáng nhưng thời gian lưu trên băng ghi hình lại là 7 giờ sáng.

Cả nhóm quay về làng Olympic lúc 7 giờ sáng với tư trang trên tay
Cả nhóm quay về làng Olympic lúc 7 giờ sáng với tư trang trên tay

Ba ngày sau vụ việc, Ryan Lochte thừa nhận có vài điểm không đúng trong lời khai ban đầu về vụ cướp nhưng phủ nhận việc anh và đồng đội ngụy tạo câu chuyện. Kình ngư này sau đó đã nhanh chân trở về Mỹ trước khi lệnh thu giữ hộ chiếu và tạm giữ 4 VĐV này nhằm phục vụ điều tra được ban hành.

Kết luận ban đầu từ cảnh sát Rio cho thấy, nhóm của Lochte đã dựng lên câu chuyện bị cướp để tránh điều tiếng bởi trong thực tế, cả 4 VĐV này đã dừng taxi lại ở một trạm xăng tại Barra da Tijuca, cách làng Olympic 16 km. Họ đã xin sử dụng nhờ nhà vệ sinh ở đây và đập phá cửa, làm hỏng hệ thống cung cấp gas. Nhân viên trạm xăng đã yêu cầu họ bồi thường khoảng 30 USD mới được phép rời đi nhưng mọi thứ chỉ ổn thỏa khi các nhân viên an ninh có trang bị vũ khí can thiệp trước phản ứng gay gắt của một thành viên đội bơi này.

Chưa ai rõ động cơ của Lochte và đồng đội khi dựng lên chuyện bị cướp
Chưa ai rõ động cơ của Lochte và đồng đội khi dựng lên chuyện bị cướp

Theo Cảnh sát trưởng Fernando Veloso, người dân Rio cảm thấy bất bình khi thành phố của họ phải nhận điều tiếng không đáng có từ những người có tầm ảnh hưởng lớn đến công chúng như Lochte và đồng đội của họ. Cảnh sát Rio đang tìm kiếm tài xế chiếc taxi đã chở Lochte và bạn bè về làng Olympic buổi sáng diễn ra sự việc để xác minh thêm.

Phát ngôn viên của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Mark Adams cũng cho rằng, thông tin về vụ cướp là hoàn toàn sai sự thật. Ngay cả David Marsh – HLV của Lochte, cũng phủ nhận tất cả và cho biết không có chuyện cướp bóc nào. Lochte là một VĐV bơi tài năng, có lẽ chỉ sau Michael Phelps, khi anh đã có trong tay 12 HCV Olympic.

Khán giả Rio dán poster Lochte, kẻ dối trá ở sân vận động Maracana
Khán giả Rio dán poster "Lochte, kẻ dối trá" ở sân vận động Maracana
img

4 thành viên đội tuyển bơi Mỹ gây tranh cãi

Chưa ai rõ động cơ nào để Lochte và bạn bè dựng lên câu chuyện bị cướp tại Rio. Cảnh sát trưởng Fernando Veloso cho biết nếu khai báo thành khẩn, có thể các thành viên đội bơi Mỹ sẽ chỉ phải thực hiện lời xin lỗi.

Nếu không, họ sẽ đối mặt với án tù giam lên đến 6 tháng vì gian dối với cơ quan công quyền nước sở tại. Cơ quan Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết sẽ khẩn trương làm việc với các nhà chức trách Brazil để làm rõ sự việc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo